Phớt lờ nhắc nhở, người dân vượt rào tập thể dục, chụp ảnh ở hồ Tây

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Dù lực lượng công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và thực hiện đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ vượt rào tập thể dục và chụp ảnh ở Hồ Tây (Hà Nội).

 Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều ngày 10.5, tại một số tuyến đường quanh khu vực hồ Tây,  lực lượng chức năng các phường đã lập chốt kiểm soát để tiến hành nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, không tập thể dục tại khu vực quanh hồ Tây trong thời gian này.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều ngày 10.5, tại một số tuyến đường quanh khu vực hồ Tây, lực lượng chức năng các phường đã lập chốt kiểm soát để tiến hành nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, không tập thể dục tại khu vực quanh hồ Tây trong thời gian này.
Đồng thời thiết lập thêm các rào chắn nhằm không cho người dân tụ tập đông người tại khu vực này.
Mặc dù lực lượng công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn còn nhiều người dân tập trung đông người tại đây.
Và không thực hiện đeo khẩu trang đúng cách theo quy định của Bộ Y tế.
Thậm chí nhiều người dân còn vượt rào để tập thể dục.
Một số bạn trẻ cũng mặc kệ rào chắn, không đeo khẩu trang để chụp hình với hoàng hôn.
Không vào được đường ven hồ Tây, người dân tập thể dục, đánh cầu lông ngay trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.
Bên cạnh đó vẫn có nhiều người dân, đạp xe, tập thể dục và đeo khẩu trang chấp hành đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.
Theo Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng CAP Quảng An cho biết, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của BCH CAQ trong nhiệm vụ tuyên truyền xử lý liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, đơn vị thực hiện quyết liệt, tuy nhiên hiện nay khu vực ven hồ Tây người dân đi ngang qua cũng đứng hóng mát, việc này chúng tôi chỉ tuyên truyền nhắc nhở, còn những người sở tại do được tuyên truyền nên họ hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh nên chất hành nghiêm quy định.
Theo Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng công an phường Quảng An cho biết, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của BCH công an quận trong nhiệm vụ tuyên truyền xử lý liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, đơn vị thực hiện quyết liệt, tuy nhiên hiện nay khu vực ven hồ Tây người dân đi ngang qua cũng đứng hóng mát, việc này chúng tôi chỉ tuyên truyền nhắc nhở, còn những người sở tại do được tuyên truyền nên họ hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh nên chất hành nghiêm quy định.
Tính từ ngày 30.4 đến nay, trên địa bàn Công an quận Tây Hồ đã xử phạt 171 trường hơp không đeo khẩu trang y tế tại nơi công cộng.
Tính từ ngày 30.4 đến nay, trên địa bàn công an quận Tây Hồ đã xử phạt 171 trường hơp không đeo khẩu trang y tế tại nơi công cộng.
Ngọc Lê - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hè đến, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây "vào mùa"

KIM ANH |

Những ngày đầu hè, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây lại bắt đầu thu hút khách hàng. Nhiều tiểu thương thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ việc cho thuê xe.

Hà Nội: "Nghĩa địa" du thuyền tiền tỉ giữa lòng hồ Tây

Hải Nguyễn |

Hàng chục du thuyền trị giá hàng tỉ đồng đang phơi sương phơi nắng giữa lòng hồ Tây (Hà Nội), trở thành "nghĩa địa du thuyền".

Hà Nội: Ma trận rác thải bủa vây dưới lòng hồ Tây

ĐỨC VĂN |

Đủ các loại rác thải, thậm chí có cả bát hương cũng la liệt dưới lòng hồ Tây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồ Tây ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hè đến, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây "vào mùa"

KIM ANH |

Những ngày đầu hè, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây lại bắt đầu thu hút khách hàng. Nhiều tiểu thương thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ việc cho thuê xe.

Hà Nội: "Nghĩa địa" du thuyền tiền tỉ giữa lòng hồ Tây

Hải Nguyễn |

Hàng chục du thuyền trị giá hàng tỉ đồng đang phơi sương phơi nắng giữa lòng hồ Tây (Hà Nội), trở thành "nghĩa địa du thuyền".

Hà Nội: Ma trận rác thải bủa vây dưới lòng hồ Tây

ĐỨC VĂN |

Đủ các loại rác thải, thậm chí có cả bát hương cũng la liệt dưới lòng hồ Tây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồ Tây ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống.