Phụ huynh nghỉ làm, "đội nắng" đưa con đi làm thủ tục thi lớp 10

Nhóm Pv |

Sáng 17.6, gần 107 nghìn học sinh Hà Nội đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục cho kỳ thi lớp 10 - kỳ thi được ví là "căng thẳng" hơn thi đại học.


 
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù 9h mới chính thức vào phòng thi làm thủ tục nhưng từ 8h rất nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để kiểm tra lại số báo danh và phòng thi.
 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Thế Cương cùng đoàn thanh tra đã có mặt tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng từ rất sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và minh bạch.
 
Em Nguyễn Bảo Lân (THCS Nguyễn Du thi tại điểm thi Phan Đình Phùng) cho biết: "Em cảm thấy là khá hồi hộp đây có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Em không tự tin lắm vì số lượng thí sinh năm nay khá đông nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình"
Cô Trần Thị Quỳnh Hoa (trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng) cho biết các thầy cô giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng khâu tổ chức thi cũng công tác phòng chống dịch để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, suôn sẻ và nghiêm túc. Năm nay, điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng cũng bố trí phòng để đồ riêng cho các thí sinh, đảm bảo cách tối thiểu 25m so với phòng thi theo quy định chung. “Mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức mình cho kỳ thi quan trọng này, cô chúc tất cả các em thành công“, cô Hoa nhắn nhủ.
Cô Trần Thị Quỳnh Hoa (trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng) cho biết các thầy cô giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng khâu tổ chức thi cũng công tác phòng chống dịch để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, suôn sẻ và nghiêm túc. Năm nay, điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng cũng bố trí phòng để đồ riêng cho các thí sinh, đảm bảo cách tối thiểu 25m so với phòng thi theo quy định chung. “Mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức mình cho kỳ thi quan trọng này, cô chúc tất cả các em thành công“, cô Hoa nhắn nhủ.
Cô Trần Thị Quỳnh Hoa (trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng) cho biết các thầy cô giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng khâu tổ chức thi cũng như công tác phòng chống dịch để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, suôn sẻ và nghiêm túc. Năm nay, điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng đã bố trí phòng để đồ riêng cho các thí sinh, đảm bảo cách tối thiểu 25m so với phòng thi theo quy định chung. “Mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức mình cho kỳ thi quan trọng này, cô chúc tất cả các em thành công“, cô Hoa nhắn nhủ.
Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, công tác làm thủ tục dự thi vào lớp 10 cũng diễn ra nghiêm túc và nhanh chóng.
Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, công tác làm thủ tục dự thi vào lớp 10 cũng diễn ra nghiêm túc và nhanh chóng.
Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, công tác làm thủ tục dự thi vào lớp 10 cũng diễn ra nghiêm túc và nhanh chóng.
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất địa bàn Hà Nội với tổng 48 phòng thi, 1087 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn Thành phồ Hà Nội. Cô Dương Tú Anh, Hiệu phó nhà trường cho biết, Nhà trường mở 3 cổng, phân 7 luồng. Ngay ở cổng trường có đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ. Điểm thi có 105 cán bộ đến từ 4 trường THCS và 3 trường THPT
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất địa bàn Hà Nội với tổng 48 phòng thi, 1087 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cô Dương Tú Anh, Hiệu phó nhà trường cho biết, nhà trường đã mở 3 cổng, phân 7 luồng để đón học sinh và ngay ở cổng trường có đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ.
 
Tại điểm thi trường THCS Phú La (Hà Đông) các bậc phụ huynh cũng có mặt từ rất sớm để đưa con đi làm thủ tục dự thi lớp 10.
 
Dù thời tiết nóng bức nhưng các phụ huynh vẫn đứng ngoài cổng trường chờ đợi.
Chị Trần Thị Dung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết :”Hôm nay là thứ 6, tôi và chồng chấp nhận bỏ làm để đưa con đi hoàn tất thủ tục thi, tôi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hồ sơ thủ tục cần thiết cho con, cứ lo thiếu sót là không được thi”
Chị Trần Thị Dung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết :”Hôm nay là thứ 6, tôi và chồng chấp nhận nghỉ làm để đưa con đi hoàn tất thủ tục thi. Tôi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hồ sơ thủ tục cần thiết cho con, cứ lo thiếu sót là không được thi".
Sáng mai (18.6) các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.
Sáng mai (18.6) các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.
Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng

Nhóm PV |

Sáng 17.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học bởi sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.

Giáo dục 24/7: Chấm thi lớp 10 tại TP.HCM từ hôm nay đến ngày 24.6

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 16.6: ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh từ điểm thi tốt nghiệp THPT; Hơn 2000 cán bộ tham gia chấm thi lớp 10 tại TP HCM từ hôm nay;...

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2022 tại 63 tỉnh thành mới nhất

Tường Vân |

Danh sách các tỉnh thành công bố điểm thi lớp 10 năm 2022 được Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng

Nhóm PV |

Sáng 17.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học bởi sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.

Giáo dục 24/7: Chấm thi lớp 10 tại TP.HCM từ hôm nay đến ngày 24.6

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 16.6: ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh từ điểm thi tốt nghiệp THPT; Hơn 2000 cán bộ tham gia chấm thi lớp 10 tại TP HCM từ hôm nay;...

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2022 tại 63 tỉnh thành mới nhất

Tường Vân |

Danh sách các tỉnh thành công bố điểm thi lớp 10 năm 2022 được Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.