Ông Joe Biden ra mắt dàn trợ thủ giúp đưa "nước Mỹ trở lại"

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã cho ra mắt đội ngũ ứng viên quan trọng trong nội các và nhóm khí hậu tại nhà hát Queen (Wilmington, Delaware) vào ngày 19.12 (giờ Mỹ).

Trong buổi giới thiệu này, ông Joe Biden cho biết ông thật sự quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. "Tôi rất vui mừng thông báo rằng sẽ có một nhóm dẫn đầu kế hoạch giải quyết mối đe dọa hiện hữu trong thời đại chúng ta, chính là biến đổi khí hậu", ông Joe Biden nói trong phần khai mạc của bài phát biểu. "Chúng ta thực sự không có thời gian để lãng phí", ông Joe Biden nói. "Chúng ta đang gặp khủng hoảng. Chúng ta cần phải ứng phó với biến đổi khí hậu như cách ứng phó với đại dịch COVID-19, đó là trở thành một quốc gia thống nhất".

Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng nhấn mạnh sự đa dạng của các lựa chọn cho các vị trí trong nội các của ông. Ông đặc biệt lưu ý đến đề cử Hạ nghị sĩ Deb Haaland làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nếu được Thượng viện thông qua, bà Haaland sẽ là người Mỹ bản địa đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo trong Nội các.

Ông Joe Biden khẳng định, "Nội các của Joe Biden và Harris" sẽ mang tính lịch sử, khai thác những gì tốt nhất của nước Mỹ cũng như hội tụ đầy đủ các nhân tài của quốc gia. Phó Tổng thống đắc cử Harris cũng có mặt tại buổi ra mắt đề cử loạt vị trí cho nội các của ông Joe Biden. Bà ca ngợi những lựa chọn của ông Joe Biden, cho rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo giàu lòng nhân ái, xây dựng một cộng đồng lành mạnh, thịnh vượng hơn cho tất cả người Mỹ.

Bà Haaland cho biết, nếu được Thượng viện thông qua, với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, vai trò của bà sẽ là giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu và bất công môi trường.

Cựu giám đốc EPA Gina McCarthy đã chấp nhận lời đề nghị của ông Joe Biden, trở thành Cố vấn Khí hậu quốc gia nếu được Thượng viện thông qua. "Tôi ở đây hôm nay vì biến đổi khí hậu không chỉ là mối đe dọa đối với hành tinh. Nó còn là mối đe dọa đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta", bà McCarthy nói.

Ứng cử viên Bộ trưởng Năng lượng, Granholm nói sẽ cam kết đối với năng lượng sạch. Cựu thống đốc Michigan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào năng lượng sạch để tái tạo chúng.

Michael Regan - ứng viên được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi sinh Mỹ cho biết, việc được đề cử như một giấc mơ đối với ông. Nếu được Thượng viện thông qua, Regan sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi sinh Mỹ.

Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

"Phó tướng" của ông Donald Trump tiêm vaccine COVID-19

Cát Tường - Linh Chi |

Theo AFP, ngày 18.12 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence - "cánh tay phải" của ông Donald Trump đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer công khai trên truyền hình.

Bản tin 1 phút 19.12: "Phó tướng" của ông Trump tiêm vaccine COVID-19

Cát Tường - Tuấn Anh |

"Phó tướng" của ông Trump tiêm vaccine COVID-19; Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9; Phần bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ diễn ra hôm nay;... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 19.12.

Nhìn lại hành trình ông Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Cát Tường - Linh Chi |

Gần 20 tháng kể từ ngày thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden đã chính thức đắc cử sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Cận cảnh "phó tướng" của ông Donald Trump tiêm vaccine COVID-19

Cát Tường - Linh Chi |

Theo AFP, ngày 18.12 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence - "cánh tay phải" của ông Donald Trump đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer công khai trên truyền hình.

Bản tin 1 phút 19.12: "Phó tướng" của ông Trump tiêm vaccine COVID-19

Cát Tường - Tuấn Anh |

"Phó tướng" của ông Trump tiêm vaccine COVID-19; Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9; Phần bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ diễn ra hôm nay;... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 19.12.

Nhìn lại hành trình ông Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Cát Tường - Linh Chi |

Gần 20 tháng kể từ ngày thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden đã chính thức đắc cử sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).