Phớt lờ quy định, nhiều quán trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động

KIM ANH |

Mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quán trà đá vỉa hè tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19 từ 0h ngày 16.2 nhưng theo ghi nhận ngày 22.2 của PV Lao Động nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên bán hàng.

Ghi nhận ngày 22.2, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội như chùa Láng, Thái Hà, Tây Sơn (quận Đống Đa), Tố Hữu (quận Thanh Xuân),…. nhiều người tỏ ra chủ quan với các quy định về phòng chống dịch COVID-19, vẫn ngồi tập trung uống trà đá tại vỉa hè. Ảnh: Kim Anh
Ghi nhận ngày 22.2, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội như chùa Láng, Thái Hà, Tây Sơn (quận Đống Đa), Tố Hữu (quận Thanh Xuân),…. nhiều người tỏ ra chủ quan với các quy định về phòng chống dịch COVID-19, vẫn ngồi tập trung uống trà đá tại vỉa hè. Ảnh chụp tại phố Chùa Láng.
Dọc tuyến phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), ngay phía cổng trường Đại học Thủy Lợi, quán trà đá mở ra là nơi tập trung của rất nhiều những tài xế, xe ôm công nghệ ngồi sát nhau, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Ảnh: Kim Anh
Dọc tuyến phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), ngay phía cổng trường Đại học Thủy Lợi, quán trà đá mở ra là nơi tập trung của rất nhiều những tài xế, xe ôm công nghệ ngồi sát nhau, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao.
Trên tuyến đường Tố Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) quán trà đá nằm sâu trong một góc phía công trường, rất khó để có thể nhận thấy. Người dân thản nhiên trò chuyện, tụ tập, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: KA
Trên tuyến đường Tố Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) quán trà đá nằm sâu trong một góc phía công trường, rất khó để có thể nhận thấy. Người dân thản nhiên trò chuyện, tụ tập, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Theo quan sát của phóng viên, nhiều quán nước giảm bớt lượng đồ đạc để tiện “chạy” khi có công an đi kiểm tra. Một chủ quán cho biết: “Thỉnh thoảng có công an lại phải chạy, không ai cho bán cả, tuy nhiên vì miếng cơm manh áo, khi bán hàng tôi vẫn dặn khách phải ngồi dãn cách“. Ảnh: KA
Theo quan sát của phóng viên, nhiều quán nước giảm bớt lượng đồ đạc để tiện “chạy” khi lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Quán trà đá tại khu vực gò Đống Đa vẫn mở cửa đón khách.
Quán trà đá tại khu vực gò Đống Đa vẫn mở hàng bán nước.
Trong những con ngõ, nhiều chủ quán trà đá vẫn bán hàng, phớt lờ quy định của thành phố Hà Nội. Ảnh chụp tại ngõ Thái Hà.
Trong những con ngõ, nhiều chủ quán trà đá vẫn bán hàng, phớt lờ quy định của thành phố Hà Nội. Ảnh chụp tại ngõ Thái Hà.
Không chỉ ban ngày, tình trạng nhiều quán trà đá vẫn phớt lờ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngay cả vào ban đêm. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội).
Không chỉ ban ngày, tình trạng nhiều quán trà đá vẫn phớt lờ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngay cả vào ban đêm. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội).
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Chí Thanh
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Nhiều hàng quán vỉa hè vẫn hoạt động và nhiều người dân vẫn tụ tập, uống trà đá.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

Phạm Đông |

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Người dân Nhật Tân hối hả chuẩn bị cho đào "hồi sinh" vụ mới

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, chủ các vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bắt tay vào công cuộc thu gom và trồng lại đào. Những gốc đào cho thuê từ trước Tết sẽ được thu gom về vườn, chuẩn bị cho công cuộc hồi sinh cho Tết năm sau.

Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

Phạm Đông |

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Người dân Nhật Tân hối hả chuẩn bị cho đào "hồi sinh" vụ mới

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, chủ các vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bắt tay vào công cuộc thu gom và trồng lại đào. Những gốc đào cho thuê từ trước Tết sẽ được thu gom về vườn, chuẩn bị cho công cuộc hồi sinh cho Tết năm sau.

Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.