Phố Hàng Mã "thay áo mới" trước thềm Noel, giới trẻ nô nức check-in

Phương Duy |

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2021, nhiều cửa hàng trên các tuyến phố lớn tại thủ đô đẩy mạnh bày bán các mặt hàng liên quan. Nhiều bạn trẻ đã nô nức xuống phố chụp ảnh, vui chơi.

 
Mặc dù thời gian này diễn biến dịch COIVD-19 vẫn phức tạp, tuy nhiên không khí Lễ Giáng sinh 2021 tại một số tuyến phố vẫn tấp nập. Ghi nhận của PV Lao Động tại phố Hàng Mã, tuyến phố kinh doanh đồ trang trí Noel lớn nhất Hà Nội hiện đã khoác trên mình sắc màu rực rỡ của hàng nghìn, hàng vạn món đồ trang trí.
 
Dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều tới mùa lễ năm nay nhưng không vì thế thị trường đồ trang trí kém sôi động. Đồ trang trí cho dịp Giáng sinh và đón năm mới 2021 rất đa dạng về cả mẫu mã lẫn kiểu dáng. Vẫn như mọi năm, cây thông là mặt hàng không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh về và là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất. Ảnh: Ngô Cường
 
Chị Hà, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho hay: "Thời điểm này tôi chuẩn bị hàng không kịp, nhiều người mua lắm. Trung bình một cây thông cao 2,4m như thế này có giá là 6 triệu đồng, mất khoảng 2-4 tiếng tùy vào mức độ phức tạp. Những cây nhỏ hơn thì giá dao động khoảng từ 1,2 - 4,8 triệu đồng".
 
Khách mua hàng đa phần là những tiểu thương từ các địa phương lân cận hoặc những người có nhu cầu trang trí không gian các quán ăn, cafe, hoặc nhà riêng.
 
Theo một số tiểu thương, thông thường ở thời điểm này các năm về trước, nhiều sản phẩm còn cháy hàng, các cửa hàng phải nhập thêm liên tục. Nhưng năm nay là tình cảnh hoàn toàn trái ngược.
Nhà ở Cầu Giấy nhưng Anh Kiên vẫn bớt chút thời gian rảnh lên phố Hàng Mã sắm một số đồ về trang trí cho không gian nhỏ.
Nhà ở Cầu Giấy nhưng anh Kiên vẫn bớt chút thời gian rảnh lên phố Hàng Mã sắm một số đồ về trang trí cho không gian nhỏ.
 
Nhiều bạn trẻ không ngần ngại mặc những trang phục độc lạ để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
 
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ tới để vui chơi. Chị Nguyễn Thị Hồng - Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng mẫu mã năm nay vẫn rất đa dạng, giá cả thì cũng như năm ngoái. Gia đình tranh thủ đưa cháu đi chơi tiện thể lưu lại những khoảnh khắc của con. Nói chung dịch bệnh thì cũng sợ nhưng mình đã xác định sống chung với nó, hơn thế cả nhà đều được tiêm 2 mũi vaccine, và luôn đeo khẩu trang, đeo kính để đảm bảo an toàn". Ảnh: Kim Nhung
Người dân Thủ đô hân hoan xuống phố tận hưởng không khí giáng sinh sớm. Video: Kim Nhung
Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán cà phê tiếc nuối khi không thể đón khách dịp Noel

Phan Cúc |

Hà Nội - Bỏ hàng chục triệu đồng để đầu tư trang trí, thu hút khách hàng, nhiều chủ quán cà phê thuộc quận Đống Đa không khỏi tiếc nuối khi phải dừng đón khách, đặc biệt là khi Noel chỉ cách khoảng một tuần lễ.  

Thời tiết Noel và Tết Dương lịch năm 2022 như thế nào?

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khả năng thời tiết Tết Dương lịch 2022 chủ đạo ở miền Bắc sẽ là rét sâu về đêm và sáng sớm, ngày tăng nhiệt phổ biến ít mưa. 

Hà Nội lo ngại lây lan dịch dịp Noel, xây dựng kịch bản 3.000 F0 mỗi ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Mặc dù kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ quán cà phê tiếc nuối khi không thể đón khách dịp Noel

Phan Cúc |

Hà Nội - Bỏ hàng chục triệu đồng để đầu tư trang trí, thu hút khách hàng, nhiều chủ quán cà phê thuộc quận Đống Đa không khỏi tiếc nuối khi phải dừng đón khách, đặc biệt là khi Noel chỉ cách khoảng một tuần lễ.  

Thời tiết Noel và Tết Dương lịch năm 2022 như thế nào?

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khả năng thời tiết Tết Dương lịch 2022 chủ đạo ở miền Bắc sẽ là rét sâu về đêm và sáng sớm, ngày tăng nhiệt phổ biến ít mưa. 

Hà Nội lo ngại lây lan dịch dịp Noel, xây dựng kịch bản 3.000 F0 mỗi ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Mặc dù kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày.