Phối cảnh 9 cầu bộ hành bắc qua Xa lộ Hà Nội nối vào ga trên cao Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - 9 cầu vượt bộ hành đang được xây dựng bắc qua Xa lộ Hà Nội tạo thuận lợi và an toàn cho người dân đến các nhà ga trên cao tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
cc
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết nhà thầu đang tiến hành xây 9 cầu vượt bộ hành kết nối 9 nhà ga trên cao tuyến Metro số 1, gồm: Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao, Đại học Quốc Gia. Trong ảnh là cầu bộ hành kết nối ga Công nghệ cao đang được xây dựng. Ảnh: Minh Quân
 
Theo thiết kế, cầu vượt bộ hành có hai nhánh kết nối vào nhà ga trên cao. Cụ thể, nhánh phải cầu bộ hành xuất phát từ tầng trung chuyển của nhà ga vượt Xa lộ Hà Nội và đường song hành phải, kết nối tùy vào từng vị trí khác nhau (vị trí nhà ga). Tại mỗi vị trí kết nối có từ 1 - 2 thang dành cho người đi bộ. Ảnh: MAUR
Nhánh trái xuất phát từ tầng trung chuyển của nhà ga, trong phạm vi giữa trục 2 và 3 của nhà ga, vượt song hành trái, kết nối với khu dân cư hiện hữu (có những cầu bộ hành kết nối trước trung tâm thương mại)
Nhánh trái xuất phát từ tầng trung chuyển của nhà ga, vượt song hành trái, kết nối với khu dân cư hiện hữu (có những cầu bộ hành kết nối trước trung tâm thương mại). Ảnh: MAUR
Chiều dài tổng cầu bộ hành khoảng 78 m tùy vị trí, rộng 3,5 m và có mái che mưa cho người dân đến các nhà ga metro.
Mỗi cây cầu bộ hành có tổng chiều dài khoảng 78 m tùy vị trí, rộng 3,5 m. Cầu bộ hành sẽ kết nối với các điểm dừng chờ xe buýt nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp cận nhà ga. Ảnh: MAUR
à có mái che mưa cho người dân đến các nhà ga metro.
Các cầu bộ hành đều có mái che mưa - nắng cho người dân đến các nhà ga metro. Ảnh: MAUR
Cầu vượt bộ hành được thiết kế hài hóa với tổng thể của nhà ga trên cao.
Cầu vượt bộ hành được thiết kế kiến trúc và màu sắc hài hòa với tổng thể của nhà ga trên cao. Ảnh: MAUR
ff
Bồn cây tự nhiên sẽ được trồng trên cầu bộ hành giúp hài hòa thiên nhiên và tăng không gian mở. Ảnh: MAUR
Tuyến Metro số 1 được xây dựng bên phía tay trái xa lộ Hà Nội (hướng từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai). Vì vậy, người dân ở các khu dân cư bên tay phải Xa lộ Hà Nội không dễ dàng tiếp cận các nhà ga theo lối bộ hành bởi việc băng ngang đường lớn, có lưu lượng giao thông cao là nguy hiểm. Tuyến Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn kéo dài đến Suối Tiên cũng ít các giao lộ để người dân có thể băng qua đường. Việc xây cầu bộ hành rất cần thiết giúp tạo thuận lợi và an toàn cho người dân đến các nhà ga.
Tuyến Metro số 1 được xây dựng bên phía tay trái xa lộ Hà Nội (hướng từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai). Vì vậy, người dân ở các khu dân cư bên tay phải Xa lộ Hà Nội không dễ dàng tiếp cận các nhà ga theo lối bộ hành bởi việc băng ngang đường lớn, có lưu lượng giao thông cao là nguy hiểm. Tuyến Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn kéo dài đến Suối Tiên cũng ít các giao lộ để người dân có thể băng qua đường. Việc xây cầu bộ hành rất cần thiết giúp tạo thuận lợi và an toàn cho người dân đến các nhà ga trên cao. Ảnh: MAUR
Theo MAUR, các cầu bộ hành dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay cùng tiến độ với hoàn thành tuyến Metro số 1.
Theo MAUR, các cầu bộ hành dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay cùng tiến độ với hoàn thành tuyến Metro số 1. Ảnh: MAUR
Cùng với cầu bộ hành, mỗi nhà ga trên cao Metro số 1 được thiết kế có diện tích 1.500 m2 dành cho bãi đỗ xe máy với khoảng 500 xe.
Cùng với cầu bộ hành, mỗi nhà ga trên cao Metro số 1 được thiết kế có diện tích 1.500 m2 dành cho bãi đỗ xe máy với khoảng 500 xe. Ảnh: MAUR
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Ngắm nhìn toàn tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh sắp về đích

