Phố đi bộ vắng lặng trong sáng ngày đầu tiên mở cửa trở lại

NGỌC ANH |

Hơn 3 tháng phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Tưởng chừng ngày đầu tiên mở cửa sẽ đón hàng nghìn người dân tới vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng, phố đi bộ Hồ Gươm lại vô cùng vắng vẻ.

Ngày 16.5 là buổi sáng đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm được mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19, trái ngược với khung cảnh đông đúc tối ngày 15.5 thì  lực lượng an ninh đã kê hàng rào sắt ở một số tuyến đường để thực hiện lệnh cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại một loạt tuyến phố nằm trong khu vực phố đi bộ hồ Gươm.
Ngày 16.5 là buổi sáng đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm được mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19. Trái với khung cảnh đông đúc thường nhật, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại vô cùng vắng vẻ dù đang trong giờ cao điểm 10h sáng ngày cuối tuần.
Đoạn phố Hồ Hoàn Kiếm giao cắt với Đinh Tiên Hoàng trước đây thường rất đông các bạn trẻ tụ tập thành nhóm để nhảy múa, tập luyện hoặc chơi trò chơi, nhưng hôm nay chỉ có 2 bạn nhỏ đạp xe đi lại.
Đoạn phố Hồ Hoàn Kiếm giao cắt với Đinh Tiên Hoàng trước đây thường rất đông các bạn trẻ tụ tập thành nhóm để nhảy múa, tập luyện hoặc chơi trò chơi, nhưng hôm nay chỉ lác đác vài người.
Đoạn trước cửa Trung tâm Văn hóa quận Hoàn Kiếm có một nhóm nhạc phục vụ người dân nhưng cũng không có ai tới xem họ biểu diễn.
Đoạn trước cửa Trung tâm Văn hóa quận Hoàn Kiếm có một nhóm nhạc phục vụ người dân nhưng cũng không có ai tới xem họ biểu diễn.
Tuyến đường vòng quanh hồ cũng không có mấy người đi lại.
Tuyến đường vòng quanh hồ cũng không có mấy người đi lại.
Bạn Thu (Hà Nội) chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hồ Gươm cho biết: “Em không nghĩ là lại vắng thế này trong ngày cuối tuần. Chắc mọi người vẫn lo dịch COVID-19 ảnh hưởng nên em hi vọng mấy ngày tới sẽ đông hơn.”
Bạn Thu (Hà Nội) chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hồ Gươm cho biết: “Em không nghĩ là lại vắng thế này trong ngày cuối tuần. Chắc mọi người vẫn lo dịch COVID-19 ảnh hưởng nên em hi vọng mấy ngày tới sẽ đông hơn”.
Tuyến đường Hàng Khay, một số người cho thuê xe điện cũng chỉ lác đác vài người tới thuê cho con đi lại quanh khu vực.
Tuyến đường Hàng Khay, một số người cho thuê xe điện cũng chỉ lác đác vài người tới thuê cho con đi lại quanh khu vực.
Lượng người tới thăm đền Ngọc Sơn cũng thưa vắng. Tuy nhiên, Ban quản lý đền vẫn thực hiện đo thân nhiệt với tất cả những người đến lễ.
Lượng người tới thăm đền Ngọc Sơn cũng thưa vắng. Tuy nhiên, Ban quản lý đền vẫn thực hiện đo thân nhiệt với tất cả những người đến lễ.
Các biển hiệu thông báo phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến phố.
Các biển hiệu thông báo phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến phố.
Từ 19h, ngày 15.5, lực lượng chức năng đã lập hàng rào cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại một loạt tuyến phố nằm trong khu vực phố đi bộ hồ Gươm. Hàng rào này sẽ được rỡ bỏ vào 12h đêm ngày 17.5.
Từ 19h, ngày 15.5, lực lượng chức năng đã lập hàng rào cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại một loạt tuyến phố nằm trong khu vực phố đi bộ hồ Gươm. Hàng rào này sẽ được rỡ bỏ vào 12h đêm ngày 17.5.
Hàng rào ngăn phương tiện lưu thông bên trong khu đi bộ.
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, các hoạt động tại không gian đi bộ sẽ trở lại bình thường, song phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định.
NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm sau 3 tháng tạm dừng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại vào tối ngày 15.5.

Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Đổ xô ra đường đi chơi lễ, người dân "quên" đeo khẩu trang

MINH NGỌC |

Kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 04 ngày, tuy nhiên đang trong mùa dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người dân ở Hà Nội hủy kế hoạch đi chơi xa mà chọn Hồ Gươm làm địa điểm vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng vẫn có nhiều người “quên” đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những hình ảnh đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm sau 3 tháng tạm dừng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại vào tối ngày 15.5.

Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Đổ xô ra đường đi chơi lễ, người dân "quên" đeo khẩu trang

MINH NGỌC |

Kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 04 ngày, tuy nhiên đang trong mùa dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người dân ở Hà Nội hủy kế hoạch đi chơi xa mà chọn Hồ Gươm làm địa điểm vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng vẫn có nhiều người “quên” đeo khẩu trang nơi công cộng.