Phố đi bộ Ninh Kiều “chạy nước rút” trước ngày hoạt động

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - “Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” dài gần 700m tại quận Ninh Kiều sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 30.4. Các hoạt động trên tuyến phố sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, từ 18 giờ đến 22 giờ.

“Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều (đoạn từ ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh đến ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Ngô Gia Tự, khu vực công viên Ninh Kiều), tuyến phố đi bộ dài khoảng 700m.
“Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều (đoạn từ ngã ba đường Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh đến ngã ba đường Hai Bà Trưng và Ngô Gia Tự, khu vực công viên Ninh Kiều). Toàn bộ chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 700m.
 
Tuyến phố đi bộ sẽ chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 bắt đầu từ đường Nguyễn An Ninh giao với đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền giao với đường Hai Bà Trưng, gồm các hoạt động mua sắm, ẩm thực và biểu diễn đờn ca tài tử phía trên công viên Ninh Kiều.
Tuyến phố đi bộ sẽ chia làm 3 khu vực: Khu vực 1 bắt đầu từ đường Nguyễn An Ninh giao với đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền giao với đường Hai Bà Trưng, gồm các hoạt động mua sắm, ẩm thực và biểu diễn đờn ca tài tử phía trên công viên Ninh Kiều.
Khu vực 2 tại khu Tượng đài Bác Hồ, diễn ra các hoạt động truyền thống: dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm.
Khu vực 2 tại khu Tượng đài Bác Hồ, diễn ra các hoạt động truyền thống: Dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm.
Khu vực 3 là từ đầu đường Thủ Khoa Huân đến nhà hàng Hoa Cau và phía trên công viên đoạn từ nhà hàng Hoa Cau đến cầu đi bộ, gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật.
Khu vực 3 từ đầu đường Thủ Khoa Huân đến Nhà hàng Hoa Cau và phía trên công viên đoạn từ Nhà hàng Hoa Cau đến cầu đi bộ, gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật.
Tuyến phố sẽ được ra mắt thí điểm từ dịp lễ 30.4 này. Các hoạt động diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần (tùy theo tình hình thực tế có thể tăng thêm ngày chủ nhật). Sau đó, quận tùy vào thực tế, nhu cầu của khách để đầu tư các hạng mục khác; tổ chức thêm một số buổi trong tuần hoặc hàng đêm.
Tuyến phố sẽ được ra mắt thí điểm từ dịp lễ 30.4 này. Các hoạt động diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần (tùy theo tình hình thực tế có thể tăng thêm ngày chủ nhật). Sau đó, tùy vào thực tế, nhu cầu của khách để đầu tư các hạng mục khác; tổ chức thêm một số buổi trong tuần hoặc hàng đêm.
Tuyến phố gồm có 8 điểm chốt chặn, cụ thể như sau Điểm thứ nhất: Tuyến đường Nguyễn An Ninh giáp Hai Bà Trưng (Bến phà xóm chày); Điểm thứ hai: Tuyến đường Nguyễn Thái Học – Võ Văn Tần (phía sau Chợ Đêm) giáp Hai Bà Trưng; Điểm thứ ba: Tuyến đường Phan Bội Châu – Phan Chu Trinh giáp Phan Đình Phùng (cặp Tòa án cũ);  Điểm thứ tư: Tuyến đường Tân Trào – Hai Bà Trưng; Điểm thứ năm: Tuyến đường Ngô Quyền – Hai Bà Trưng; Điểm thứ sáu: Tuyến đường Thủ Khoa Huân – Hai Bà Trưng; Điểm thứ bảy: Tuyến đường Trần Quốc Toản – Hai Bà Trưng; Điểm thứ tám: Phía trước Cà phê Hoa Cau đường Hai Bà Trưng – Công viên Bến Ninh Kiều.
Tuyến phố gồm có 8 điểm chốt chặn các phương tiện tại đầu các đường ngang giáp với đường để đảm bảo không có phương tiện lưu thông vào trong thời gian hoạt động.
Bố trí 8 điểm giữ xe cho du khách và người dân, Điểm giữ xe môtô Bến phà Xóm Chài; Điểm giữ xe chợ Đêm ; Vỉa hè đường Phan Đình Phùng (giới hạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Võ Văn Tần); Vỉa hè cặp Ngân hàng TMCP Công Thương – số 09 Phan Đình Phùng; Vỉa hè Phan Đình Phùng (trước Viễn Thông Cần Thơ); Vỉa hè Khám lớn; Vỉa hè Thư viện thành phố, Sở Ngoại vụ thành phố, Kho Nhà nước bạc quận. Điểm giữ xe ôtô Lòng đường Nguyễn An Ninh – Châu Văn Liêm; Lòng đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học; Lòng đường Phạm Hồng Thái.
Xung quanh khu vực phố đi bộ cũng được bố trì tại các vị trí thuận tiện nhất.
Chị Nguyễn Trần Thu Anh (27 tuổi, quê Hà Nội) lần đầu đi du lịch miền Tây chia sẻ, chị rất vui khi dịch bệnh nước ta đã được kiểm soát chặt chẽ, qua đó có thể phục hồi hồi du lịch phát triển kinh tế của địa phương. “Khi thành phố Cần Thơ mở tuyến phố đi bộ sẽ thu hút du khách đến với Cần Thơ nhiều hơn. Nếu có dịp sau, tôi sẽ nhất định quay trở lại nới đây để trải nghiệm không gian phố đi bộ xem có gì khác biệt so với phố đi bộ ở Hà Nội”, chị Thu Anh vui mừng nói.
