Ô nhiễm không khí kỷ lục, Thái Lan phải đóng cửa hơn 400 trường học

HÀ ANH (Theo Reuters) |

Tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô Thái Lan đã tới mức báo động, giới chức Bangkok đã ra lệnh đóng cửa 437 trường học ở khu vực nội đô từ ngày 30.1 cho đến tuần sau.

 
Đến trưa 30.1, chỉ số không khí tại Bangkok đã là 175, đứng thứ 5 trong số các thành phố ô nhiễm nhất trong cùng thời gian.
 
41 khu vực ở Bangkok và vùng ngoại thành tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm không khí kỷ lục.
 
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha hôm 30.1 đã chỉ đạo thống đốc Bangkok ra lệnh đóng cửa 437 trường công lập do thành phố quản lý sau khi các quan chức cho biết tình trạng ô nhiễm sẽ tiếp tục cho đến ngày 4.2.
 
Khói bụi ô nhiễm bao phủ thủ đô Bangkok trong nhiều tuần qua khiến người dân ra đường luôn phải đeo khẩu trang.
 
Nguyên nhân gây ô nhiễm được cho là do khí thải từ các phương tiện giao thông, các nhà máy sản xuất công nghiệp, bụi từ các công trình xây dựng và đốt rơm rạ.
 
Theo báo cáo Chỉ số chất lượng không khí thế giới (AQICN), chỉ số chất lượng không khí Bangkok (AQI) hiện ở mức khoảng 170, mức độ không tốt cho sức khỏe.
Tình trạng ô nhiễm không khí như thế này từng xảy ra nhiều lần trong mùa khô giữa tháng 1 và tháng 3 hàng năm tại Thái Lan nhưng không kéo dài quá lâu.
Việc đóng cửa trường học cũng sẽ giảm tải lượng phương tiện giao thông hoạt động vào giờ cao điểm, qua đó giảm ô nhiễm cho thành phố.
Tình trạng ô nhiễm không khí như thế này từng xảy ra nhiều lần trong mùa khô giữa tháng 1 và tháng 3 hàng năm tại Thái Lan nhưng không kéo dài quá lâu.
Tình trạng ô nhiễm không khí như thế này từng xảy ra nhiều lần trong mùa khô giữa tháng 1 và tháng 3 hàng năm tại Thái Lan nhưng không kéo dài quá lâu.
 
Hiện nay, nồng độ khói/bụi siêu nhỏ (2.5 PM) vượt ngưỡng cho phép và có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Thị trường máy làm sạch không khí đều đã cháy hàng.
Thị trường máy làm sạch không khí đều đã cháy hàng.
HÀ ANH (Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan chuẩn bị gieo hạt mây để giảm ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Thái Lan đã phải áp dụng nhiều biện pháp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian vừa qua.

Dân “tố” nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Quách Du |

Người dân cho rằng, khi nhà máy đi vào hoạt động gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Người thì luôn trong trạng thái đau đầu, buồn nôn, với gia súc, gia cầm thì con chết, con bị sảy thai.

Lãng phí tiền tỉ, dân phải dùng nước suối ô nhiễm

HỮU LONG |

Gần 250 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các vùng khó khăn ở Đắk Nông sau thời gian hoạt động đã xuất hiện hư hỏng, đắp chiếu. Công trình cấp nước sạch nhưng không cấp được nước… sạch nên dân buộc phải dùng nước ô nhiễm, nước suối trong sinh hoạt.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thái Lan chuẩn bị gieo hạt mây để giảm ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Thái Lan đã phải áp dụng nhiều biện pháp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian vừa qua.

Dân “tố” nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Quách Du |

Người dân cho rằng, khi nhà máy đi vào hoạt động gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Người thì luôn trong trạng thái đau đầu, buồn nôn, với gia súc, gia cầm thì con chết, con bị sảy thai.

Lãng phí tiền tỉ, dân phải dùng nước suối ô nhiễm

HỮU LONG |

Gần 250 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các vùng khó khăn ở Đắk Nông sau thời gian hoạt động đã xuất hiện hư hỏng, đắp chiếu. Công trình cấp nước sạch nhưng không cấp được nước… sạch nên dân buộc phải dùng nước ô nhiễm, nước suối trong sinh hoạt.