Ở một nơi nhiều người “nói không” với mũ bảo hiểm

Quang Trường - Tạ Quang |

Tiền Giang - Mặc dù Nghị quyết 32 có hiệu lực thi hành 15 năm qua, nhưng có một nơi ở tỉnh Tiền Giang lại “nói không” với mũ bảo hiểm.

Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang được nhiều người biết đến bởi nơi đây có cây cầu dây văng Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, nối đôi bờ Tiền Giang và Vĩnh Long. Ngoài ra, dọc theo Quốc lộ 1 qua khu vực xã này và xã An Hữu, những chùm nem Lai Vung được các điểm bán hàng treo lủng lẳng trông rất ấn tượng, bắt mắt.
Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang được nhiều người biết đến bởi nơi đây có cây cầu dây văng Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, nối đôi bờ Tiền Giang và Vĩnh Long.
Đẹp và ấn tượng là thế, nhưng ở 2 khu vực này lại thường xuyên diễn ra những hình ảnh “nhức mắt” khiến không ít người cảm thấy bức xúc.
Đẹp và ấn tượng là thế, nhưng ở 2 khu vực này lại thường xuyên diễn ra những hình ảnh “nhức mắt” khiến không ít người cảm thấy bức xúc.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều năm qua, khi lưu thông qua khu vực này, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người di chuyển bằng xe máy nhưng chạy ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, phụ huynh chở con em đến trường nhưng cũng không biết mũ bảo hiểm là gì.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều năm qua, khi lưu thông qua khu vực này, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người di chuyển bằng xe máy nhưng chạy ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, phụ huynh chở con em đến trường nhưng cũng không biết mũ bảo hiểm là gì.
Nghị quyết 32 năm 2007 của Chính phủ qui định từ ngày 15.12.2007, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Thế nhưng, tại nhiều tuyến đường ở xã Hòa Hưng, tình trạng người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra khá phổ biến hàng chục năm qua. Người dân và du khách phương xa khi di chuyển qua địa bàn này cảm thấy rất “lạ”, rất bức xúc.
Nghị quyết 32 năm 2007 của Chính phủ quy định từ ngày 15.12.2007, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Thế nhưng, tại nhiều tuyến đường ở xã Hòa Hưng, tình trạng người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra khá phổ biến hàng chục năm qua. Người dân và du khách phương xa khi di chuyển qua địa bàn này cảm thấy rất “lạ”.
Ông Võ Thanh Lâm, một tài xế xe tải ở TP.Cần Thơ, cho biết do thường xuyên di chuyển qua địa bàn xã An Hữu nên ông thấy việc nhiều người dân địa phương không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển bằng xe máy diễn ra như “cơm bữa” nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.
Ông Võ Thanh Lâm, một tài xế xe tải ở TP.Cần Thơ, cho biết do thường xuyên di chuyển qua địa bàn xã An Hữu nên ông thấy việc nhiều người dân địa phương không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển bằng xe máy diễn ra như “cơm bữa” nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.
“Đây là tuyến Quốc lộ 1, có rất đông lưu lượng xe qua lại nhưng nhiều người lại “nói không” với mũ bảo hiểm là rất nguy hiểm, xem thường quy định của pháp luật. Các ngành chức năng địa phương và lực lượng CSGT nên sớm vào cuộc chấn chỉnh, đừng để tình trạng này tồn tại này kéo dài không chỉ gây nguy hiểm cho chính người vi phạm mà còn mất đi hình ảnh đẹp của địa phương” – ông Lâm đề nghị.
“Đây là tuyến Quốc lộ 1, có rất đông lưu lượng xe qua lại nhưng nhiều người lại “nói không” với mũ bảo hiểm là rất nguy hiểm, xem thường quy định của pháp luật. Các ngành chức năng địa phương và lực lượng CSGT nên sớm vào cuộc chấn chỉnh, đừng để tình trạng này kéo dài, không chỉ gây nguy hiểm cho chính người vi phạm mà còn mất đi hình ảnh đẹp của địa phương” – ông Lâm đề nghị.
Một người phụ nữ kinh doanh ăn uống ven Quốc lộ 1 ở xã Hòa Hưng cũng tỏ ra bức xúc trước hình ảnh không đẹp này. “Do An Hữu và Hòa Hưng là địa bàn giáp ranh với Vĩnh Long nên ít khi thấy lực lượng CSGT tuần tra lắm. Có thể vì thế mà nhiều người xem thường việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Từ đó, nơi đây đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra do đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm”. – người phụ nữ này lý giải.
Một người phụ nữ kinh doanh ăn uống ven Quốc lộ 1 ở xã Hòa Hưng cũng tỏ ra bức xúc trước hình ảnh không đẹp này. “Do An Hữu và Hòa Hưng là địa bàn giáp ranh với Vĩnh Long nên ít khi thấy lực lượng CSGT tuần tra lắm. Có thể vì thế mà nhiều người xem thường việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Từ đó, nơi đây đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra do đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm” – người phụ nữ này lý giải.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Đinh Văn Dương – Chủ tịch UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết địa phương thường xuyên ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân để có ý thức khi tham gia giao thông phải chấp hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do địa bàn có Quốc lộ 1 chạy qua và chợ đầu mối hoa quả, nên có rất nhiều người dân nơi khác đến và một số người dân tại địa phương chưa chấp hành tuyệt đối. Trên cơ sở đó, xã cũng có đề xuất lên cấp trên cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp không chấp hành.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Đinh Văn Dương – Chủ tịch UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết địa phương thường xuyên ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân để có ý thức khi tham gia giao thông phải chấp hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do địa bàn có Quốc lộ 1 chạy qua và chợ đầu mối hoa quả, nên có rất nhiều người dân nơi khác đến và một số người dân tại địa phương chưa chấp hành tuyệt đối. Trên cơ sở đó, xã cũng có đề xuất lên cấp trên cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp không chấp hành.
Quang Trường - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nổ súng trước Tòa án tỉnh Tiền Giang

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ nổ súng trước cửa TAND tỉnh Tiền Giang vào trưa ngày 12.5, ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Xác định đối tượng nổ súng trước trụ sở toà án tỉnh Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Tiền Giang xác định đối tượng Trần Võ Công Minh là đối tượng sử dụng súng bắn trước trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang.

Trách nhiệm GĐ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ra sao sau khi mua vật tư chống dịch?

Thành Nhân |

Tiền Giang - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách, các phó giám đốc sở chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách đối với các sai sót, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nổ súng trước Tòa án tỉnh Tiền Giang

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ nổ súng trước cửa TAND tỉnh Tiền Giang vào trưa ngày 12.5, ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Xác định đối tượng nổ súng trước trụ sở toà án tỉnh Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Tiền Giang xác định đối tượng Trần Võ Công Minh là đối tượng sử dụng súng bắn trước trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang.

Trách nhiệm GĐ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ra sao sau khi mua vật tư chống dịch?

Thành Nhân |

Tiền Giang - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách, các phó giám đốc sở chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách đối với các sai sót, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra