Phong tỏa ngõ có ca mắc COVID-19 đi chợ, liên hoan nhiều lần ở Tây Hồ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Lực lượng chức năng đã phong tỏa ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) sau khi có trường hợp mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố sáng 18.8. Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp khi đi chợ và liên hoan nhiều lần trước khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 1.8, khu vực ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) được phong tỏa. Lực lượng chức năng phường Phú Thượng cũng túc trực, giám sát hoạt động cách ly.
Sáng 18.8, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn được phong tỏa. Lực lượng chức năng phường Phú Thượng cũng túc trực, giám sát hoạt động cách ly.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân tên T.T.S, 33 tuổi, nữ, hiện đang làm kế toán cho một công ty của Đài Loan tại Hà Nội.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân tên T.T.S, 33 tuổi, là nữ, hiện đang làm kế toán cho một công ty của Đài Loan tại Hà Nội.
Trước đó,ngày 16.8, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Kết quả ngày 17.8 tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trước đó, ngày 16.8, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Kết quả ngày 17.8 tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, bệnh nhân dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.
 
 
Các ngách ra vào ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn cũng được cán bộ phường Phú Thượng phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
 
 
Mọi vật dụng muốn chuyển ra hoặc vào bên trong khu cách ly đều được lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng.
Người dân sinh sống tại những căn nhà sát khu vực bị phong tỏa cũng trang bị khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên và chấp hành nghiêm lệnh không tụ tập, ra ngoài khi không cần thiết.
Người dân sinh sống tại những căn nhà sát khu vực bị phong tỏa cũng trang bị khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên và chấp hành nghiêm lệnh không tụ tập, ra ngoài khi không cần thiết.
Người dân sinh sống tại những căn nhà sát khu vực bị phong tỏa thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn và chấp hành khuyến cáo không tụ tập, ra ngoài khi không cần thiết.
Trao đổi với Lao Động, một cán bộ thuộc phường
Trao đổi với Lao Động, một cán bộ thuộc phường Phú Thượng cho biết, căn nhà nơi bệnh nhân cư trú đã được khử khuẩn vào tối 17.8 và phong tỏa nghiêm ngặt. Những người tiếp xúc liên quan trong căn nhà này cũng đều đã được cách ly.
Được biết,
Được biết, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp khi tiếp xúc với nhiều người, tham gia nhiều cuộc liên hoan và đi chợ. Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra xác minh được 17 trường hợp F1 và 29 trường hợp F2 liên quan đến chị S. Đồng thời, đơn vị này cũng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và chuyển cách ly tập trung 17 trường hợp F1 trên địa bàn quận.
Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ở Tây Hồ đi chợ, liên hoan trước khi phát hiện mắc COVID-19

NHóm PV |

Sáng 18.8, Bộ Y tế công bố thêm các ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một bệnh nhân ở Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội: Phong tỏa ngõ 147 Trương Định vì có ca dương tính SARS-CoV-2

Tùng Giang - Tạ Quang |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 thứ 10 của Hà Nội, lực lượng y tế cùng công an phường đã phong tỏa và tiến hành khử khuẩn khu vực ngõ 147 Trương Định.

Cận cảnh những khu phong tỏa ở Đắk Lắk trước giờ được dỡ bỏ

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Khoảng 23h đến 24h tối 16.8, lực lượng chức năng ở TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sẽ dỡ bỏ phong tỏa cách ly 4 khu vực từng ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bệnh nhân ở Tây Hồ đi chợ, liên hoan trước khi phát hiện mắc COVID-19

NHóm PV |

Sáng 18.8, Bộ Y tế công bố thêm các ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một bệnh nhân ở Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội: Phong tỏa ngõ 147 Trương Định vì có ca dương tính SARS-CoV-2

Tùng Giang - Tạ Quang |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 thứ 10 của Hà Nội, lực lượng y tế cùng công an phường đã phong tỏa và tiến hành khử khuẩn khu vực ngõ 147 Trương Định.

Cận cảnh những khu phong tỏa ở Đắk Lắk trước giờ được dỡ bỏ

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Khoảng 23h đến 24h tối 16.8, lực lượng chức năng ở TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sẽ dỡ bỏ phong tỏa cách ly 4 khu vực từng ghi nhận ca nhiễm COVID-19.