Phong toả tòa nhà trên phố Ngụy Như Kon Tum: Người dân tất bật tiếp tế

Ngọc Lê - Phạm Động |

Tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang được cách ly y tế sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này. Nhiều người dân đã tới đây để tiếp tế các nhu yếu phẩm.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 10.5, những túi hàng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại toà nhà được đưa đến.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 10.5, những túi hàng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại toà nhà được đưa đến.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng dịch, mọi quy trình tiếp nhận đều được kiểm soát nghiêm ngặt
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng dịch, mọi quy trình tiếp nhận đều được kiểm soát nghiêm ngặt.
Để tránh tụ tập đông người trong khu vực phong tỏa và đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, cơ quan chức năng đã phối hợp cùng ban quản lý toà nhà bố trí số lượng lớn nhân viên túc trực để tiếp nhận.
Để tránh tụ tập đông người trong khu vực phong tỏa và đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, cơ quan chức năng đã phối hợp cùng ban quản lý toà nhà bố trí số lượng lớn nhân viên túc trực để tiếp nhận.
Để tránh tụ tập đông người trong khu vực phong tỏa và đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, cơ quan chức năng đã phối hợp cùng ban quản lý tòa nhà bố trí số lượng lớn nhân viên túc trực để tiếp nhận.
Nhiều người dân tỏ ra lo lắng khi bị cách ly y tế.
Người thân và các đơn vị giao hàng khi mang nhu yếu phẩm đến đây đều phải ghi chú rõ tên người nhận, sau đó nhân viên bên trong toàn nhà sẽ hỗ trợ mang vào khu vực khử trùng, trước khi được vận chuyển vào sảnh tòa nhà để cư dân xuống nhận.
Bà Nguyễn Ánh Mai sống tại quận Thanh Xuân cho biết: "Tôi có người nhà đang bị cách ly y tế tại đây, vì bất ngờ nên chưa chuẩn bị được nhu yếu phẩm, họ nhờ tôi mua giúp và đem qua. Khi mang nhu yếu phẩm đến đây đều phải ghi chú rõ tên người nhận, sau đó nhân viên bên trong toàn nhà sẽ hỗ trợ mang vào khu vực khử trùng, trước khi được vận chuyển vào sảnh tòa nhà để dân xuống nhận".
Nhân viên bên trong tòa nhà tích cực giúp người dân chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào bên trong cho cư dân.
Nhân viên bảo vệ hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa vào bên trong cho cư dân.
Trước đó vào trưa 9.5, đại diện quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, BN 3263 là người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bệnh nhân tên L.M.H., giới tính nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại 106 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, là người nhà đưa bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh ngày 4.5, được Trung tâm y tế (TTYT) Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 8.5 cho kết quả dương tính.
Trước đó vào trưa 9.5, đại diện quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, BN 3263 là người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bệnh nhân tên L.M.H., giới tính nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại 106 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, là người nhà đưa bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh ngày 4.5, được Trung tâm y tế (TTYT) Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 8.5 cho kết quả dương tính.
Ngay sau đó, tòa nhà chung cư The Legacy trên phố Ngụy Như Kon Tum được lực lượng chức năng tiến hành cách ly y tế tạm thời.
Ngay sau đó, tòa nhà chung cư The Legacy trên phố Ngụy Như Kon Tum được lực lượng chức năng tiến hành cách ly y tế tạm thời.

Ngọc Lê - Phạm Động
TIN LIÊN QUAN

Phong toả bệnh viện K: Người dân xuyên trưa chuyển hàng tiếp tế

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Nội hiện đang bị phong toả và cách ly đối với các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà,... sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19. Nhiều người dân đã tới đây để tiếp tế các nhu yếu phẩm.

Tiếp tế đồ ăn, nhu yếu phẩm cho y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện K

Hải Nguyễn |

12h trưa ngày 7.5, sau khi có thông tin phong tỏa Bệnh viện K, nhu yếu phẩm, lương thực đã được bên ngoài chuyển vào cho y bác sĩ, bệnh nhân bên trong Bệnh viện K.

Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Phong toả bệnh viện K: Người dân xuyên trưa chuyển hàng tiếp tế

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Nội hiện đang bị phong toả và cách ly đối với các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà,... sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19. Nhiều người dân đã tới đây để tiếp tế các nhu yếu phẩm.

Tiếp tế đồ ăn, nhu yếu phẩm cho y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện K

Hải Nguyễn |

12h trưa ngày 7.5, sau khi có thông tin phong tỏa Bệnh viện K, nhu yếu phẩm, lương thực đã được bên ngoài chuyển vào cho y bác sĩ, bệnh nhân bên trong Bệnh viện K.

Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.