Pháp diễu binh rầm rộ mừng Quốc khánh lần thứ 230

Tan Tan (Ảnh: AFP) |

Ngày 14.7, nước Pháp đã tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm ngày Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elysées, đoạn nối Khải Hoàn Môn với Quảng trường Concorde.

Lễ diễu binh có sự tham gia của nhiều lực lượng quân sự của Pháp và các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Pháp.
Lễ diễu binh có sự tham gia của nhiều lực lượng quân sự của Pháp và các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Pháp.
Lễ diễu binh có sự tham gia của nhiều lực lượng quân sự của Pháp và các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Pháp.
Các nhà lãnh đạo chủ chốt của Liên minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có mặt trong buổi lễ.
Các nhà lãnh đạo chủ chốt của Liên minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có mặt trong buổi lễ.
Đoàn diễu binh có sự tham gia của 4.300 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Pháp đã đi qua đại lộ Champs Elysées tới Quảng trường Concorde.
Đoàn diễu binh có sự tham gia của 4.300 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Pháp đã đi qua đại lộ Champs Elysées tới Quảng trường Concorde.
trên bầu trời thủ đô Paris, các máy bay chiến đấu có màn nhả khói ba màu xanh, trắng, đỏ theo màu quốc kỳ Pháp vô cùng ấn tượng.
Trên bầu trời thủ đô Paris, các máy bay chiến đấu có màn nhả khói ba màu xanh, trắng, đỏ theo màu quốc kỳ Pháp vô cùng ấn tượng.
196 xe quân sự, 237 con ngựa, 69 máy bay và 39 trực thăng đã được huy động tham gia cuộc diễu binh.
196 xe quân sự, 237 con ngựa, 69 máy bay và 39 trực thăng đã được huy động tham gia cuộc diễu binh.
196 xe quân sự, 237 con ngựa, 69 máy bay và 39 trực thăng đã được huy động tham gia cuộc diễu binh.
Các binh sĩ quân đội của 9 nước cùng Pháp tham gia E2I - trong đó có Anh và Đức, cũng góp mặt trong đoàn diễu binh.
Các binh sĩ quân đội của 9 nước cùng Pháp tham gia E2I - trong đó có Anh và Đức, cũng góp mặt trong đoàn diễu binh.
Trực thăng CH47 Chinook của Anh.
Trực thăng CH47 Chinook của Anh.
Các máy bay Airbus A400M Atlas của Pháp và C160 FS của Bồ Đào Nha (bên phải).
Các máy bay Airbus A400M Atlas của Pháp và C160 FS của Bồ Đào Nha (bên phải).
Tối 14.7, người dân Pháp được chứng kiến màn bắn pháo hoa hoành tráng ở Tháp Eiffel, thủ đô Paris.
Tối 14.7, người dân Pháp được chứng kiến màn bắn pháo hoa hoành tráng ở Tháp Eiffel, thủ đô Paris.
Tan Tan (Ảnh: AFP)
TIN LIÊN QUAN

Lo tốn kém, Tổng thống Zelensky hủy lễ diễu binh mừng Quốc khánh Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hủy bỏ cuộc diễu binh mừng ngày quốc khánh Ukraina theo thông lệ vào 24.8 vì sự tốn kém của sự kiện này. Thay vào đó, ông cam kết sẽ phân bổ lại 300 triệu hryvnia (khoảng 11,6 triệu USD) làm tiền thưởng cho tất cả các quân nhân.

Mỹ phô diễn máy bay tối tân trong lễ quốc khánh

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Hàng loạt vũ khí bay hiện đại của quân đội Mỹ phô diễn sức mạnh trên bầu trời, khi Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn mừng quốc khánh Mỹ tại khu tưởng niệm cố Tổng thống Abraham Lincoln ở thủ đô Washington D.C.

Tổng thống Trump "khoe" xe tăng chủ lực, tiêm kích F35 kỷ niệm Quốc khánh

Khánh Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, tiêm kích F-35 cùng các loại vũ khí hiện đại sẽ được phô diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4.7 ở Washington.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lo tốn kém, Tổng thống Zelensky hủy lễ diễu binh mừng Quốc khánh Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hủy bỏ cuộc diễu binh mừng ngày quốc khánh Ukraina theo thông lệ vào 24.8 vì sự tốn kém của sự kiện này. Thay vào đó, ông cam kết sẽ phân bổ lại 300 triệu hryvnia (khoảng 11,6 triệu USD) làm tiền thưởng cho tất cả các quân nhân.

Mỹ phô diễn máy bay tối tân trong lễ quốc khánh

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Hàng loạt vũ khí bay hiện đại của quân đội Mỹ phô diễn sức mạnh trên bầu trời, khi Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn mừng quốc khánh Mỹ tại khu tưởng niệm cố Tổng thống Abraham Lincoln ở thủ đô Washington D.C.

Tổng thống Trump "khoe" xe tăng chủ lực, tiêm kích F35 kỷ niệm Quốc khánh

Khánh Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, tiêm kích F-35 cùng các loại vũ khí hiện đại sẽ được phô diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4.7 ở Washington.