Phiên chợ thời dịch, bỏ tiền vào chiếc xô và nhận đồ từ chậu ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Nhiều tiểu thương tại khu chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đã chuẩn bị chậu, xô vừa phục vụ việc bán hàng, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Khách hàng bỏ tiền vào chiếc xô và nhận đồ từ chậu bên cạnh để hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người.

Ngay sau khi UBND TP.Hà Nội ban hành công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thị xã giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19, hầu hết tiểu thương đều chấp hành nghiêm túc.
Ghi nhận tại khu chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP.Hà Nội), một số cửa hàng kinh doanh treo biển chỉ bán mang về. Thậm chí, nhiều người nghĩ ra cách để đồ ăn vào chậu, còn người mua bỏ tiền vào chiếc xô bên cạnh để hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người.
Không còn hàng quán cóc vỉa hè, quầy hàng tạm bợ chỉ còn các cửa hàng được chắn rào để đảm bảo khoảng cách an toàn cho người dân.
Cửa hàng nhà ông Nguyễn Văn Long (SN 1970, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đặt xô, chậu trước cửa hàng: "Mỗi ngày, cửa hàng tôi phục vụ rất nhiều khách hàng và không biết được tình trạng sức khoẻ của họ ra sao. Mình chuẩn bị đồ để tiền và hàng như thế này để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Mỗi ngày, gia đình đều khử khuẩn xô chậu từ 2 đến 4 lần để đảm bảo an toàn nhất có thể".
Trước diễn biến phức tạp của dịch, người dân đều đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Sau khi trả tiền vào xô, khách hàng nhận lại thực phẩm từ chậu.
Bà Phạm Hồng Lan (62 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Dù chợ tạm 7,2ha tạm thời đóng cửa sau khi thành phố yêu cầu giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm để phòng, chống dịch, người dân nói chung và gia đình tôi rất là đồng tình ủng hộ".
Một số cửa hàng mở cửa nhưng chỉ phục vụ cho khách hàng mua mang về.
Ngoài việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với khách hàng, nhiều tiểu thương trang bị cho mình găng tay y tế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như khuyến cáo của TP.Hà Nội, các hộ kinh doanh nghĩ ra cách làm này để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân cũng như bảo vệ sức khỏe của mọi người khi giao dịch hàng hoá. Ngoài việc đặt xô chậu, nhiều cửa hàng tự trang bị biển khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng giữ khoảng cách.
Tất cả quầy hàng cóc, tạm bợ từ dãy nhà A cho đến dãy nhà K, tiểu thương đều nghiêm chỉnh chấp hành.
Trưa 17.5, Bộ Y tế cho biết, có 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó 28 ca trong nước đều ở khu cách ly và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27.4 đến nay lên 1.205, ghi nhận ở 27 tỉnh thành. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang lên (350 ca), Điện Biên (24 ca), Hà Nam (30 ca), Lạng Sơn (18 ca). 5 tỉnh thành ghi nhận số ca nhiều là Bắc Giang, Bắc Ninh (252 ca) địa bàn Hà Nội (221 ca: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng (135 ca) và Vĩnh Phúc (86 ca).
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người từ Đà Nẵng về Hà Nội

Hà Phương |

Từ ngày 15.5, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ Đà Nẵng về.

Hình ảnh mới nhất tại 2 chung cư Hà Nội bị phong toả khi có ca mắc COVID-19

Thảo ANh - Ngọc Lê |

Sáng nay 13.5, lực lượng chức năng tiến hành phong toả tạm thời khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo young - nơi cư trú của hai ca mắc COVID-19 (đều là F1 của bệnh nhân 3634), cách nhau một con ngõ, thuộc Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông).

Hà Nội tạm thời cách ly y tế 2.000 người liên quan đến ca mắc COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 sống tại chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, gần 2.000 cư dân sinh sống ở đây đã được cách ly y tế tạm thời để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người từ Đà Nẵng về Hà Nội

Hà Phương |

Từ ngày 15.5, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ Đà Nẵng về.

Hình ảnh mới nhất tại 2 chung cư Hà Nội bị phong toả khi có ca mắc COVID-19

Thảo ANh - Ngọc Lê |

Sáng nay 13.5, lực lượng chức năng tiến hành phong toả tạm thời khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo young - nơi cư trú của hai ca mắc COVID-19 (đều là F1 của bệnh nhân 3634), cách nhau một con ngõ, thuộc Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông).

Hà Nội tạm thời cách ly y tế 2.000 người liên quan đến ca mắc COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 sống tại chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, gần 2.000 cư dân sinh sống ở đây đã được cách ly y tế tạm thời để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dịch bệnh.