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 95% tổng khối lượng công trình. Sắp tới đây, ngày 2.9, chủ đầu tư dự kiến sẽ cho tàu chạy thử trên toàn tuyến với tổng chiều dài gần 20 km, trước khi chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào cuối năm nay.

2000 người dân TP Hồ Chí Minh trải nghiệm và góp ý cho tàu metro số 1

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Người dân TP Hồ Chí Minh cảm thấy hào hứng và đưa ra nhiều góp ý khi được đi trải nghiệm trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), từ ga Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) vào chiều ngày 26.4. Kết thúc vào ngày, đoàn tàu đã chạy tổng cộng 6 chuyến, chở khoảng 2.000 khách tham quan.

Sau tranh chấp, Xây dựng Hoà Bình "thay máu", lên kế hoạch tăng vốn khủng

Đức Mạnh |

Tại cuộc họp ngày 18 và 20.5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã thông qua một loạt quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính.

Bị cáo vụ AIC nói nhận 14,8 tỉ chỉ nghĩ là tiền cảm ơn

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bị cáo buộc 2 tội danh, cho rằng việc nhận 14,8 tỉ đồng từ lãnh đạo Công ty AIC và nghĩ đó là tiền "cảm ơn".

Xử lý đối tượng phá rừng tái sinh tự nhiên sau phản ánh của báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xử phạt hành chính đối tượng phá rừng tái sinh tự nhiên và đình chỉ, kết thúc việc khai thác rừng trồng tại tiểu khu 653 và 671 (thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Viện dưỡng lão 5 sao hoạt động không đủ giấy tờ, nợ lương người lao động

THÙY TRANG |

Quản lý của chi nhánh viện dưỡng lão "5 sao" (Viện lão Từ Tâm S-Merciful) Đà Nẵng – nơi bất ngờ thông báo dừng hoạt động, buộc người nhà phải đón 12 cụ già về, không cung cấp đủ giấy phép hoạt động. Cơ sở này hiện đang nợ lương của khoảng 30 lao động từ năm 2022 tới nay.

Hàng loạt tuyến đường ở Thủ Đức ngập sâu, xe chết máy trong cơn mưa lớn

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn chiều ngày 22.5 khiến hàng loạt tuyến đường ở thành phố Thủ Đức như: Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Thái Ly,... ngập như sông, xe cộ qua đây bị chết máy phải dắt bộ.

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Ngắm nhìn toàn tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh sắp về đích

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 95% tổng khối lượng công trình. Sắp tới đây, ngày 2.9, chủ đầu tư dự kiến sẽ cho tàu chạy thử trên toàn tuyến với tổng chiều dài gần 20 km, trước khi chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào cuối năm nay.

2000 người dân TP Hồ Chí Minh trải nghiệm và góp ý cho tàu metro số 1

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Người dân TP Hồ Chí Minh cảm thấy hào hứng và đưa ra nhiều góp ý khi được đi trải nghiệm trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), từ ga Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) vào chiều ngày 26.4. Kết thúc vào ngày, đoàn tàu đã chạy tổng cộng 6 chuyến, chở khoảng 2.000 khách tham quan.