Phố đi bộ chưa đến giao thừa đã đông đúc, người dân đeo khẩu trang check in

Hoài Anh |

Tối 31.12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân hối hả xuống đường vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù chưa đến 21h, phố đi bộ Hồ Gươm đã ken cứng người qua lại.
Hàng trăm người xếp hàng tại phố Tràng Tiền để vào khu vực countdown Heineken
Dù chưa đến 20h tối 31.12, hàng trăm người xếp hàng tại phố Tràng Tiền để vào khu vực countdown Heineken.
Khu vực Tràng Tiền Plaza đông đúc nhộn nhịp trước thềm năm mới.
Khu vực Tràng Tiền Plaza đông đúc nhộn nhịp trước thềm năm mới.
Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng dịch COVID-19.
Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng dịch COVID-19.
Người dân đeo khẩu trang đầy đủ, chấp hành biện pháp phòng dịch đảm bảo vui chơi an toàn trong đêm giao thừa bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn diến biến phức tạp.
Nhiều em bé hào hứng khi được bố mẹ dẫn lên phố đi bộ đón năm mới 2021.
Nhiều em bé hào hứng khi được bố mẹ dẫn lên phố đi bộ đón năm mới 2021.
Trong năm 2020 - một năm đầy đặc biệt, người dân dần quen với việc dù check in vẫn đeo khẩu trang phòng dịch.
Trong năm 2020 - một năm đầy đặc biệt, người dân dần quen với việc dù check in vẫn đeo khẩu trang phòng dịch.
Năm 2020 là một năm đáng nhớ với tất cả chúng ta, có lẽ vì thế để chào năm 2021, nhiều cặp đôi đã hẹn hò cùng nhau đón thời khắc chuyển giao.
Phố đi bộ Hồ Gươm đang nóng lên từng giây từng phút trước thời khắc giao thừa.

Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia khuyến cáo những điều lưu ý nhất trong đợt rét cắt da sắp tới

Thảo ANh - Phương Anh |

Theo Tiến sỹ Ngô Tiền Giang, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thuỷ văn, trong đợt rét đậm sắp tới cần khuyến cáo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết/ băng giá cho du lịch và khu vực nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch hoặc ra ngoài trời.

Hà Nội mở rộng phố đi bộ hồ Gươm, người dân lo bị "chặt chém" phí gửi xe

Hà Giang |

Việc mở rộng không gian phố đi bộ hồ Gươm được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng, để tránh phiền hà cho người dân mỗi khi đến phố đi bộ thì việc bố trí giao thông, bến bãi gửi xe cần được giải quyết để tránh tình trạng "chặt chém" phí gửi xe.

Phố đi bộ TPHCM: Chỗ đông nghịt người, nơi trầm lắng trong ngày cuối tuần

Chân Phúc - Thanh Chân |

Trong tối cuối tuần, 2 tuyến phố đi bộ ở TPHCM đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược khi chỗ thì đông nghịt người, nơi trầm lắng bất ngờ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chuyên gia khuyến cáo những điều lưu ý nhất trong đợt rét cắt da sắp tới

Thảo ANh - Phương Anh |

Theo Tiến sỹ Ngô Tiền Giang, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thuỷ văn, trong đợt rét đậm sắp tới cần khuyến cáo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết/ băng giá cho du lịch và khu vực nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch hoặc ra ngoài trời.

Hà Nội mở rộng phố đi bộ hồ Gươm, người dân lo bị "chặt chém" phí gửi xe

Hà Giang |

Việc mở rộng không gian phố đi bộ hồ Gươm được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng, để tránh phiền hà cho người dân mỗi khi đến phố đi bộ thì việc bố trí giao thông, bến bãi gửi xe cần được giải quyết để tránh tình trạng "chặt chém" phí gửi xe.

Phố đi bộ TPHCM: Chỗ đông nghịt người, nơi trầm lắng trong ngày cuối tuần

Chân Phúc - Thanh Chân |

Trong tối cuối tuần, 2 tuyến phố đi bộ ở TPHCM đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược khi chỗ thì đông nghịt người, nơi trầm lắng bất ngờ.