"Phiên chợ lúc 0 giờ" né chốt kiểm dịch khi Hà Nội giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại các khu chợ này vẫn đang tiếp diễn.
Khoảng 0h ngày 19.8, những chiếc xe máy đầu tiên chở đầy rau củ quả bắt đầu tập trung trước cổng chợ Ngã Tư Sở (Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).
Những người bán hàng luôn ngồi trên xe, chỉ cần có sự xuất hiện của lực lượng chức năng sẽ lập tức di chuyển ngay.
Đến khoảng 0h30, các xe chở rau củ quả lũ lượt kéo tới, những người bán hàng chọn góc khuất, ít ánh sáng để đứng. Điều này nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện bởi đây là hoạt động vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội.
Lượng người tập trung ngày một đông, cả người mua và người bán đứng tràn xuống lòng đường.
Theo ghi nhận, vẫn còn một số người không đeo khẩu trang đúng cách, đám đông không đảm bảo quy định giãn cách.
Người dân đi chợ từ sớm để tránh chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và không phải xuất trình giấy đi đường cho lực lượng chức năng.
Kẻ mua người bán tập nập đến khoảng 1h30 cùng ngày thì có sự xuất hiện của lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội).
Ngay khi thấy sự có mặt của lực lượng chức năng, những người bán hàng nhanh chóng di chuyển và tản ra nhiều hướng, ngõ ngách khác nhau.
Khu vực mà chỉ trước đó khoảng 10 phút vẫn đang tập trung rất đông người mua bán hàng hóa, giờ vắng vẻ vì có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.
"Khi chúng tôi đến thì họ rời vị trí này để sang một vị trí khác, rất khó để kiểm soát. Người dân vẫn tụ tập mua bán tại các khu chợ cóc một phần cũng do thói quen từ lâu nay, một phần do lơ là trong phòng chống dịch bệnh", một cán bộ phường Ngã Tử Sở làm nhiệm vụ tại đây cho hay.
Hà Nội đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù UBND thành phố đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại các khu chợ này vẫn đang tiếp diễn.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tái diễn trà đá vỉa hè, chợ cóc, công an liên tục kiểm tra, nhắc nhở

Tùng Giang |

Ngày 4.7, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung của thành phố.

Hà Nội: Cafe, trà đá, chợ cóc vẫn âm thầm hoạt động bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 26.5, một số quán cafe, trà đá vỉa hè, chợ cóc... trên địa bàn Hà Nội vẫn âm thầm đón khách, bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội tái diễn trà đá vỉa hè, chợ cóc, công an liên tục kiểm tra, nhắc nhở

Tùng Giang |

Ngày 4.7, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung của thành phố.

Hà Nội: Cafe, trà đá, chợ cóc vẫn âm thầm hoạt động bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 26.5, một số quán cafe, trà đá vỉa hè, chợ cóc... trên địa bàn Hà Nội vẫn âm thầm đón khách, bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.