Phụ huynh ở TPHCM nườm nượp đưa con đi chơi Tết Thiếu nhi sớm

Anh Tú |

TPHCM - Năm nay, ngày 1.6  rơi vào ngày thứ tư, vậy nên rất nhiều bậc phụ huynh quyết định cho con đi chơi ngày lễ Quốc tế thiếu nhi sớm vào dịp cuối tuần 29.5.

 
Tại nhiều địa điểm vui chơi, tham quan tại TPHCM trong ngày 29.5 đang tổ chức các hoạt động đón Tết Thiếu nhi sớm cho các bé. Một số điểm đến như Thảo Cầm Viên hay Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,... đều có rất đông các gia đình đưa con em đến tham quan và vui chơi.
Tại Thảo Cầm Viên (Quận 1), từ sáng sớm đã đông người dân đưa trẻ nhỏ đến tham quan. Giá vé không tăng so với ngày thường, 30.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 50.000 đồng cho người lớn. Riêng trẻ có chiều cao dưới 1,3m được miễn vé.
Tại Thảo Cầm Viên (Quận 1), từ sáng sớm đã đông người dân đưa trẻ nhỏ đến tham quan. Giá vé không tăng so với ngày thường, 30.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 50.000 đồng cho người lớn. Riêng trẻ có chiều cao dưới 1,3m được miễn vé.
Ghi nhận ngày 29.5 tại Thảo Cầm Viên (Quận 1), từ sáng sớm đã đông người dân đưa trẻ nhỏ đến tham quan. Bãi giữ xe được mở rộng để phục vụ lượng khách đến tham quan.
Các chuồng thú thu hút nhiều trẻ em, người lớn tham quan và cho ăn.
Các chuồng thú thu hút nhiều trẻ em, người lớn tham quan và cho ăn.
Các chuồng thú thu hút nhiều trẻ em, người lớn tham quan.
 
 
Các em nhỏ tỏ ra rất hào hứng và thích thú khi được đi chơi Tết Thiếu nhi sớm
 
Chị Thúy Hằng (quận 2, TPHCM) cho biết, công việc trong tuần rất bận rộn nên không thể đưa con đi chơi đúng ngày Tết Thiếu nhi được. Vậy nên chị tranh thủ cho con đi chơi sớm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tạo điều kiện để cả nhà có thể cùng nhau vui chơi. "Ở đây năm nào cũng tổ chức vui chơi cho các cháu dịp Tết Thiếu nhi, có rất nhiều hoạt động như vẽ tranh, chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu văn hóa ẩm thực các nước... Các con tôi rất thích vì được đi chơi ở đây" - chị Hằng chia sẻ.
Anh Khánh Hoàng (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cũng chia sẻ, vì đầu tuần anh phải đi công tác đến tận hết tuần sau mới về. Vì thế, anh sẽ không thể cùng con đón ngày lễ 1/6. Vậy nên, anh sắp xếp thời gian để đưa 3 mẹ con đi chơi lễ Quốc tế thiếu nhi sớm tại Bảo tàng Dân tộc học. “Các con tôi rất thích và háo hức khi được đưa đi chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho bữa trưa, mang cả bạt để trải xuống đất. Không gian của Bảo tàng rất rộng rãi và sạch sẽ, sau khi các con chơi đùa thấm mệt thì cả nhà có thể cùng nhau ăn uống, như một chuyến đi picnic vậy“, anh Hoàng nói.
Anh Khánh Hoàng (quận 12) cũng chia sẻ, vì đầu tuần anh phải đi công tác đến tận hết tuần sau mới về. Vì thế, anh sẽ không thể cùng các con đón ngày lễ 1.6. Do vậy anh sắp xếp thời gian để đưa 3 mẹ con đi chơi lễ Quốc tế thiếu nhi sớm. “Các con tôi rất thích và háo hức khi được đưa đi chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho bữa trưa, mang cả bạt để trải xuống đất. Không gian ở Thảo Cầm Viên  rất rộng rãi và thoáng mát, sau khi các con chơi đùa thấm mệt thì cả nhà có thể cùng nhau ăn uống, như một chuyến đi picnic vậy“, anh Hoàng nói.
Nơi đây vốn luôn được xem là địa điểm tham quan, vui chơi cho các em nhỏ vào mỗi dịp Tết Thiếu nhi tại Thủ Đô. Bởi không gian thoáng mát, nhiều cây xanh, khung cảnh rộng lớn, có nhiều loài thú và nằm giữa trung tâm thành phố, rất tiện cho việc di chuyển của các gia đình.
Nơi đây vốn luôn được xem là địa điểm tham quan, vui chơi cho các em nhỏ vào mỗi dịp Tết Thiếu nhi tại Thủ Đô. Bởi không gian thoáng mát, nhiều cây xanh, khung cảnh rộng lớn, có nhiều loài thú và nằm giữa trung tâm thành phố, rất tiện cho việc di chuyển của các gia đình.
Thảo Cầm Viên luôn được xem là địa điểm tham quan, vui chơi cho các em nhỏ vào mỗi dịp Tết Thiếu nhi. Bởi không gian thoáng mát, nhiều cây xanh, khung cảnh rộng lớn, có nhiều loài thú và nằm giữa trung tâm thành phố, rất tiện cho việc di chuyển của các gia đình.
Ngoài tham quan vườn thú, các em nhỏ còn được tham gia chơi các trò chơi, xem biểu diễn nghệ thuật....
Ngoài tham quan vườn thú, các em nhỏ còn được tham gia chơi các trò chơi, xem biểu diễn nghệ thuật....
Các gia đình mang theo lều để làm chỗ nghỉ ngơi
Các gia đình mang theo lều để làm chỗ nghỉ ngơi.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Biển người đổ về Thảo Cầm Viên trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đông đúc người dân đổ về Thảo Cầm Viên để tham quan, vui chơi.

Thảo Cầm Viên TPHCM "vỡ trận" - trẻ em chen chúc giữa dòng người tham quan

Nguyễn Ly - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 10.4, dòng người đông đúc đổ dồn về các điểm vui chơi tại trung tâm thành phố. Trong đó, tại Thảo Cầm Viên gần như “vỡ trận”, trẻ em chen chúc giữa dòng người đến tham quan, vui chơi tại đây.

Bên trong chuồng hổ trắng quý hiếm giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Cặp hổ trắng Bengal đang được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính là 2 chú hổ con được sinh ra cách đây 7 năm, là con của cặp hổ được nhập từ Canada. Cặp bạch hổ này là loại quý hiếm, số lượng còn rất ít trên thế giới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Biển người đổ về Thảo Cầm Viên trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đông đúc người dân đổ về Thảo Cầm Viên để tham quan, vui chơi.

Thảo Cầm Viên TPHCM "vỡ trận" - trẻ em chen chúc giữa dòng người tham quan

Nguyễn Ly - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 10.4, dòng người đông đúc đổ dồn về các điểm vui chơi tại trung tâm thành phố. Trong đó, tại Thảo Cầm Viên gần như “vỡ trận”, trẻ em chen chúc giữa dòng người đến tham quan, vui chơi tại đây.

Bên trong chuồng hổ trắng quý hiếm giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Cặp hổ trắng Bengal đang được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính là 2 chú hổ con được sinh ra cách đây 7 năm, là con của cặp hổ được nhập từ Canada. Cặp bạch hổ này là loại quý hiếm, số lượng còn rất ít trên thế giới.