Phố đi bộ TPHCM: Chỗ đông nghịt người, nơi trầm lắng trong ngày cuối tuần

Chân Phúc - Thanh Chân |

Trong tối cuối tuần, 2 tuyến phố đi bộ ở TPHCM đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược khi chỗ thì đông nghịt người, nơi trầm lắng bất ngờ.

Ghi nhận của PV báo Lao Động tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) trong tối 5.12, lượng người đổ về đây vui chơi khá ít, không còn cảnh nhộn nhịp như thời gian trước.
Trước đó, chiều 3.12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết.
Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết người dân đến đây vui chơi đều đã có ý thức sử dụng khẩu trang. Song bên cạnh đó cũng ghi nhận không ít trường hợp "quên” sử dụng khẩu trang khi đến nơi đông người. Hình ảnh ghi nhận vào khoảng 21h30.
Một thanh niên đang mải dùng điện thoại nhưng không sử dụng khẩu trang khi đang có mặt tại phố đi bộ.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
 o
Khác với sự trầm lắng ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tại phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung (quận 10), lượng người đổ về đây rất đông trong tối cùng ngày.
Tại cửa ra vào, nhân viên bảo vệ túc trực đo thân nhiệt và kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang của người dân.
Do được kiểm soát khá chặt chẽ nên hầu hết người dân đến đây đều sử dụng khẩu trang đầy đủ.
Tuy nhiên vẫn còn hình ảnh bố mẹ, người lớn sử dụng khẩu trang đầy đủ nhưng quên đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ.
Khu vực ẩm thực là nơi thu hút nhiều người nhất. Hình ảnh ghi nhận vào khoảng 20h30 trong tối cùng ngày.
Chân Phúc - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Học sinh tại Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Tin tức giáo dục ngày 5.12: Học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường; thầy giáo bị tố sờ eo bé gái lớp 4 ở miền Tây bị đuổi việc; Ngôi trường 100 tuổi - Trường THCS Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội nhận bằng khen của Bộ GDĐT...

TPHCM: Cả trăm người không đeo khẩu trang, "túm năm, tụm ba" giữa lúc dịch

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hơn trăm người không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", vô tư vui chơi, chuyện trò giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp ở TPHCM.

Lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở trung tâm TPHCM

THANH CHÂN - HỮU HUY |

Qua kiểm tra, tổ liên ngành của UBND phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1, TPHCM) đã nhắc nhở và lập biên bản một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24/7: Học sinh tại Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Tin tức giáo dục ngày 5.12: Học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường; thầy giáo bị tố sờ eo bé gái lớp 4 ở miền Tây bị đuổi việc; Ngôi trường 100 tuổi - Trường THCS Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội nhận bằng khen của Bộ GDĐT...

TPHCM: Cả trăm người không đeo khẩu trang, "túm năm, tụm ba" giữa lúc dịch

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hơn trăm người không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", vô tư vui chơi, chuyện trò giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp ở TPHCM.

Lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang ở trung tâm TPHCM

THANH CHÂN - HỮU HUY |

Qua kiểm tra, tổ liên ngành của UBND phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1, TPHCM) đã nhắc nhở và lập biên bản một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.