Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xuống cấp nhiều hạng mục

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Với tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị hoàn thành, sau một thời gian đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hoang tàn, nhiều hạng mục để hoang không được sử dụng gây lãng phí.

Năm 2003, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã thảo luận thống nhất với Đại học Huế về việc xây dựng và phát triển giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.
Năm 2003, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã thảo luận thống nhất với Đại học Huế về việc xây dựng và phát triển giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Bộ GD & ĐT tổ chức đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Huế tại Quảng Trị, ngày 3/5/2006, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đã ký Quyết định số 2155/QĐ-BGG&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Bộ GD&ĐT tổ chức đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Huế tại Quảng Trị, ngày 3.5.2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 2155/QĐ-BGG&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.
Dự án do Đại học Huế làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng là đơn vị tư vấn lập dự án và được xây dựng tại thị xã Đông Hà (nay là TP Đông Hà) với các hạng mục: Nhà lớp học 5 tầng (diện tích 6.887 m2 sàn); nhà thư viện 4 tầng (diện tích 4.364 m2 sàn); nhà hiệu bộ - ban khoa 3 tầng (diện tích 4.124 m2 sàn); nhà hội trường 650 chỗ, 1 tầng (diện tích 1.796 m2 sàn); 3 ký túc xá với quy mô 2.078 sinh viên, mỗi nhà 5 tầng (diện tích 19.201 m2 sàn); nhà ăn, câu lạc bộ 3 tầng (diện tích 3.182 m2 sàn) và nhiều hạng mục phụ trợ.
Để Đại học Huế mở rộng quy mô đào tạo tại tỉnh Quảng Trị, tiến tới thành lập trường Đại học Kỹ thuật tại tỉnh Quảng Trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, ngày 24.8.2009, Bộ GD&ĐT có Quyết định số 5436/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2010 - 2015.
Để Đại học Huế mở rộng quy mô đào tạo tại tỉnh Quảng Trị, tiến tới thành lập trường Đại học Kỹ thuật tại tỉnh Quảng Trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, ngày 24/8/2009, Bộ GD & ĐT có Quyết định số 5436/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2010 - 2015.
Dự án do Đại học Huế (thời điểm đó do ông Nguyễn Văn Toàn làm giám đốc) làm chủ đầu tư,Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng là đơn vị tư vấn lập dự án và được xây dựng tại thị xã Đông Hà (nay là TP Đông Hà) với các hạng mục: Nhà lớp học 5 tầng; nhà thư viện 4 tầng; nhà hiệu bộ - ban khoa 3 tầng ; nhà hội trường 650 chỗ, 1 tầng; 3 ký túc xá với quy mô 2.078 sinh viên, mỗi nhà 5 tầng; nhà ăn, câu lạc bộ 3 tầng và nhiều hạng mục phụ trợ.
Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị gồm: Cơ sở 1 (có địa chỉ tại đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP Đông Hà) và cơ sở 2 (có địa chỉ tại 133 Lý Thường Kiệt, phường Đông Lương, TP Đông Hà).
Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị gồm: Cơ sở 1 (có địa chỉ tại đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP Đông Hà) và cơ sở 2 (có địa chỉ tại 133 Lý Thường Kiệt, phường Đông Lương, TP Đông Hà).
Sau khi đưa vào sử dụng, đến nay, ngoài một số hạng mục cho thuê làm mặt bằng thì hầu hết các hạng mục của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đều để hoang, xuống cấp.
Sau khi đưa vào sử dụng, đến nay, ngoài một số hạng mục cho thuê làm mặt bằng thì hầu hết các hạng mục của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đều để hoang, xuống cấp.
Dãy nhà D của phân hiệu phơi nắng phơi mưa, nhiều hạng mục xuống cấp.
Dãy nhà D của phân hiệu phơi nắng phơi mưa, nhiều hạng mục xuống cấp.
Nhiều nơi bị nứt nẻ.
Nhiều nơi bị nứt nẻ.
Những đèn thắp sáng từ lâu không được mở trở thành nơi cho chim làm tổ.
Những đèn thắp sáng từ lâu không được mở trở thành nơi cho chim làm tổ.
Hệ thống chữa cháy trong nhà hư hỏng.
Hệ thống chữa cháy trong nhà hư hỏng.
Hệ thống chữa cháy ngoài trời rỉ sét, không còn nguyên vẹn.
Hệ thống chữa cháy ngoài trời rỉ sét, không còn nguyên vẹn.
 
