Phố ẩm thực Nhật Bản ở TPHCM đang hồi sinh

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều cửa hàng tại khu phố Nhật Bản (Quận 1) đã đổi thực đơn, áp dụng thêm nhiều chương trình khuyến mãi để phục vụ khách, tăng doanh thu.

 
Trải qua thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện khu phố Nhật Bản (Quận 1) "rục rịch" khởi sắc. Một số mặt bằng được sửa sang để bắt đầu kinh doanh.
 
Du khách lựa chọn khu phố Nhật là điểm đến vui chơi, tham quan và ăn uống.
 
"Tôi thường đến đây thưởng thức món ăn đậm chất hương vị Nhật Bản. Thời gian gần đây, tôi thấy nơi đây không còn im ắng như trước, hi vọng sự nhộn nhịp sẽ sớm được khôi phục" - chị Thanh Thủy (Quận 10) chia sẻ.
 
 
"Hiện lượng khách có khởi sắc, tăng hơn so với thời điểm vừa mở cửa trở lại. Đây là tín hiệu tích cực để các cửa hàng tại đây duy trì kinh doanh. Để tăng doanh thu và sẵn sàng đón khách du lịch, cửa hàng tôi thay đổi thực đơn, áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp với thời điểm hiện tại" - anh Phạm Ngọc Dương - nhân viên một cửa hàng tại khu phố Nhật chia sẻ.
 
Hiện lượng khách đến đây đã tăng nhẹ so với thời điểm thành phố cho phép hàng quán hoạt động trở lại, đây được xem là tín hiệu tích cực.
 
Tại đây, tập trung chủ yếu các quán ăn, nhà hàng và quán bar theo phong cách Nhật. Hiện quy mô phố Nhật gồm 300m hẻm và mặt đường Lê Thánh Tôn, tiếp nối với đường Thái Văn Lung, Thi Sách, Ngô Văn Năm (Quận 1).
 
Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế được xem là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch cũng như kinh tế sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Một số chủ cửa hàng tại khu phố kỳ vọng thời gian tới, lượng khách trong và ngoài nước sẽ đến đây nhiều hơn, giúp ổn định kinh doanh. 
 
Từ khoảng năm 2000, con phố trên đường Lê Thánh Tôn (Quận 1) có một bộ phận nhỏ người dân Nhật Bản sinh sống. Thời gian trôi, con phố này bắt đầu xuất hiện những quán ăn, bày trí theo phong cách Nhật Bản được nhiều người dân và du khách yêu thích.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

F1 ở TPHCM được đi học, nhiều phụ huynh ủng hộ

Thanh Chân |

TPHCM - Trước quyết định F1 ở thành phố được đi học kèm theo điều kiện, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình, đồng thời cũng lưu ý cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tránh lơ là.

Mặt bằng ở vị trí đắc địa TPHCM rục rịch "hồi sinh"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian dài yên ắng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện hàng loạt mặt bằng ở trung tâm Thành phố bắt đầu có khách tới hỏi thuê.

Phố Nhật Bản giữa lòng TPHCM ngóng chờ khách hàng

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Khu phố Nhật ở đường Lê Thánh Tôn (Quận 1) từng được nhiều du khách nước ngoài và bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nơi đây trở nên vắng vẻ, nhiều hàng quán đóng cửa trả mặt bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

F1 ở TPHCM được đi học, nhiều phụ huynh ủng hộ

Thanh Chân |

TPHCM - Trước quyết định F1 ở thành phố được đi học kèm theo điều kiện, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình, đồng thời cũng lưu ý cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tránh lơ là.

Mặt bằng ở vị trí đắc địa TPHCM rục rịch "hồi sinh"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian dài yên ắng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện hàng loạt mặt bằng ở trung tâm Thành phố bắt đầu có khách tới hỏi thuê.

Phố Nhật Bản giữa lòng TPHCM ngóng chờ khách hàng

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Khu phố Nhật ở đường Lê Thánh Tôn (Quận 1) từng được nhiều du khách nước ngoài và bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nơi đây trở nên vắng vẻ, nhiều hàng quán đóng cửa trả mặt bằng.