Phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 trường có tỉ lệ chọi 1:17

Nhật Huy - Phương Linh |

Sáng nay (4.7), ghi nhận tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng nghìn phụ ở Hà Nội đã đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6.

 
Khoảng 4.000 học sinh lớp 5 đã bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội). Với chỉ tiêu là 240, như vậy, tỉ lệ chọi vào lớp 6 của trường nằm trong khoảng 1:17.
 
Nhiều phụ huynh đã đưa con tới từ sáng sớm. Nhiều người không ngần ngại nghỉ làm để đưa con em tham dự kỳ thi.
 
Khoảng 4.000 học sinh lớp 5 đã bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).
 
Trước khi vào phòng thi, phụ huynh và học sinh kiểm tra lại thông tin, vị trí phòng thi thêm một lần nữa.
 
Trước khi vào cổng trường, ban giám thị, các bạn tình nguyện viên sẽ kiểm tra an ninh và làm nhiệm vụ hướng dẫn toàn bộ thi sinh để tránh trường hợp các em vô tình vi phạm quy chế thi. Theo quy định, Hhọc sinh chỉ mang vào phòng thi bút, thước kẻ, đồ dùng học tập (không mang máy tính cầm tay).
 
Các bậc phụ huynh đợi con em thi ở khu vực ngoài cổng trường.
 
Kỳ thi tuyển vào lớp 6 năm nay bao gồm 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Ngoại ngữ. Cả 3 môn, các em học sinh đều chỉ trong một buổi sáng nay.
 
Chia sẻ với Lao Động, Chị Đỗ Thị Ngọc Trang (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Hai mẹ con tôi đi từ sớm mà trời mưa quá nên đường tắc. Đi thi không lo con không làm được bài vì cháu là học sinh giỏi, chỉ lo mưa ốm thôi".
 
Do trời mưa nên gây ra tình trạng ùn tắc từ phía đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Phụ huynh đội mưa đưa con đi thi. Trong khi chờ đợi con em làm bài thi nhiều phụ huynh đứng trú mưa tại nhà xe, ban công có mai che gần trường.
 
Kỳ thi tuyển vào lớp 6 năm nay bao gồm 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Ngoại ngữ. Cả 3 môn, các em học sinh đều chỉ trong một buổi sáng nay. Để đảm bảo hỳ thi tuyển minh bạch và công bằng, khu vực thi luôn ở tình trạng "nội bất xuất ngoại bất nhập" trong thời gian các em làm bài thi.
 
Năm học 2020-2021, chỉ tiêu vào lớp 6 ở Hà Nội khoảng 135.000 học sinh, tăng 6.200 em so với năm học trước. Kì thi đánh giá năng lực sẽ được các trường tiến hành trong tháng 7 tới và chậm nhất là 8.8. Tỉ lệ chọi vào lớp 6 của các trường nổi tiếng của Hà Nội được dự kiến sẽ tương đối cao nhưng không cao hơn nhiều so với mọi năm.
Nhật Huy - Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

“Chạy nước rút” luyện thi vào lớp 6

Đặng Chung - Linh Chi |

Để chắc chắc có một suất vào lớp 6 tại các trường THCS có tiếng tại Hà Nội, phụ huynh không ngại “rải” hồ sơ vào nhiều trường khác nhau. Những ngày cuối tháng 6, khi Hà Nội nóng như đổ lửa, cũng là lúc các “sĩ tử nhí” phải căng mình với lịch - sáng đi thi, chiều tới lò luyện thi.

Tỉ lệ chọi 1:20, phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 6 THCS Ngoại ngữ

LINH CHI - SỞ HẠ |

Sáng nay, hơn 2.000 học sinh lớp 5 đã bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS Ngoại Ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo dục 24/7: Tỉ lệ chọi lớp 6 trường chuyên lớp chọn cao đến mức nào?

Nhóm PV |

Cuộc đua căng thẳng của học sinh thi lớp 6 vào trường chuyên, lớp chọn; Nhiều ý kiến trái chiều về mô hình trường chuyên; Thi tốt nghiệp THPT: Liệu còn hiện tượng “mưa” điểm 10?...  sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 22.6 của Báo Lao Động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

“Chạy nước rút” luyện thi vào lớp 6

Đặng Chung - Linh Chi |

Để chắc chắc có một suất vào lớp 6 tại các trường THCS có tiếng tại Hà Nội, phụ huynh không ngại “rải” hồ sơ vào nhiều trường khác nhau. Những ngày cuối tháng 6, khi Hà Nội nóng như đổ lửa, cũng là lúc các “sĩ tử nhí” phải căng mình với lịch - sáng đi thi, chiều tới lò luyện thi.

Tỉ lệ chọi 1:20, phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 6 THCS Ngoại ngữ

LINH CHI - SỞ HẠ |

Sáng nay, hơn 2.000 học sinh lớp 5 đã bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS Ngoại Ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo dục 24/7: Tỉ lệ chọi lớp 6 trường chuyên lớp chọn cao đến mức nào?

Nhóm PV |

Cuộc đua căng thẳng của học sinh thi lớp 6 vào trường chuyên, lớp chọn; Nhiều ý kiến trái chiều về mô hình trường chuyên; Thi tốt nghiệp THPT: Liệu còn hiện tượng “mưa” điểm 10?...  sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 22.6 của Báo Lao Động.