Phố Hàng Mã đìu hiu, vắng lặng chưa từng có trước ngày Rằm tháng 7

VƯƠNG TRẦN |

Dù gần đến ngày Rằm tháng 7 (âm lịch), khác với vẻ nhộn nhịp người mua kẻ bán như những năm trước, phố Hàng Mã (Hà Nội) hiện rơi vào cảnh vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tọa lạc trong khu phố cổ tại Hà Nội, phố Hàng Mã được coi là trung tâm buôn bán vàng mã phục vụ cho mục đích tâm linh của người dân vào các dịp lễ, tết trong năm.
Tọa lạc trong khu phố cổ tại Hà Nội, phố Hàng Mã được coi là trung tâm buôn bán vàng mã phục vụ cho mục đích tâm linh của người dân vào các dịp lễ, tết trong năm.
Trái với cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua dịp cận rằm tháng 7 Âm lịch như trước đây, năm nay phố vàng mã vắng lặng khác thường.
Trái với cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua dịp cận rằm tháng 7 Âm lịch như trước đây, năm nay phố vàng mã vắng lặng khác thường.
Cảnh tượng đìu hiu ở phố Hàng Mã vào những ngày này là chưa từng có khi đa số các cửa hàng đều “cửa đóng then cài“.
Cảnh tượng đìu hiu ở phố Hàng Mã vào những ngày này là chưa từng có khi đa số các cửa hàng đều “cửa đóng then cài“.
Dạo quanh một vòng dọc theo con phố Hàng Mã, dù đã sát ngày rằm tháng 7 Âm lịch nhưng con phố vẫn vắng lặng, đìu hiu.
Dạo quanh một vòng dọc theo con phố Hàng Mã, dù đã sát ngày rằm tháng 7 Âm lịch nhưng con phố vẫn vắng lặng, đìu hiu.
“Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội lại đang thực hiện giãn cách xã hội, vì thế cả dãy phố đều đóng cửa. Nhà tôi năm nay cũng không nhập hàng. Hầu hết các cơ sở kinh doanh tạm ngừng theo chỉ thị của TP.Hà Nội” - chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, tiểu thương trên phố Hàng Mã) cho biết.
“Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội lại đang thực hiện giãn cách xã hội, vì thế cả dãy phố đều đóng cửa. Nhà tôi năm nay cũng không nhập hàng. Hầu hết các cơ sở kinh doanh tạm ngừng theo chỉ thị của TP.Hà Nội” - chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, tiểu thương trên phố Hàng Mã) cho biết.
Chị H.M - một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, hơn 10h sáng mới từ nhà ra mở cửa hàng kiểm lại hàng hoá.  Năm nay, lượng khách giảm nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xu hướng tiêu dùng mua đồ cúng Rằm tháng 7 thường là những món đồ nhỏ, có giá từ 50.000 - 100.000 đồng. Những đồ to như nhà, xe, ngựa… ít người mua. Hàng hoá chủ yếu chỉ bán online.
Chị H.M - một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, hơn 10h sáng mới từ nhà ra mở cửa hàng kiểm lại hàng hoá. Năm nay, lượng khách giảm nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xu hướng tiêu dùng mua đồ cúng Rằm tháng 7 thường là những món đồ nhỏ, có giá từ 50.000 - 100.000 đồng. Những đồ to như nhà, xe, ngựa… ít người mua. Hàng hoá chủ yếu chỉ bán online.
Lực lượng công an phường thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.
Lực lượng công an phường thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.
Dọc tuyến phố Hàng Mã có khoảng 2-3 hộ mở hé cửa, chủ yếu để giao hàng cho các khách đặt hàng online. Hầu hết những người này đều có giấy đi đường, đi chợ hoặc nhà gần khu phố Hàng Mã.
Dọc tuyến phố Hàng Mã có khoảng 2-3 hộ mở hé cửa, chủ yếu để giao hàng cho các khách đặt hàng online. Hầu hết những người này đều có giấy đi đường, đi chợ hoặc nhà gần khu phố Hàng Mã.
Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng thị trường không thể sản xuất, không thể vận chuyển do đồ mã không phải mặt hàng thiết yếu trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, ở góc độ văn hoá thì có thể nhìn nhận việc đốt vàng mã giảm dần cũng là một tín hiệu tốt.
Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng thị trường không thể sản xuất, không thể vận chuyển do đồ mã không phải mặt hàng thiết yếu trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, ở góc độ văn hoá thì có thể nhìn nhận việc đốt vàng mã giảm dần cũng là một tín hiệu tốt.
Một số tuyến phố cắt ngang với phố Hàng Mã hiện đang bị chặn lại. Các phương tiện không được di chuyển qua. Người dân chủ yếu giao hàng trước hàng rào barie.
Một số tuyến phố cắt ngang với phố Hàng Mã hiện đang bị chặn lại. Các phương tiện không được di chuyển qua. Người dân chủ yếu giao hàng trước hàng rào barie.
Theo một số hộ dân ở đây, hàng năm gần đến ngày Rằm tháng 7 Âm lịch thì nơi đây luôn đông đúc, tấp nập. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc phải đóng cửa để phòng, chống dịch ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của gia đình và đây là tình trạng chưa từng xảy ra từ trước tới nay.
Theo một số hộ dân ở đây, hàng năm gần đến ngày Rằm tháng 7 Âm lịch thì nơi đây luôn đông đúc, tấp nập. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc phải đóng cửa để phòng, chống dịch ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của gia đình và đây là tình trạng chưa từng xảy ra từ trước tới nay.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Noel phố Hàng Mã: Giới trẻ vui vẻ chụp hình, tiểu thương nhăn nhó khó chịu

Hà Giang |

Những ngày cận Noel, dù phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn đón số lượng lớn người dân đến vui chơi, nhưng theo các tiểu thương kinh doanh tại đây, người dân đa phần chỉ đến chụp ảnh.

Đến hẹn lại lên: Hàng Mã "thay áo" rực rỡ đón Giáng sinh

Phương Duy - Đức Mạnh |

Còn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh, tuy nhiên những ngày này phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc đỏ, vàng của đồ trang trí cây thông phủ tuyết, ông già Noel và người đến chụp ảnh.

Tiểu thương phố Hàng Mã trần tình về những tấm biển thu phí và cấm chụp ảnh

Tùng Giang - Tạ Quang |

Nhiều tiểu thương trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, vì ý thức của khách chưa cao nên họ buộc phải treo biển cấm hoặc yêu cầu thu phí chụp ảnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Noel phố Hàng Mã: Giới trẻ vui vẻ chụp hình, tiểu thương nhăn nhó khó chịu

Hà Giang |

Những ngày cận Noel, dù phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn đón số lượng lớn người dân đến vui chơi, nhưng theo các tiểu thương kinh doanh tại đây, người dân đa phần chỉ đến chụp ảnh.

Đến hẹn lại lên: Hàng Mã "thay áo" rực rỡ đón Giáng sinh

Phương Duy - Đức Mạnh |

Còn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh, tuy nhiên những ngày này phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc đỏ, vàng của đồ trang trí cây thông phủ tuyết, ông già Noel và người đến chụp ảnh.

Tiểu thương phố Hàng Mã trần tình về những tấm biển thu phí và cấm chụp ảnh

Tùng Giang - Tạ Quang |

Nhiều tiểu thương trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, vì ý thức của khách chưa cao nên họ buộc phải treo biển cấm hoặc yêu cầu thu phí chụp ảnh.