Phong tỏa nhiều địa điểm có ca mắc COVID-19 tại Hà Nội

TÙNG GIANG - NHẬT HUY |

Hà Nội - Liên quan đến một số ca COVID-19 gần đây của Hà Nội, nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô đã bị phong tỏa phòng chống dịch.
Theo ghi nhận, sáng 26/10, ngay từ đầu phố Phú Viên đã được tổ công tác lập chốt kiểm soát để đảm bảo công tác phòng chống dịch, riêng con ngõ 1 trên phố này đã được căng dây và lập rào chắn. Toàn bộ người dân trong khu vực đã được yêu cầu ở yên trong nhà.  Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, quận Long Biên ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19 cộng đồng, thuộc Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch. Cả 3 bệnh nhân cùng địa chỉ ngõ 1 phố Phú Viên, phường Bồ Đề.
Ghi nhận của Lao Động ngày 26.10 tại phố Phú Viên (Long Biên, Hà Nội) đã được tổ công tác lập chốt kiểm soát để đảm bảo công tác phòng chống dịch, riêng con ngõ 1 trên phố này đã được căng dây và lập rào chắn. Toàn bộ người dân trong khu vực đã được yêu cầu ở yên trong nhà.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, quận Long Biên ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19 cộng đồng, thuộc Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch. Cả 3 bệnh nhân cùng địa chỉ ngõ 1 phố Phú Viên, phường Bồ Đề.
Khu vực phong tỏa dài khoảng 100m được lực lượng chức năng phường Bồ Đề dựng lên ngay sau khi tại đây ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 cộng đồng, thuộc chùm liên quan đến các tỉnh có dịch.
Lực lượng chức năng túc trực
Lực lượng chức năng túc trực để đảm bảo an ninh trật tự cùng với đó kiểm soát người dân trong khu vực đang phong tỏa. Hiện tại, tại điểm phong tỏa có 15 hộ dân tương đương với 70 nhân khẩu để phục vụ công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm.
 
Được biết, 3 F0 đều là người tạm trú và đang thuê phòng tại số 100 ngõ 1 phố Phú Viên. Theo điều tra dịch tễ hiện tại có 20 trường hợp liên quan tới ổ dịch. Đến thời điểm hiện tại thông qua test nhanh đã có 13 trường hợp âm tính.
Cũng trong ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết, liên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, ngành y tế ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Đây là người thân, hàng xóm của những bệnh nhân được công bố trước đó.
Cũng trong ngày hôm qua 25.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, liên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, ngành y tế ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Đây là người thân, hàng xóm của những bệnh nhân được công bố trước đó.
 
Ghi nhận của Lao Động ngày 26.10, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ trụ sở, dừng mọi hoạt động trong 21 ngày tới. Các trường hợp F0 là cán bộ làm việc tại tòa án đã được đi điều trị; Các F1 được đưa đi cách ly tập trung.
 
Bên cạnh Tòa án nhân dân huyện, trụ sở Công an huyện Quốc Oai cũng đã phong tỏa và tạm dừng tiếp công dân.
Huyện Quốc Oai đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 7 khu vực có ca nhiễm Covid-19 và 3 trụ sở cơ quan Nhà nước. Tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung.
Huyện Quốc Oai đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 7 khu vực có ca nhiễm Covid-19 và 3 trụ sở cơ quan Nhà nước. Tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung.
Huyện Quốc Oai đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 7 khu vực có ca nhiễm COVID-19 và 3 trụ sở cơ quan Nhà nước.
Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm. Còn ca bệnh chỉ điểm là một người phụ nữ ở xã Sài Sơn đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vì bị ho, sốt.
Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm. Còn ca bệnh chỉ điểm là một người phụ nữ ở xã Sài Sơn đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vì bị ho, sốt.
Lực lượng chức năng phong tỏa một cụm dân cư tại phố Huyện (Quốc Oai, Hà Nội).
Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, có thể vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ. Tuy nhiên, ổ dịch này cơ bản được khoanh vùng, khó bùng phát mạnh. Cũng theo chuyên gia này, việc bùng phát ổ dịch tại Quốc Oai cũng sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng, tiến tới trạng thái “bình thường mới” của Thủ đô.
Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, có thể vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ. Tuy nhiên, ổ dịch này cơ bản được khoanh vùng, khó bùng phát mạnh. Cũng theo chuyên gia này, việc bùng phát ổ dịch tại Quốc Oai cũng sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng, tiến tới trạng thái “bình thường mới” của Thủ đô.
Lực lượng chức năng phong tỏa một cụm dân cư tại phố Huyện (Quốc Oai, Hà Nội).
TÙNG GIANG - NHẬT HUY
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch nóng nhất Hà Nội đã xác định được nguồn lây từ người làm ở tòa án

Hà Phương |

HÀ NỘI - Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm.

Điểm dừng xe buýt chuẩn châu Âu ở Hà Nội hiện ra sao sau một năm thí điểm?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau hơn 1 năm thí điểm điểm dừng xe buýt theo tiêu chuẩn châu Âu (tại số 1 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), mới đây, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) đã báo cáo Sở GTVT Hà Nội phương án nhân rộng thí điểm mẫu biển báo này.

Không khí lạnh tràn về, bầu trời Hà Nội tối sầm trong giá rét

Tùng Giang |

Sáng 21.10, bầu trời Hà Nội tối sầm vì mây đen bao phủ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ổ dịch nóng nhất Hà Nội đã xác định được nguồn lây từ người làm ở tòa án

Hà Phương |

HÀ NỘI - Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm.

Điểm dừng xe buýt chuẩn châu Âu ở Hà Nội hiện ra sao sau một năm thí điểm?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau hơn 1 năm thí điểm điểm dừng xe buýt theo tiêu chuẩn châu Âu (tại số 1 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), mới đây, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) đã báo cáo Sở GTVT Hà Nội phương án nhân rộng thí điểm mẫu biển báo này.

Không khí lạnh tràn về, bầu trời Hà Nội tối sầm trong giá rét

Tùng Giang |

Sáng 21.10, bầu trời Hà Nội tối sầm vì mây đen bao phủ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.