Phà Cao Lãnh trước giờ dừng hoạt động, người dân tiếc nuối

HỒNG LAN |

Chỉ còn vài giờ nữa là bến phà Cao Lãnh sẽ khép lại hành trình lịch sử hoạt động hơn một thế kỷ của mình. Đây là một ngày thật đặc biệt đối với tất cả mọi người, hầu như ai cũng mong thời gian chậm lại để những chuyến phà cuối không vội biến mất.
Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, phà Cao Lãnh, bến phà Cao Lãnh vượt sông Tiền, kết nối tuyến đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh và Đường tỉnh lộ 848 của xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò - sẽ chính thức dừng hoạt động đưa rước khách kể từ 0h ngày 24.8.2020.
Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, phà Cao Lãnh, bến phà Cao Lãnh vượt sông Tiền, kết nối tuyến đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh và Đường tỉnh lộ 848 của xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò - sẽ chính thức dừng hoạt động đưa rước khách kể từ 0h ngày 24.8.2020.
a
Trước giờ bến phà ngừng hoạt động, tâm trạng khách đi phà cũng khác hơn thường ngày, nhiều người tỏ ra tiếc nuối về hình bóng của bến phà đã in sâu trong ký ức tuổi thơ, ai cũng nhanh chóng mua vé để cho kịp những chuyến phà cuối.
aa
Đây cũng là ngày cuối cùng khách đi xe 2 bánh chen chúc đậu xe trong nhà chờ phà. Cảm giác ngồi đợi phà sẽ vui hơn nhiều so với trước đây vì vẫn còn may mắn được tận hưởng những chuyến phà Cao Lãnh trong ngày cuối cùng hoạt động.
aa
Một số bạn trẻ khi đi qua cũng tranh thủ những giờ cuối chụp ảnh với chuyến phà để lưu lại kỷ niệm.
aa
Dù đã chuẩn bị tâm thế cho một ngày bến phà sẽ dừng hoạt động nhưng ông Nguyễn Hữu Phước (nhân viên thu phí tại bến phà Cao Lãnh) đã có hơn 30 năm gắn bó, không khỏi xúc động, bùi ngùi khi phải chia tay với bến phà, với du khách, với anh em nhân viên.
a
Ông Phước chia sẻ: Khách qua phà Cao Lãnh chủ yếu là học sinh, sinh viên, người bán vé số, các cô chú lớn tuổi chở rau qua chợ Cao Lãnh để bán. Nhiều người lớn tuổi đi xe đạp, sức khỏe yếu hoặc đi bộ nên không thể qua cầu Cao Lãnh, chỉ có thể đi phà. Nếu phà Cao Lãnh dừng hoạt động mà bến phà mới chưa kịp khai thác thì sẽ là vấn đề khó khăn cho những đối tượng này.
 
 
Chị Nguyễn Hiền ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò chia sẻ: "Tôi làm nghề mua phế liệu, mấy năm nay ngày nào cũng vậy, sáng đi xe đạp qua phà Cao Lãnh chiều lại đi phà về. Nay phà nghỉ chạy, dù có cầu Cao Lãnh nhưng đi đường đó xa hơn chục km, tôi chạy xe đạp sức khỏe lại yếu nên không đạp nổi lên cầu, ngày tháng sắp tới chắc sẽ khó khăn hơn.
aa
Không riêng gì những người khách mưu sinh qua phà, bà Nguyễn Thị Loan (63) tuổi người bán hàng ở khu vực bến phà đã có hơn nửa đời người gắn bó với bến phà này. Bà Loan cho biết, cuộc sống của cả gia đình bà đều phụ thuộc vào việc buôn bán ở bến phà. Giờ phà nghỉ chạy bà cũng chưa biết phải chuyển đi đâu để buôn bán.
aa
Trước đó, vào tháng 5.2018, sau khi cầu Cao Lãnh chính thức đưa vào khai thác, tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của phà Cao Lãnh để phục vụ vận chuyển hành khách đi xe máy và đi bộ theo nhu cầu của người dân và học sinh, sinh viên đi lại từ TP.Cao Lãnh và huyện Lấp Vò. Đến nay, bến phà chính thức dừng hoạt động từ 0h ngày 24.8.2020.
aa
Khép lại hành trình dài đưa khách qua sông, phà Cao Lãnh không chỉ in đậm dấu ấn trong kí ức những người con Đồng Tháp mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng của thượng khách khi đi qua.
Khép lại hành trình dài đưa khách qua sông, phà Cao Lãnh không chỉ in đậm dấu ấn trong kí ức những người con Đồng Tháp mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng những hành khách khi đi qua.
HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

Phà Cao Lãnh dừng hoạt động sau một thế kỷ hoàn thành sứ mệnh

NHẤT THIÊN |

Sau một thế kỷ hoàn thành nhiệm vụ, phà Cao Lãnh nối liền hai bờ của TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) sẽ dừng hoạt động đưa rước khách ở khu vực này từ 0h ngày 24.8.

Tai nạn ngay trạm thu phí, người đàn ông đi xe đạp tử vong dưới đầu xe tải

ĐÌNH TRỌNG |

Chiếc xe tải vừa qua khỏi trạm thu phí được khoảng 30m thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đạp. Hậu quả khiến một người đàn ông tử vong thương tâm dưới bánh xe tải.

Cầu hơn 800 tỉ đồng chưa hẹn ngày nối nhịp

MINH QUÂN |

Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9, TPHCM) với vốn đầu tư 857 tỉ đồng phải "đắp chiếu" hơn một năm qua vì không có mặt bằng thi công.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phà Cao Lãnh dừng hoạt động sau một thế kỷ hoàn thành sứ mệnh

NHẤT THIÊN |

Sau một thế kỷ hoàn thành nhiệm vụ, phà Cao Lãnh nối liền hai bờ của TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) sẽ dừng hoạt động đưa rước khách ở khu vực này từ 0h ngày 24.8.

Tai nạn ngay trạm thu phí, người đàn ông đi xe đạp tử vong dưới đầu xe tải

ĐÌNH TRỌNG |

Chiếc xe tải vừa qua khỏi trạm thu phí được khoảng 30m thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đạp. Hậu quả khiến một người đàn ông tử vong thương tâm dưới bánh xe tải.

Cầu hơn 800 tỉ đồng chưa hẹn ngày nối nhịp

MINH QUÂN |

Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9, TPHCM) với vốn đầu tư 857 tỉ đồng phải "đắp chiếu" hơn một năm qua vì không có mặt bằng thi công.