Phố phường Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày bầu cử

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Cũng như các địa phương, toàn thể người dân Thủ đô Hà Nội đang tất bật, chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng. Đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử lần này, các tầng lớp nhân dân của Thủ đô Hà Nội đang tất bật trang hoàng những tấm pano, áp phích trên mọi ngả đường chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23.5.2021.
Tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các Đoàn thể phường Quán Thánh (Ba Đình), các tổ bầu cử cho từng cụm dân phố luôn có các thành viên tổ bầu cử túc trực.
Nơi niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Sỹ Vinh (Tổ bầu cử số 2, phường Hàng Bạc), cho biết: “Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, phường đã thành lập các tổ bầu cử cho từng cụm dân phố một. Tổ chúng tôi gồm gồm có 17 thành viên, việc đầu tiên là đi rà soát lại danh sách cử tri như họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp… Tiếp đó là những ai chuyển đi, chuyển đến như thế nào thì tổ dân phố, tổ trưởng, tổ phó, các cán bộ cùng phường cũng hỗ trợ rất nhiều".
"Chúng tôi có sổ góp ý ở đây, mỗi ngày tổ đều cử 1 đồng chí bảo vệ trực cùng thành viên của tổ bầu cử, các cử tri những ai có ý kiến gì thì có góp ý vào sổ. Tổ dân phố cũng đi rà soát đến từng nhà để hỏi. Hy vọng đợt bầu cử này sẽ thành công và đem đến một luồng sinh khí mới, thay đổi mới để đất nước chúng ta luôn vững mạnh, tiến lên", ông Nguyễn Sỹ Vinh kỳ vọng.
Ông Dương Văn Hiếu (Khu vực bỏ phiếu tổ dân phố số 4, phường Hàng Buồm) cho hay, 5 năm có 1 lần Đại hội nên cử tri phường Hàng Buồm rất hy vọng sau Đại hội Đảng XIII và sau cuộc bầu cử này sẽ có những nhân tố mới từ các lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước, qua đó sẽ đem lại được những thành công rực rỡ cho đất nước.
Được biết, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành theo ba đợt. Đợt 1 bắt đầu từ tháng 1.2021; Đợt 2 từ tháng 4.2021 đến ngày bầu cử 23.5.2021; Đợt 3 sau khi kết thúc bầu cử sẽ công bố kết quả bầu cử.
Tùng Giang - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) đề nghị cán bộ Công đoàn cơ sở vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đầy đủ, có trách nhiệm vào ngày 23.5 tới đây.

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự bầu cử Quốc hội

Phùng Kim Lân - nguyên Phó Tổng Biên tập báo QĐND |

Cũng giống như Đại hội XIII, công tác nhân sự của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nhằm thực hiện những động cơ, mục đích đen tối.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận

PHÙNG KIM LÂN - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND |

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Quốc hội mà trực tiếp là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là nội dung hàng đầu mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chúng sử dụng rất nhiều luận điệu, chiêu trò hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) đề nghị cán bộ Công đoàn cơ sở vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đầy đủ, có trách nhiệm vào ngày 23.5 tới đây.

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự bầu cử Quốc hội

Phùng Kim Lân - nguyên Phó Tổng Biên tập báo QĐND |

Cũng giống như Đại hội XIII, công tác nhân sự của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nhằm thực hiện những động cơ, mục đích đen tối.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận

PHÙNG KIM LÂN - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND |

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Quốc hội mà trực tiếp là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là nội dung hàng đầu mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chúng sử dụng rất nhiều luận điệu, chiêu trò hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.