Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đường phố Hà Nội những ngày này rực rỡ, hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp phố phường đã trở thành nét đặc trưng thiêng liêng mỗi khi đến ngày lễ trọng đại của dân tộc - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 và Ngày Quốc tế lao động. Ảnh: Cường Hoan
Đường phố Hà Nội những ngày này rực rỡ, hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp phố phường đã trở thành nét đặc trưng thiêng liêng mỗi khi đến ngày lễ trọng đại của dân tộc - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Hoàng Cường
Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ tối đa 4 ngày liên tiếp, từ 30.4 đến 3.5.
Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ tối đa 4 ngày liên tiếp, từ 30.4 đến 3.5. Ảnh: Lê Hoan
Như mọi năm, cứ đến gần ngày 30.4, người dân tại đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) lại đem cờ ra treo trước nhà để kỉ niệm những tháng ngày lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Hoàng Cường
Như mọi năm, cứ đến gần ngày 30.4, người dân tại đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) lại đem cờ ra treo trước nhà để kỉ niệm những tháng ngày lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Hoàng Cường
Sát ngày nghỉ lễ, Hà Nội dường như trở lên vắng vẻ, tĩnh lặng hơn.
Sát ngày nghỉ lễ, Hà Nội dường như trở lên vắng vẻ, tĩnh lặng hơn. Ảnh: Lê Hoan
Màu cờ đỏ rực rỡ trên phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm).
Màu cờ đỏ rực rỡ trên phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Cường
Tại trụ sở Công an phường Đồng Tâm (quận Hoàn Kiếm) với cờ đỏ, băng rôn ghi: “Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020)”.
Tại trụ sở Công an phường Đồng Tâm (quận Hoàn Kiếm) với cờ đỏ, băng rôn ghi: “Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020)”. Ảnh: Lê Hoan
Hai bên đường Thái Hà (quận Đống Đa) được trang trí cờ Tổ quốc và cờ Đảng từ vài ngày trước.
Hai bên đường Thái Hà (quận Đống Đa) được trang trí cờ Tổ quốc và cờ Đảng từ vài ngày trước. Ảnh: Hoàng Cường
Ngoài quốc kỳ, hàng loạt những khẩu hiệu, biểu ngữ được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Những băng rôn về Ngày Quốc tế Lao động được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ảnh: Hoàng Cường
Kỉ niệm ngày chiến thắng 30.4 cũng gần với ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên không thể thiếu được hình ảnh về Bác Hồ. Một tấm áp phích về Bác trên ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).
Kỉ niệm ngày chiến thắng 30.4 cũng gần với ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên không thể thiếu được hình ảnh về Bác Hồ. Một tấm áp phích về Bác trên ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). Ảnh: Lê Hoan
Những tấm áp phích kỉ niệm ngày 30.4 và 1.5 tại đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) với những hình ảnh biểu tượng đầy tự hào trong lịch sử.
Những tấm áp phích kỉ niệm ngày 30.4 và 1.5 tại đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) với những hình ảnh biểu tượng đầy tự hào trong lịch sử. Ảnh: Hoàng Cường
Một ngõ nhỏ ở đường Quan Nhân (quận Thanh Xuân) rực rỡ cờ Tổ quốc.
Một ngõ nhỏ ở đường Quan Nhân (quận Thanh Xuân) rực rỡ cờ Tổ quốc. Ảnh: Lê Hoan
Những người dân sống trên chung cư tại Tam Trinh (quận Hoàng Mai) cũng tận dụng khoảng không gian ban công nhỏ với lan can để treo cờ. Ảnh: Hoàng Cường
Những người dân sống trên chung cư tại Tam Trinh (quận Hoàng Mai) cũng tận dụng khoảng không gian ban công nhỏ với lan can để treo cờ. Ảnh: Hoàng Cường
Phạm Đông - Cường Hoan
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Giảm 50% số chuyến, có đủ xe phục vụ khách đi lại lễ 30.4?

MINH QUÂN |

Do quy định vận tải hành khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe, nên các bến xe ở TPHCM sẽ không đủ xe phục vụ khách dịp lễ 30.4 và 1.5 nếu nhu cầu đi lại tăng cao.

Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Các điểm di tích ở Huế sẽ đón khách trở lại vào dịp 30.4

PHÚC ĐẠT |

Sau 1 thời gian đóng cửa vì dịch COVD-19, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa đón khách từ 7h ngày 30.4.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM: Giảm 50% số chuyến, có đủ xe phục vụ khách đi lại lễ 30.4?

MINH QUÂN |

Do quy định vận tải hành khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe, nên các bến xe ở TPHCM sẽ không đủ xe phục vụ khách dịp lễ 30.4 và 1.5 nếu nhu cầu đi lại tăng cao.

Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Các điểm di tích ở Huế sẽ đón khách trở lại vào dịp 30.4

PHÚC ĐẠT |

Sau 1 thời gian đóng cửa vì dịch COVD-19, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa đón khách từ 7h ngày 30.4.