Phụ huynh ở Vũng Tàu an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền đã tiêm vaccine

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.11, ngành Y tế đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi có bệnh nền, chưa tiêm phòng vì nhiều nguyên nhân khác. Sau khi tiêm, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền được tiêm chủng phòng COVID-19.

Theo kế hoạch, việc tiêm phòng sẽ được triển khai vào 13h30 ngày 26.11. Lúc này đã có khá đông các em 15-17 tuổi tập trung trước điểm tiêm. Tuy nhiên sau khi được sự nhắc nhở, chấn chỉnh của cơ quan chức năng, những người đến điểm tiêm đã chủ động xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: T.A
Theo kế hoạch, việc tiêm phòng sẽ được triển khai vào 13h30 ngày 26.11. Lúc này đã có khá đông các em 15-17 tuổi tập trung trước điểm tiêm. Tuy nhiên sau khi được sự nhắc nhở, chấn chỉnh của cơ quan chức năng, những người đến điểm tiêm đã chủ động xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: T.A
Các em đến tham gia tiêm phòng được hướng dẫn sơ bộ từ ngoài cổng. Trường hợp đặc biệt có bệnh nền còn được mở cổng để phương tiện đưa vào sát khu vực tiêm phòng. Ảnh: T.A
Các em đến tham gia tiêm phòng được hướng dẫn sơ bộ từ ngoài cổng. Trường hợp đặc biệt có bệnh nền còn được mở cổng để phương tiện đưa vào sát khu vực tiêm phòng. Ảnh: T.A
Cơ quan chức năng đã chuẩn bị một bãi xe rộng để những người đến điểm tiêm gửi phương tiện. Cửa ra khu vực tiêm cũng được bố trí bên cạnh để thuận tiện cho việc di chuyển của các đối tượng tham gia tiêm phòng. Ảnh: T.A
Cơ quan chức năng đã chuẩn bị một bãi xe rộng để những người đến điểm tiêm gửi phương tiện. Cửa ra khu vực tiêm cũng được bố trí bên cạnh để thuận tiện cho việc di chuyển của các đối tượng tham gia tiêm phòng. Ảnh: T.A
Việc vào điểm tiêm được kiểm tra qua lối nhỏ để thuận tiện kiểm soát. Khi đến lượt các em sẽ được kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn trước khi vào điểm tiêm
Việc vào điểm tiêm được thực hiện ở cổng nhỏ để thuận tiện kiểm soát. Khi đến lượt, các em sẽ được kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn trước khi vào điểm tiêm. Ảnh: T.A
Tập trung điền, khai báo các thông tin cá nhân. Nhiều em đã thiếu sót khi không có chữ ký của người giám hộ đều được yêu cầu bổ sung. Một số trường hợp nghi ngờ tự ký thay cũng được yêu cầu xác minh lại. Ảnh: T.A
Tập trung điền, khai báo các thông tin cá nhân. Nhiều em đã thiếu sót khi không có chữ ký của người giám hộ đều được yêu cầu bổ sung. Một số trường hợp nghi ngờ tự ký thay cũng được yêu cầu xác minh lại. Ảnh: T.A
Điền thông tin xong, các em di chuyển vào khu vực ngồi chờ để kiểm tra đối chiếu và đo huyết áp, nhịp tim chuẩn bị cho việc khám sàng lọc. Ảnh: T.A
Điền thông tin xong, các em di chuyển vào khu vực ngồi chờ để kiểm tra đối chiếu và đo huyết áp, nhịp tim chuẩn bị cho việc khám sàng lọc. Ảnh: T.A
Sau khi hoàn thành các thủ tục, các em được tiêm phòng vaccine hiệu Pfizer. Tại điểm tiêm cũng thực hiện tiêm phòng bổ sung cho một số người cao tuổi, người có bệnh nền trong ca tiêm buổi sáng nhưng chưa đến kịp để tiêm phòng. Ảnh: T.A
Sau khi hoàn thành các thủ tục, các em được tiêm phòng vaccine Pfizer. Theo ghi nhận, phần đông đối tượng đến tiêm phòng là những em không còn đi học, và có bệnh nền trong độ tuổi 15 - 17 tuổi. Các em cho biết sức khỏe bình thường và rất vui vì được tiêm phòng để sau khi tiêm có thể bảo vệ sức khỏe và tham gia một số hoạt động xã hội theo quy định. Ảnh: T.A
