Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét việc thiếu thuốc, vật tư của y tế tuyến dưới

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM -  Ngày 30.6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa Nhiễm của TPHCM và phía Nam, Phó Thủ tướng đã trực tiếp lắng nghe ý kiến, băn khoăn của người dân về năng lực và điều kiện cơ sở vật chất của y tế tuyến dưới.

 
Sáng 30.6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số "điểm nóng" tại TPHCM. Tại trụ sở UBND phường 5, quận 8, Trung tâm Y tế quận báo cáo số trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) từ đầu năm đến nay đã ghi nhận lên tới 659 ca, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Sắp tới quận 8 sẽ tính toán giải pháp cho người dân ký cam kết không có lăng quăng trong gia đình.
 
Nhấn mạnh về công tác phòng, chống "dịch kép", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngăn sốt xuất huyết là phải diệt lăng quăng, "có chỗ nào là phải diệt ngay chỗ đó". Với sốt xuất huyết, phương pháp phòng chống dịch tối ưu nhất hiện nay là diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng chống nguy cơ muỗi đốt. Phó thủ Tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo quận phải có phương pháp sát dân, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, các cơ quan, đơn vị phải cùng chung tay nhằm bảo vệ sức khỏe của toàn dân, ổn định các hoạt động kinh tế - xã hội.
 
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM khảo sát các điểm có khả năng muỗi sẽ ẩn nấp và phát triển tại phường 5, quận 8.
 
Đoàn đã vào tận nhà dân sinh sống tại phường 5, quận 8 để kiểm tra, hỏi thăm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết cho người dân.
 
Người dân phường 5, quận 8 trò chuyện và lắng nghe các hướng dẫn phòng tránh bệnh sốt xuất huyết của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
 
Sau khi thị sát thực tế tại UBND phường 5, quận 8, đoàn kiểm tra đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và làm việc với lãnh đạo TPHCM để thảo luận, đề ra các giải pháp phòng và khống chế sốt xuất huyết, tránh "dịch chồng dịch" - sốt xuất huyết và COVID-19.
 
Trong quá trình di chuyển, Thứ trưởng Bộ Y tế dừng lại hỏi thăm và kiểm tra sức khoẻ của một bệnh nhân nghi mắc sốt xuất huyết.
 
Phó Thủ tướng hỏi thăm người dân về tình trạng thiếu thốn về thuốc, vật dụng... và lắng nghe những tâm tư và băn khoăn của ông Đinh Văn Cương (ngụ Lâm Đồng) có người nhà chuyển tuyến từ Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ông Cương bày tỏ mong muốn Phó Thủ tướng tăng cường năng lực y tế tuyến dưới để hạn chế việc phải di chuyển, chuyển tuyến gây tốn kém cho người dân.
 
Sau buổi làm việc tại quận 8 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Y tế đã thực hiện tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Sau khi đo huyết áp, kiểm tra sàng lọc sức khỏe, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được tiêm vaccine COVID-19 tại phòng 25, thuộc khu Khám bệnh của bệnh viện. Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về tác dụng phụ của vaccine, kiên trì vận động, thống kê danh sách cần phải tiêm vaccine.
 
Trước khi kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác trên địa bàn TP để tránh xảy ra tình trạng "dịch chồng dịch". Bên cạnh đó, trước tình trạng BV Bệnh Nhiệt đới có tới 1/2 số ca là ở tỉnh chuyển về, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc xem xét, kiểm tra vấn đề thiếu thuốc và vật tư của y tế  tuyến dưới dẫn tới việc phải đưa bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. "Phải nhìn đúng vào sự thật và xem xét xử lý ngay, cấp bách"- Phó Thủ tướng nói.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) tại “điểm nóng” TPHCM.

8 người chết do sốt xuất huyết: Sẽ xử phạt nếu để đọng nước sinh lăng quăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng nhanh ở Bình Dương. Ngành Y tế Bình Dương đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai diệt lăng quăng, xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm trong việc phòng dịch.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM kê thêm giường vì quá tải ca sốt xuất huyết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM có 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết (SXH). Tất cả các khoa phòng hiện nay đều có bệnh nhân SXH và trở nên quá tải.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) tại “điểm nóng” TPHCM.

8 người chết do sốt xuất huyết: Sẽ xử phạt nếu để đọng nước sinh lăng quăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng nhanh ở Bình Dương. Ngành Y tế Bình Dương đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai diệt lăng quăng, xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm trong việc phòng dịch.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM kê thêm giường vì quá tải ca sốt xuất huyết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM có 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết (SXH). Tất cả các khoa phòng hiện nay đều có bệnh nhân SXH và trở nên quá tải.