Phớt lờ lệnh cấm, nhiều quán nhậu tại TPHCM vẫn đông nghịt khách

Thanh Vũ |

Dù TPHCM đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động như vũ trường, quán nhậu, quán bar,... từ ngày 9.2 nhưng nhiều quán nhậu vẫn hoạt động xuyên Tết và gần như không còn chỗ trống.

Tối 14.2 (mùng 3 Tết), các quán nhậu trên đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong (quận 5), Tạ Quang Bửu (quận 8) đông nghịt khách dù lệnh “cấm” hoạt động đã được UBND TPHCM ban hành từ ngày 8.2.
Tối 14.2 (mùng 3 Tết), các quán nhậu trên đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong (quận 5), Tạ Quang Bửu (quận 8) đông nghịt khách dù lệnh “cấm” hoạt động của UBND TPHCM chính thức có hiệu lực từ ngày 9.2.
Đa số các quán nhậu này đều không thực hiện giãn cách chỗ ngồi, các bàn nhậu được kê sát nhau.
Đa số các quán nhậu này đều không thực hiện giãn cách chỗ ngồi, các bàn nhậu được kê sát nhau.


Mỗi bàn từ 4-6 người, khoảng cách các bàn san sát nhau và cũng không hề có tấm chắn.
Mỗi bàn từ 4-6 người, khoảng cách các bàn san sát nhau và cũng không hề có tấm chắn.
Có bàn có đến hơn 15 khách.
Có bàn có đến hơn 15 khách.
Nhiều người không ý thức được tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt khi khi chủng virus SASR-CoV-2 tại TPHCM là chủng lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và cả Đông Nam Á.
Nhiều người không ý thức được tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt khi khi chủng virus SASR-CoV-2 tại TPHCM là chủng lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và cả Đông Nam Á.
Nhiều người không ý thức được tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt khi chủng virus SARS-CoV-2 tại TPHCM là chủng lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và cả Đông Nam Á.
Nhân viên của một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong (quận 5) đeo khẩu trang theo kiểu đối phó khi tiếp xúc với khách hàng.
Nhân viên của một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong (quận 5) đeo khẩu trang theo kiểu đối phó khi tiếp xúc với khách hàng.
Rất đông người người ngồi tụ tập, vô tư nói chuyện trong quán bia trên đường Lê Hồng Phong.
Rất đông người ngồi tụ tập, vô tư nói chuyện trong quán bia trên đường Lê Hồng Phong.
Khả năng bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng của TPHCM vẫn rất cao. Lãnh đạo TPHCM khuyến cáo người dân nên đón Tết tại nhà và hạn chế tập trung đến nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Khả năng bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng của TPHCM vẫn rất cao. Lãnh đạo TPHCM khuyến cáo người dân nên đón Tết tại nhà và hạn chế tập trung đến nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 8.2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bi-da từ 12h trưa ngày 9.2 cho đến khi có văn bản mới.


Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đã lấy 296 mẫu tại khách sạn có người đàn ông Nhật đột tử mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ngành y tế Hà Nội đã lấy 296 mẫu liên quan tới người đàn ông Nhật tử vong do đột tử ở khách sạn Somerset Westpoint mắc COVID-19. Trong đó 210 mẫu là khách và 86 mẫu là nhân viên khách sạn đang chờ kết quả.

TPHCM tạm dừng quán nhậu, karaoke, vũ trường từ 12h ngày 9.2

Thanh Vũ |

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM chiều tối 8.2.

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đìu hiu

Phạm Đông - Kim Anh |

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đã lấy 296 mẫu tại khách sạn có người đàn ông Nhật đột tử mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ngành y tế Hà Nội đã lấy 296 mẫu liên quan tới người đàn ông Nhật tử vong do đột tử ở khách sạn Somerset Westpoint mắc COVID-19. Trong đó 210 mẫu là khách và 86 mẫu là nhân viên khách sạn đang chờ kết quả.

TPHCM tạm dừng quán nhậu, karaoke, vũ trường từ 12h ngày 9.2

Thanh Vũ |

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM chiều tối 8.2.

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đìu hiu

Phạm Đông - Kim Anh |

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.