Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Hải Nguyễn |

Sáng 4.8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở trên địa bàn. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố cùng tham gia.

Theo đó, sáng 4.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, sáng 4.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Minh Đức
Trong ảnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại điểm tiêm vaccine 04 tại trụ sở Tập đoàn FPT. Ảnh: Minh Đức
Trong ảnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại điểm tiêm vaccine 04 tại trụ sở Tập đoàn FPT. Ảnh: Hải Nguyễn - Minh Đức
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại khu phong tỏa nhà VP6, bán đảo Linh Đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại khu phong tỏa nhà VP6, bán đảo Linh Đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại khu phong tỏa nhà VP6, bán đảo Linh Đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại tòa A1, A5 khu Pháp Vân-Tứ Hiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại tòa A1, A5 khu Pháp Vân-Tứ Hiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại trụ sở Bộ Tư pháp. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 kiểm tra tại trụ sở Bộ Tư pháp. Ảnh: Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ra, vào Hà Nội trong thời gian giãn cách, cần giấy tờ gì?

hoàng quỳnh |

Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Xin hỏi, để ra, vào thành phố tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Rà soát các quy định phòng chống dịch tại chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị… (đặc biệt ở các khu đô thị có đông dân cư).

Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2023

Thái Mạnh |

Mới đây Việt Nam được chuyên trang du lịch Travel Off Path giới thiệu là một trong những đất nước thu hút nhất mùa hè này, bên cạnh Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Nhiều du khách cũng cho rằng thời điểm mùa hè sẽ có thời tiết đẹp nhất để du lịch tại Việt Nam.

Lãi suất tiếp tục giảm, bất động sản thêm cơ hội hồi phục

ANH HUY |

Lãi suất điều hành đồng loạt hạ nhiệt là tín hiệu tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) có thêm cơ hội để sớm hồi phục. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nhà nước tiếp tục có những động thái hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động “cứu mình”, thị trường này sẽ có khả năng khởi sắc từ cuối quý II/2023.

Cảnh báo về sự tuyệt chủng của nhân loại trước AI

Ngọc Vân |

Nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu cảnh báo về sự tuyệt chủng của nhân loại trước AI.

Bản tin công đoàn: Hà Nội có tuyến phố đặt tên một cán bộ công đoàn

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hà Nội có tuyến phố đặt tên một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Người lao động khi bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?; Nghịch lý thiếu - thừa đơn hàng và người lao động...

Biến cố ngành ngân hàng: Kinh tế thế giới vẫn phục hồi

Quý An (Theo The Economist) |

Các chuyên gia đang lo ngại về một cuộc suy thoái sâu sắc do hậu quả từ khủng hoảng ngân hàng. Các chuyên gia tại JPMorgan Chase ẩn dụ: “Việc hạ cánh nhẹ nhàng giờ đây có vẻ khó xảy ra, vì máy bay đang trong tình trạng lao dốc (thiếu niềm tin của thị trường) và động cơ thì sắp hết nhiên liệu (ngân hàng cho vay)”.

Ra, vào Hà Nội trong thời gian giãn cách, cần giấy tờ gì?

hoàng quỳnh |

Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Xin hỏi, để ra, vào thành phố tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Rà soát các quy định phòng chống dịch tại chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị… (đặc biệt ở các khu đô thị có đông dân cư).

Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.