Phố Hàng Mã rực rỡ, vàng mã bán "đắt như tôm tươi"

Phương Duy - Kim Nhung |

Những ngày này, phố Hàng Mã (Hà Nội) dần trở nên nhộn nhịp với nhiều mặt hàng trang trí mang đậm nét truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam như câu đối đỏ, mô hình bánh chưng, chữ thư pháp...

 
Cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phố Hàng Mã đã thay áo với những sắc màu của các mặt hàng bày bán Tết. Nhiều người dân đã bắt đầu đến đây vui chơi mua sắm tết khiến cho nơi đây vô cùng nhộn nhịp.
 
Khác với mọi năm, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng hóa bày bán phần lớn là đồ trang trí gia công, thủ công.
 
Những sản phẩm Handmade được nhiều người lựa chọn vì mức giá phù hợp, lại mang đậm yếu tố cổ truyền. Theo chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương trên phố Hàng Mã, cho hay: "Để làm một mẫu tranh treo Tết này thì mất khoảng 1 tiếng, nhiều khi cũng đau đầu. Mình phải nghĩ xem hình dáng, màu sắc sao cho các mẫu không bị trùng lặp".
 
Mẫu bình hoa handmade mất khoảng 1 tiếng rưỡi để hoàn thành, giá cả dao động từ 550.000 - 650.000 đồng.
 
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các hộ kinh doanh đón ít khách hơn. Tuy nhiên so với những ngày thường, vàng mã những ngày này bán rất chạy.
 
Ngoài cung cấp cho người dân Thủ đô về trang trí Tết, các tiểu thương ở đây còn nhập sỉ cho khách hàng ở các tỉnh. Thời điểm này, phố Hàng Mã trở nên tấp nập "kẻ mua người bán", người dân đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến địa điểm đông người.
 
Các mặt hàng trang trí Tết năm đa dạng, giá cả không tăng cao so với mọi năm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19".
 
Mọi người có thể tham quan, chiêm ngưỡng và chọn mua những món đồ trang trí Tết đẹp mắt, rực rỡ sắc màu.
 
Ai cũng tranh thủ chọn mua những món đồ phù hợp với không gian và túi tiền.
Chị Hoa, Tây Sơn, Hà Nội chia sẻ: “Tết năm nào tôi cũng ghé Hàng Mã trước là để vui chơi, dạo sau phố, sau thì nếu sản phẩm nào bắt mắt, giá cả phải chăng thì sẽ mua. Năm nay, giá cả cũng không chênh lệch nhiều so với năm ngoái, nhưng mỗi hàng nói một giá, cũng phải trả giá thì mới mua được đúng ý“.
Chị Hoa, Tây Sơn, Hà Nội chia sẻ: “Tết năm nào tôi cũng ghé Hàng Mã, trước là để vui chơi dạo sau phố, sau thì nếu sản phẩm nào bắt mắt, giá cả phải chăng, sẽ mua. Năm nay, giá cả cũng không chênh lệch nhiều so với năm ngoái, nhưng mỗi hàng nói một giá, cũng phải trả giá thì mới mua được đúng ý“.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu chào đón Tết cổ truyền dân tộc.

Phương Duy - Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Nhộn nhịp mua đồ cúng ông Công ông Táo, tiểu thương không ngưng việc

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 24.1 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân đã tìm mua đồ để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Tại các chợ truyền thống, việc mua bán khá nhộn nhịp.

Phố Hàng Mã "thay áo mới" trước thềm Noel, giới trẻ nô nức check-in

Phương Duy |

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2021, nhiều cửa hàng trên các tuyến phố lớn tại thủ đô đẩy mạnh bày bán các mặt hàng liên quan. Nhiều bạn trẻ đã nô nức xuống phố chụp ảnh, vui chơi.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc thu tiền chụp ảnh tại phố Hàng Mã

Minh Quang |

Hà Nội- Trước lượng khách tới tham quan đông đảo, một số cửa hàng tại phố Hàng Mã đã yêu cầu du khách phải trả phí nếu muốn chụp ảnh tại cửa hàng. Nguyên nhân được các cửa hàng lý giải là do nhiều du khách đứng tạo dáng, cản trở việc kinh doanh, sử dụng mặt hàng để chụp ảnh nhưng sau đó không mua.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhộn nhịp mua đồ cúng ông Công ông Táo, tiểu thương không ngưng việc

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 24.1 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân đã tìm mua đồ để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Tại các chợ truyền thống, việc mua bán khá nhộn nhịp.

Phố Hàng Mã "thay áo mới" trước thềm Noel, giới trẻ nô nức check-in

Phương Duy |

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2021, nhiều cửa hàng trên các tuyến phố lớn tại thủ đô đẩy mạnh bày bán các mặt hàng liên quan. Nhiều bạn trẻ đã nô nức xuống phố chụp ảnh, vui chơi.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc thu tiền chụp ảnh tại phố Hàng Mã

Minh Quang |

Hà Nội- Trước lượng khách tới tham quan đông đảo, một số cửa hàng tại phố Hàng Mã đã yêu cầu du khách phải trả phí nếu muốn chụp ảnh tại cửa hàng. Nguyên nhân được các cửa hàng lý giải là do nhiều du khách đứng tạo dáng, cản trở việc kinh doanh, sử dụng mặt hàng để chụp ảnh nhưng sau đó không mua.