Hệ thống điều hoà xuống cấp nghiêm trọng.
Nhiều nơi cây cối, cỏ dại mọc um tùm, hoang hoá.
Nhiều nơi cây cối, cỏ dại mọc um tùm, hoang hoá.
Nhiều nơi cây cối, cỏ dại mọc um tùm, hoang hoá.
Các dãy nhà xe được các xe dạy lái tận dụng làm chỗ đỗ.
Các dãy nhà xe được các xe dạy lái tận dụng làm nơi đỗ.
Bên trong sảnh các toà nhà chính hoang tàn, không một bóng người.
Bên trong sảnh các toà nhà chính hoang tàn, không một bóng người.
Bên trong sảnh các toà nhà chính hoang tàn, không một bóng người.
Lối lên các tầng trên được khoá trái.
Lối lên các tầng trên được khoá trái.
Rác thải chất đống.
Rác thải chất đống.
Cỏ dại, vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Cỏ dại, vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Bàn ghế hư hỏng.
Bàn ghế hư hỏng.
Bụi phủ dày đặc các mặt bàn vì lâu ngày không có người sử dụng.
Bụi phủ dày đặc các mặt bàn vì lâu ngày không có người sử dụng.
Nhìn ra phía cổng vào có thể thấy dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” bị úa màu xen với 3 cột cờ trơ trọi.
Nhìn ra phía cổng vào có thể thấy dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” bị úa màu xen với 3 cột cờ trơ trọi.
Theo Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Phạm Thế Kiên cho biết, có 37 viên chức, lao động hợp đồng có trình độ sau đại học (4 Tiến sĩ; 33 thạc sĩ); 4 viên chức, lao động hợp đồng đang học tiến sĩ; 2 viên chức có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, có 4 viên chức có trình độ Trung cấp lý luận Chính trị, 30 viên chức, lao động hợp đồng có trình độ Sơ cấp lý luận chính trị. Về sinh viên, học viên, hiện nay, Phân hiệu Đại học Huế đang có 73 sinh viên chính quy; 72 sinh viên đang học liên thông, văn bằng 2; 430 sinh viên, học viên thuộc các lớp hợp tác (353 học viên cao học, 77 sinh viên học văn bằng 2).
Theo Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Phạm Thế Kiên cho biết, hiện phân hiệu có 37 viên chức, lao động hợp đồng có trình độ sau đại học (4 Tiến sĩ; 33 thạc sĩ); 4 viên chức, lao động hợp đồng đang học tiến sĩ; 2 viên chức có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, có 4 viên chức có trình độ Trung cấp lý luận Chính trị, 30 viên chức, lao động hợp đồng có trình độ Sơ cấp lý luận chính trị. Về sinh viên, học viên, hiện nay, Phân hiệu Đại học Huế đang có 73 sinh viên chính quy; 72 sinh viên đang học liên thông, văn bằng 2; 430 sinh viên, học viên thuộc các lớp hợp tác (353 học viên cao học, 77 sinh viên học văn bằng 2).
“Mặc dù nhận được sự quan tâm, đầu tư của Bộ GD & ĐT, Đại học Huế cũng như chính quyền địa phương nhưng nhìn chung hiệu suất sử dụng các hạng mục của Phân hiệu chưa cao, việc quản lý, sử dụng cơ sơ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chưa đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển đã đề ra”.
Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thừa nhận: "Mặc dù nhận được sự quan tâm, đầu tư của Bộ GD&ĐT, Đại học Huế cũng như chính quyền địa phương nhưng nhìn chung hiệu suất sử dụng các hạng mục của phân hiệu chưa cao, việc quản lý, sử dụng cơ sơ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chưa đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển đã đề ra”.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng vừa đi vào hoạt động ở Hà Nội

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - Sau nhiều lần lỗi hẹn, nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia để vận hành với công suất phát điện đốt rác là 15 MW ở giai đoạn 1.

Đồng Nai: Trạm thu phí dừng hoạt động, xuống cấp tiềm ẩn tai nạn

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Trước kiến nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí đã dừng hoạt động bao gồm trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1, trạm thu phí Quốc lộ 1K và trạm thu phí Tân Phú trên quốc lộ 20 của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã khiến nhiều người dân vui mừng, mong muốn kiến nghị sớm được thông qua nhằm hạn chế những rủi ro gây tai nạn giao thông.

Công bố quyết định công nhận tân Giám đốc Đại học Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - PGS. TS Lê Anh Phương - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận quyết định giữ chức Giám đốc Đại học Huế.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Toàn cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng vừa đi vào hoạt động ở Hà Nội

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - Sau nhiều lần lỗi hẹn, nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia để vận hành với công suất phát điện đốt rác là 15 MW ở giai đoạn 1.

Đồng Nai: Trạm thu phí dừng hoạt động, xuống cấp tiềm ẩn tai nạn

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Trước kiến nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí đã dừng hoạt động bao gồm trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1, trạm thu phí Quốc lộ 1K và trạm thu phí Tân Phú trên quốc lộ 20 của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã khiến nhiều người dân vui mừng, mong muốn kiến nghị sớm được thông qua nhằm hạn chế những rủi ro gây tai nạn giao thông.

Công bố quyết định công nhận tân Giám đốc Đại học Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - PGS. TS Lê Anh Phương - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận quyết định giữ chức Giám đốc Đại học Huế.