Ông Joe Biden và loạt dấ mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp

Linh Chi - Cát Tường |

Ông Joe Biden có một sự nghiệp rực rỡ và trải qua một hành trình dài trước khi được xác nhận là Tổng thống đắc cử Mỹ.

Joseph Robinette Biden, Jr. (còn gọi là Joe Biden), sinh ngày 20.11.1942, là một chính trị gia người Mỹ và mới đây đã được xác nhận là Tổng thống đắc cử Mỹ thứ 46. Ông Biden trở thành Thượng nghị sĩ Delaware ở tuổi 30 - là 1 trong 5 thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 23.9.1987, Thượng nghị sĩ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ năm 1988. Lúc này, ông đã trải qua nhiều biến cố về gia đình.

Thượng nghị sĩ Joe Biden nói chuyện với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Bill Clinton tại Nhà Trắng vào ngày 10.2.1995. Ông Joe Biden ngồi cạnh Tổng thống George W. Bush trong một cuộc phỏng vấn ngày 25.7.2001. Khi đó, ông vẫn đang là một Thượng nghị sĩ.

Ngày 20.9.2001, Thượng nghị sĩ Joe Biden cùng đồng nghiệp có mặt tại khu vực toà tháp đôi bị khủng bố - sự kiện chấn động thế giới xảy ra ngày 11.9.2001. Ngày 11.6.2002, ông Joe Biden đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Israel Ariel Sharon tại Điện Capitol Mỹ.

Ngày 26.4.2007, ông Joe Biden có cuộc trao đổi cùng ông Barack Obama và bà Bill Clinton. Khi đó, cả 3 đều đang là Thượng nghị sĩ và đang thực hiện cuộc tranh luận để tìm ra ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008 của Đảng Dân chủ.

Gia đình ông Joe Biden chụp hình cùng gia đình ông Barack Obama - khi đó đã là ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân chủ.

Ngày 12.1.2017 là một ngày đáng nhớ với ông Joe Biden khi được Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự Do tại Nhà Trắng, khi đang là Phó Tổng thống Mỹ.

Ông Obama ôm chầm lấy ông Joe Biden sau bài phát biểu tại Chicago trước khi hết nhiệm kỳ ngày 10.1.2017.

Sau 2 lần tranh cử Tổng thống thất bại, năm 2019, ông Joe Biden chính thức trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 ở tuổi 78. Trong ngày bầu cử chính thức 3.11.2020, ông đã có buổi phát biểu ở quê nhà Scranton, bang Pennsylvania.

Hôm 14.12 vừa qua, ông Joe Biden đã được xác nhận là Tổng thống đắc cử Mỹ sau khi giành được số phiếu đại cử tri áp đảo. Ngay sau khi được xác nhận đắc cử, ông liên tục có các cuộc họp báo và giới thiệu những đề cử trong nội các. Trong suốt những bài phát biểu, ông Biden đề cao việc "đưa nước Mỹ trở lại", đoàn kết nước Mỹ và quan tâm đến các vấn đề như dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Linh Chi - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Sự kiện ấn tượng: Tổng thống Trump "lạc" giữa dàn lính Học viện Quân sự Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Trump "lạc" giữa dàn lính Học viện Quân sự Mỹ; Bác sĩ ở Italia in ảnh khuôn mặt lên đồ bảo hộ COVID-19; Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt ở Indonesia;... là những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần do AFP bình chọn.

"Phó tướng" của ông Donald Trump tiêm vaccine COVID-19

Cát Tường - Linh Chi |

Theo AFP, ngày 18.12 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence - "cánh tay phải" của ông Donald Trump đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer công khai trên truyền hình.

Nhìn lại hành trình ông Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Cát Tường - Linh Chi |

Gần 20 tháng kể từ ngày thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden đã chính thức đắc cử sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Sự kiện ấn tượng: Tổng thống Trump "lạc" giữa dàn lính Học viện Quân sự Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Trump "lạc" giữa dàn lính Học viện Quân sự Mỹ; Bác sĩ ở Italia in ảnh khuôn mặt lên đồ bảo hộ COVID-19; Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt ở Indonesia;... là những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần do AFP bình chọn.

"Phó tướng" của ông Donald Trump tiêm vaccine COVID-19

Cát Tường - Linh Chi |

Theo AFP, ngày 18.12 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence - "cánh tay phải" của ông Donald Trump đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer công khai trên truyền hình.

Nhìn lại hành trình ông Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Cát Tường - Linh Chi |

Gần 20 tháng kể từ ngày thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden đã chính thức đắc cử sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).