Người nước ngoài trong độ tuổi 15 - 17 tuổi cũng được thực hiện tiêm phòng. Người này đang được hướng dẫn để cài đặt, cập nhật các phần mềm theo quy định để theo dõi sức khỏe và kiểm tra mũi tiêm. Ảnh: TA
Người nước ngoài trong độ tuổi 15 - 17 tuổi cũng được thực hiện tiêm phòng. Người này đang được hướng dẫn để cài đặt, cập nhật các phần mềm theo quy định để theo dõi sức khỏe và kiểm tra mũi tiêm sau khi tiêm xong. Ảnh: T.A
Điểm tiêm cũng thực hiện tiêm bổ sung cho một số người cao tuổi có bệnh nền, chưa đến để tiêm phòng kịp trong ca tiêm buổi sáng. Ảnh: T.A
Điểm tiêm cũng thực hiện tiêm bổ sung cho một số người cao tuổi có bệnh nền, chưa đến để tiêm phòng kịp trong ca tiêm buổi sáng. Ảnh: T.A
Nhiều phụ huynh đã đến điểm tiêm cùng các em và đang ngồi đợi các em tiêm phòng. Ông L.N.Q, phụ huynh em L.N.T (SN 2006) chia sẻ, trước khi tiêm rất lo lắng vì em T có sức khỏe yếu, nhưng khi thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng, và nhanh chóng tiêm phòng thì cũng khá an tâm.
Nhiều phụ huynh đã đến điểm tiêm cùng các em và đang ngồi đợi các em tiêm phòng. Ông L.N.Q, phụ huynh em L.N.T (SN 2006) chia sẻ, trước khi tiêm rất lo lắng vì em T có sức khỏe yếu (không ngồi được), nhưng sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, và nhanh chóng thực hiện tiêm phòng thì cũng khá an tâm, và tự tin hơn khi cháu được bảo vệ trước dịch bệnh. Ông Q gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng cũng như đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện tiêm vaccine cho cháu T.
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch tiêm vaccine COVID cho trẻ em từ 12-14 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 26.11, Sở Y tế  đã ban hành văn bản về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-14 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công tác tiêm phòng dự kiến sẽ được thực hiện từ 29.11.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao kinh phí hỗ trợ cho lực lượng y tế tuyến đầu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp cùng Công đoàn ngành y tế đến thăm động viên, trao tặng kinh phí hỗ trợ cho lực lượng y, bác sĩ y tế tuyến đầu chống dịch thuộc 14 cơ sở y tế trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa xã Long Sơn vì số ca nhiễm tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.11, UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) cho biết đã có thông báo phong tỏa toàn bộ địa bàn để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo cấp độ 4. Việc phong tỏa sẽ được thực hiện từ 0h ngày 23.11.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch tiêm vaccine COVID cho trẻ em từ 12-14 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 26.11, Sở Y tế  đã ban hành văn bản về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-14 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công tác tiêm phòng dự kiến sẽ được thực hiện từ 29.11.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao kinh phí hỗ trợ cho lực lượng y tế tuyến đầu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp cùng Công đoàn ngành y tế đến thăm động viên, trao tặng kinh phí hỗ trợ cho lực lượng y, bác sĩ y tế tuyến đầu chống dịch thuộc 14 cơ sở y tế trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa xã Long Sơn vì số ca nhiễm tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.11, UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) cho biết đã có thông báo phong tỏa toàn bộ địa bàn để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo cấp độ 4. Việc phong tỏa sẽ được thực hiện từ 0h ngày 23.11.