Ông Joe Biden hứa cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong 100 ngày

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden cam kết sẽ phân phối 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu nhậm chức.

Ngày 8.12 (giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris đã tham dự cuộc họp về phòng chống COVID-19 tại The Queen ở Wilmington, Delaware. Tại cuộc họp này, ông Biden đã công bố đội ngũ phụ trách ứng phó đại dịch COVID-19, cùng với đó là kế hoạch ba điểm nhằm đánh bại virus Sars-CoV-2.

Đáng chú ý, Tổng thống đắc cử Mỹ hứa sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu ông nhậm chức. Ông nói: "Trong 100 ngày đầu tôi nhậm chức không thể chấm dứt COVID-19. Tôi không thể hứa điều đó. Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trong 100 ngày, chúng ta sẽ thay đổi được diễn biến của đại dịch và khiến cuộc sống người dân Mỹ trở nên tốt hơn".

Ngoài ra, ông tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nhằm chặn đà lây lan của đại dịch cho đến khi chương trình tiêm chủng được mở rộng hơn nữa. Cùng với đó, chính trị gia 78 tuổi tuyên bố ưu tiên đưa học sinh trở lại trường học an toàn.

Những đối tượng được chính quyền ông Biden ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 gồm đội ngũ nhân viên y tế và cư dân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn. Ông cũng cho biết chính quyền sẽ nỗ lực tiêm chủng cho đội ngũ lao động ngành giáo dục sớm nhất có thể.

Tính đến thời điểm hiện tại Mỹ đã có hơn 15 triệu ca mắc COVID-19. Phía ông Joe Biden và bà Harris vẫn đang nỗ lực kêu gọi chống COVID-19 như những gì đã hứa trong các cuộc vận động bầu cử Mỹ.

Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đặc biệt về vaccine COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu các công ty dược của Mỹ ưu tiên cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân nước này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tháo nẹp chân, tiếp tục kêu gọi chống COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xuất hiện hôm 7.12 (giờ Mỹ) với chân phải đã tháo nẹp sau tai nạn rạn xương và đi lại hoàn toàn bình thường.

Ông Joe Biden hình dung về lễ nhậm chức tổng thống khác lạ

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, lo ngại về đại dịch COVID-19 sẽ khiến lễ nhậm chức vào tháng Giêng của ông phần lớn là trực tuyến, tránh các cuộc tụ tập ăn mừng đông người.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đặc biệt về vaccine COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu các công ty dược của Mỹ ưu tiên cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân nước này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tháo nẹp chân, tiếp tục kêu gọi chống COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xuất hiện hôm 7.12 (giờ Mỹ) với chân phải đã tháo nẹp sau tai nạn rạn xương và đi lại hoàn toàn bình thường.

Ông Joe Biden hình dung về lễ nhậm chức tổng thống khác lạ

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, lo ngại về đại dịch COVID-19 sẽ khiến lễ nhậm chức vào tháng Giêng của ông phần lớn là trực tuyến, tránh các cuộc tụ tập ăn mừng đông người.