Phú Quốc: Bộ đội đến từng ghe, từng nhà tuyên truyền chống dịch COVID-19

Tạ Quang - Lục Tùng |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nước bạn Campuchia, lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP. Phú Quốc - Kiên Giang) đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 ở vùng biển biên giới đồng thời khuyến cáo người dân nếu phát hiện trường hợp người qua lại bất hợp pháp khu vực biên giới phải báo ngay cho chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP. Phú Quốc – Kiên Giang) quản lý đường biên giới dài khoảng 21 Km đường biên giới, địa bàn gồm: phường Dương Đông, xã Cửa Dương, ấp Cửa Lấp (xã Dương Tơ), ấp Rạch Hàm và ấp Bãi Vòng (thuộc xã Hàm Ninh).
Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP. Phú Quốc – Kiên Giang) quản lý đường biên giới dài khoảng 21 Km đường biên giới, địa bàn gồm: phường Dương Đông, xã Cửa Dương, ấp Cửa Lấp (xã Dương Tơ), ấp Rạch Hàm và ấp Bãi Vòng (thuộc xã Hàm Ninh).
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nước bạn CamPuChia, các cán bộ, chiến sĩ đã “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà ”thông tin cho người dân về dịch bệnh.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nước láng giềng, các cán bộ, chiến sĩ đã “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” thông tin cho người dân về dịch bệnh.
Đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân về phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, qua đó khuyên người dân nếu phát hiện người lạ hoặc người về từ các vùng dịch thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.
Đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân về phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, qua đó khuyên người dân nếu phát hiện người lạ hoặc người về từ các vùng dịch thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.
BĐBP phát tờ rơi, khẩu trang cũng như tuyên truyền cho ngư dân bám biển.
BĐBP phát tờ rơi, khẩu trang cũng như tuyên truyền cho ngư dân bám biển.
Ông Phạm Văn Phát – Ngư dân TP. Phú Quốc cho biết: “Trước khi đi biển chúng tôi đã được nghe BĐBP tuyên truyền về dịch COVID-19 ở nước bạn CamPuChia. Thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh tôi và các thuyền viên đều tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế qua đó chúng tôi sẽ tố giác những trường hợp người qua lại bất hợp pháp cũng như có ghe, thuyền lạ đến sẽ thông báo với BĐBP và chính quyền địa phương”.
Ông Phạm Văn Phát – Ngư dân TP. Phú Quốc cho biết: “Trước khi đi biển chúng tôi đã được nghe BĐBP tuyên truyền về dịch COVID-19 ở nước láng giềng. Thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh tôi và các thuyền viên tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tố giác những trường hợp người qua lại bất hợp pháp cũng như có ghe, thuyền lạ đến sẽ thông báo với BĐBP và chính quyền địa phương”.
BĐBP đến nhà người dân tuyên truyền phòng, chống dịch.
BĐBP đến nhà người dân tuyên truyền phòng, chống dịch.
Lực lượng liên tục quan sát theo dõi các phương tiện hoạt động trên biển, duy trì các chốt trực liên tục trên biển để đảm bảo không cho các đối tượng nhập cảnh và buôn lậu trái phép vượt qua biên giới bằng đường biển xâm nhập vào địa phận của nước ta.
Lực lượng liên tục quan sát theo dõi các phương tiện hoạt động trên biển, duy trì các chốt trực liên tục trên biển để đảm bảo không cho các đối tượng nhập cảnh và buôn lậu trái phép vượt qua biên giới bằng đường biển xâm nhập vào địa phận của nước ta.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang), tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên đảo cơ bản kiểm soát tốt, tình hình xuất nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ nhưng bên cạnh đó phía Đông đảo thuộc xá Hàm Ninh là nơi có nhiều dân cư có mối quan hệ than thuộc với người Việt Nam cư trú bên Campuchia nên nhiều khả năng là nơi mà các đối tượng, ngư dân tổ chức đưa người từ nước ngoài về đảo trái phép bằng đường biển.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang), tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên đảo cơ bản kiểm soát tốt, tình hình xuất nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ nhưng bên cạnh đó phía Đông đảo thuộc xã Hàm Ninh là nơi có nhiều dân cư có mối quan hệ thân thuộc với người Việt Nam cư trú bên Campuchia nên nhiều khả năng các đối tượng, ngư dân tổ chức đưa người từ nước ngoài về đảo trái phép bằng đường biển.
Nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn các đối tượng vượt biên xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 qua đường biển, nhất là vào thời điểm nước bạn CamPuChia đang có số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông huy động tối đa Cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ 24/24 giờ, bên cạnh có sự phối hợp rất chặt chẽ, tích cực của người dân.
Nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn các đối tượng vượt biên xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 qua đường biển, nhất là vào thời điểm nước láng giềng đang có số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông huy động tối đa Cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ 24/24 giờ, bên cạnh cần có sự phối hợp rất chặt chẽ, tích cực của người dân.
Tạ Quang - Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phơi nắng, trắng đêm... để phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Hà Tiên

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Theo chân cán bộ, chiến sĩ tổ liên ngành tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập dọc tuyến biên giới Tây Nam tại cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang), mới thấy được sự vất vả, nhọc nhằn mà các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang trải qua. Phơi nắng, thức trắng đêm, thậm chí đổ bệnh nhưng các chiến sĩ vẫn kiên cường bám chốt để mang lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch ở biên giới Tây Nam

LỤC TÙNG |

Thiếu điện thắp sáng, thiếu nước sinh hoạt, nắng nóng, mưa dột... nhưng những người lính biên phòng vẫn ngày đêm bám chặt địa bàn biên giới Tây Nam. Bởi họ hiểu mình đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trong thời bình: Ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới để bảo vệ bình yên và thịnh vượng cho Tổ quốc.

1 ngày ở tuyến đầu chống dịch trên biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trời nắng như đổ lửa, những khó khăn thiếu thốn, nhưng với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới luôn đặt lên hàng đầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phơi nắng, trắng đêm... để phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Hà Tiên

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Theo chân cán bộ, chiến sĩ tổ liên ngành tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập dọc tuyến biên giới Tây Nam tại cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang), mới thấy được sự vất vả, nhọc nhằn mà các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang trải qua. Phơi nắng, thức trắng đêm, thậm chí đổ bệnh nhưng các chiến sĩ vẫn kiên cường bám chốt để mang lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch ở biên giới Tây Nam

LỤC TÙNG |

Thiếu điện thắp sáng, thiếu nước sinh hoạt, nắng nóng, mưa dột... nhưng những người lính biên phòng vẫn ngày đêm bám chặt địa bàn biên giới Tây Nam. Bởi họ hiểu mình đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trong thời bình: Ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới để bảo vệ bình yên và thịnh vượng cho Tổ quốc.

1 ngày ở tuyến đầu chống dịch trên biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trời nắng như đổ lửa, những khó khăn thiếu thốn, nhưng với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới luôn đặt lên hàng đầu.