Hà Nội:

Phố phường vắng lặng sau khuyến cáo không ra đường khi không cần thiết

NGỌC ANH |

Cùng với khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết và yêu cầu thực hiện giãn cách ở các nhà hàng, quán ăn nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 0h00 ngày 19.8, tuyến phố cổ Hà Nội quanh khu vực Hồ Gươm vắng lặng lạ thường.

 
Ngày 16.8 UBND thành phố Hà Nội có khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 và áp dụng lệnh giãn cách ở các quán ăn, nhà hàng từ 0h00 ngày 19.8.
Ghi nhận tại khu vực phố cổ tuyên đường quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, ngày 19.8 lượng người đi lại thưa vắng hơn những ngày trước.
Ghi nhận tại khu vực phố cổ tuyên đường quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, ngày 19.8 lượng người đi lại khá thưa vắng.
Cửa hàng bán kem Thủy Tạ ở Hồ Gươm thường ngày rất đông người mua nhưng nay  thi thoảng mới có người hỏi mua.
Cửa hàng bán kem Thủy Tạ ở Hồ Gươm thường ngày rất đông người mua nhưng nay thỉnh thoảng mới có người hỏi mua.
Một số hàng, quán xung quanh khu vực này lượng khách cũng giảm đáng kể dù là vào khung “giờ vàng” buổi trưa.
Một số hàng, quán xung quanh khu vực này lượng khách cũng giảm đáng kể dù là vào khung “giờ vàng” buổi trưa.
 
a
Xung quanh bờ Hồ UBND quận Hoàn Kiếm vẫn tiếp tục cho công nhân thi công lát đá vỉa hè và đường dạo, dự kiến việc này sẽ hoàn thành trước ngày 31.8. Hiện tại, các công nhân thi công tại khu vực được chia thành nhóm nhỏ và luôn đeo khẩu trang khi làm việc để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Người dân đến thăm quan, đi lễ đền Ngọc Sơn cũng vắng hơn thường ngày và luôn ý thức đeo khẩu trang phòng dịch.
Người dân đến thăm quan, đi lễ đền Ngọc Sơn cũng vắng hơn thường ngày và luôn ý thức đeo khẩu trang phòng dịch.
Từ 10h sáng ngày 19.8 UBND quận Hoàn Kiếm cũng bố trí nhân sự và loa thùng để phát khuyến cáo về các biện pháp phòng dịch cho người dân đến thăm quan bờ Hồ cũng như người dân xung quanh khu vực.
Từ 10h sáng ngày 19.8 UBND quận Hoàn Kiếm cũng bố trí nhân sự và loa thùng để phát khuyến cáo về các biện pháp phòng dịch cho người dân đến thăm quan bờ Hồ cũng như người dân xung quanh khu vực.
NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.