Phủ Tây Hồ đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng từ ngoài cổng

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân vẫn đến đền chùa để cúng lễ. Tại phủ Tây Hồ, dù các cơ quan chức năng đã dựng rào chắn tại cổng nhưng nhiều người dân vẫn đến vái vọng và thắp hương ở bên ngoài.
 
Chiều 24.3 (ngày 1.3 âm lịch), trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân vẫn đến lễ Phủ Tây Hồ để làm lễ.
 
Nhiều người dân đến lễ đã đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh.
 
Đầu giờ chiều, các cơ quan chức năng đã dựng rào chắn trước cổng để hạn chế người dân đến lễ.
 
Mặc dù Phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều người dân đến lễ.
 
Người dân vẫn tiến hành thắp hương, làm lễ ở phía ngoài.
 
Đồ lễ được vẫn được bày ngay trước cổng Phủ Tây Hồ.
 
Hàng rào barie được chặn ở khu vực cổng vào để ngăn người dân tiếp tục đổ xô đi lễ giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
 
Nhiều người đi đường tranh thủ dừng lại trước cổng Phủ Tây Hồ để vái vọng.
 
Đồ lễ được để vào trong giỏ ngay trước cổng.
 

 
Tại Chùa Trấn Quốc, trước tình hình dịch bệnh nhiều người dân vẫn đến trước cổng chùa để ngắm cảnh.
 
Nhiều người tranh thủ vái vọng từ ngoài cổng chùa để cầu bình an và sức khỏe cho gia đình.
 
Đồ lễ được đặt ở cổng chùa.
 
Văn Thắng - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, hạn chế tụ tập

THEO VGP |

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Hà Nội 24h: Quán Bar, cơ sở massage tạm đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19; Biến nắp cống, hố ga thành tranh ghép ở phố trung tâm Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, hạn chế tụ tập

THEO VGP |

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Hà Nội 24h: Quán Bar, cơ sở massage tạm đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19; Biến nắp cống, hố ga thành tranh ghép ở phố trung tâm Hà Nội... là tin nóng 24h qua.