Chị Nguyễn Trần Thu Anh (27 tuổi, quê Hà Nội) lần đầu đi du lịch miền Tây chia sẻ: “Khi thành phố Cần Thơ mở tuyến phố đi bộ sẽ thu hút du khách đến với Cần Thơ nhiều hơn. Nếu có dịp sau, tôi sẽ nhất định quay trở lại nới đây để trải nghiệm không gian phố đi bộ xem có gì khác biệt so với phố đi bộ ở Hà Nội”.
Trước đó, chiều 21.4, tại cuộc họp báo về hoạt động ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30.4, ông Trần Quốc Thành - Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến phố đi bộ Ninh Kiều cho biết, “tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” khi đi vào hoạt động sẽ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch.
Trước đó, chiều 21.4, tại cuộc họp báo về hoạt động ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30.4, ông Trần Quốc Thành - Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến phố đi bộ Ninh Kiều cho biết: “Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” khi đi vào hoạt động sẽ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch.
“Sau ngày ra mắt bước vào hoạt động, những cái gì còn hạn chế sẽ tiếp tục hướng dẫn khắc phục, làm sao đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân, du khách đến tham quan. Đảm bảo tuyến phố cũng là điểm nhấn, điểm du lịch của Ninh Kiều, của thành phố Cần Thơ; gắn kết với công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ thành nguyên chuỗi hoạt động, sau này gắn kết thêm với hoạt động khu kinh tế đêm“- ông Thành cho biết.
“Sau ngày hoạt động, những gì còn hạn chế sẽ tiếp tục hướng dẫn khắc phục, làm sao đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân, du khách đến tham quan. Đảm bảo tuyến phố cũng là điểm nhấn, điểm du lịch của Ninh Kiều, của thành phố Cần Thơ; gắn kết với công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ thành chuỗi hoạt động, sau này gắn kết thêm với hoạt động khu kinh tế đêm“ - ông Thành cho biết.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ thông tin, thời gian qua, ngành Du lịch thành phố đã có sự phục hồi mạnh mẽ, lượng khách đến với Cần Thơ tăng cao, qua đó, tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch cả nước.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.Cần Thơ thông tin, thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã có sự phục hồi mạnh mẽ, lượng khách đến với Cần Thơ tăng cao, qua đó, tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch cả nước.
Ông Tuấn cũng cho biết thêm, sở cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan. Các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5.5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm…
Ông Tuấn cũng cho biết thêm, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan. Các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5.5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm…
Tạ Quang - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Muộn tiến độ, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xin kéo dài thêm 3 năm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ (quy mô 500 giường) đạt khoảng 20% tổng khối lượng hợp đồng Tổng thầu EPC và sẽ không hoàn thành trong tháng 7.2022. Do đó, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án này lùi thêm 3 năm.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ em tại Cần Thơ: Phụ huynh vừa mừng vừa lo

Yến Phương |

Cần Thơđồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên cho nhóm học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng.

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Muộn tiến độ, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xin kéo dài thêm 3 năm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ (quy mô 500 giường) đạt khoảng 20% tổng khối lượng hợp đồng Tổng thầu EPC và sẽ không hoàn thành trong tháng 7.2022. Do đó, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án này lùi thêm 3 năm.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ em tại Cần Thơ: Phụ huynh vừa mừng vừa lo

Yến Phương |

Cần Thơđồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên cho nhóm học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng.

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.