Phố phường tấp nập, Hà Nội sẽ giãn cách đến bao giờ?

HOÀI ANH |

Từ 24.7 đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 2 lần gia hạn thời gian giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên đến hiện tại, sau nhiều biện pháp kiểm soát người ra đường, các con phố trong nội đô vẫn tấp nập người qua lại.

Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 6h ngày 24.7. Trong suốt hơn 1 tháng qua, Thành phố thực hiện nhiều biện pháp siết chặt người ra đường, yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó“. Tuy nhiên đến nay, nhiều con phố trong nội đô như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Láng, Tây Sơn, Xã Đàn,... vẫn tấp nập người qua lại.
Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 6h ngày 24.7. Trong suốt hơn 1 tháng qua, thành phố thực hiện nhiều biện pháp siết chặt người ra đường, yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó“. Tuy nhiên đến nay, nhiều con phố trong nội đô như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Láng, Tây Sơn, Xã Đàn,... vẫn tấp nập người qua lại.
Việc người dân ra đường đông, dừng đèn đỏ san sát nhau sẽ không đảm bảo khoảng cách an toàn.
Việc người dân ra đường đông, dừng đèn đỏ san sát nhau sẽ không đảm bảo khoảng cách an toàn.
Đầu giờ sáng, lượng phương tiện tham gia giao thông tại phố Tây Sơn khá dày.
Đầu giờ sáng, lượng phương tiện tham gia giao thông tại phố Tây Sơn khá dày.
Dòng người nối đuôi nhau trên đường vào đầu giờ sáng.
Dòng người nối đuôi nhau trên đường vào đầu giờ sáng.
“Điểm đen” giao thông của Thành phố - nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng lúc 8h sáng.
“Điểm đen” giao thông của Thành phố - nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng lúc 8h sáng.
 
Cầu vượt ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn lúc đầu giờ sáng.
Cầu vượt ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn lúc đầu giờ sáng.
Khung cảnh đông đúc trái ngược với những ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Khung cảnh đông đúc trái ngược với những ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cũng nườm nượp người qua lại.
Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cũng nườm nượp người qua lại.
Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn rất lớn. Vì vậy, Bí thư Hà Nội chỉ đạo cấp ủy các cấp ở quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, làm chặt chẽ hơn việc quản lý người ra đường; trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từ các ngõ, phố, kiểm tra lưu động trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phương án sản xuất an toàn, cấp và sử dụng giấy đi đường...
Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn rất lớn. Vì vậy, Bí thư Hà Nội chỉ đạo cấp ủy các cấp ở quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, làm chặt chẽ hơn việc quản lý người ra đường; trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từ các ngõ, phố, kiểm tra lưu động trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phương án sản xuất an toàn, cấp và sử dụng giấy đi đường...
Đường phố Hà Nội sáng 1.9.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đang có bao nhiêu điểm phong tỏa vì COVID-19?

Nhóm PV |

Hiện nay, nhiều ổ dịch mới, phức tạp đã được phát hiện tại Hà Nội. Chính quyền các phường, quận đang tích cực phong tỏa cách ly và truy vết nguồn lây để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hà Nội: 99 viên chức hoạt động nghệ thuật nhận tiền hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ cho 99 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 367,29 triệu đồng.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội đang có bao nhiêu điểm phong tỏa vì COVID-19?

Nhóm PV |

Hiện nay, nhiều ổ dịch mới, phức tạp đã được phát hiện tại Hà Nội. Chính quyền các phường, quận đang tích cực phong tỏa cách ly và truy vết nguồn lây để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hà Nội: 99 viên chức hoạt động nghệ thuật nhận tiền hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ cho 99 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 367,29 triệu đồng.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).