Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.

Ngày 14.12, Nhóm PV đã “đột nhập” vào một số cơ sở sản xuất, chế biến dong riềng tại xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - nơi được cho là nguyên nhân chính tạo ta những dòng nước đen kịt, hôi thối đang bủa vây TP. Điện Biên Phủ.
Ngày 14.12, Nhóm PV đã “đột nhập” vào một số cơ sở sản xuất, chế biến dong riềng tại xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - nơi được cho là nguyên nhân chính tạo ra những dòng nước đen kịt, hôi thối đang bủa vây TP. Điện Biên Phủ.
Tại khu vực này, dong riềng được các cơ sở sản xuất mua về chất cao như núi kéo dài cả mấy trăm mét. Riêng xã Nà Tấu có tới gần 10 cơ sở sản xuất, chế biến nhộn nhịp như một cụm công nghiệp nằm giữa khu dân cư.
Tại khu vực này, dong riềng được các cơ sở sản xuất mua về chất cao như núi kéo dài cả mấy trăm mét. Riêng xã Nà Tấu có tới gần 10 cơ sở sản xuất, chế biến nhộn nhịp như một cụm công nghiệp nằm giữa khu dân cư.
Chủ 1 cơ sở cho biết, bình quân mỗi ngày 1 cơ sở chế biến khoảng 10-12 tấn dong riềng. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của Sở TNMT Điện Biên thì riêng khu vực xã Nà Tấu có 8 cơ sở sản xuất liên tục với công suất trung bình là 30-50 tấn/ngày/cơ sở, cao điểm có cơ sở sản xuất 80 tấn/ngày...
Chủ 1 cơ sở cho biết, bình quân mỗi ngày 1 cơ sở chế biến khoảng 10-12 tấn dong riềng. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của Sở TNMT Điện Biên thì riêng khu vực xã Nà Tấu có 8 cơ sở sản xuất liên tục với công suất trung bình là 30-50 tấn/ngày/cơ sở, cao điểm có cơ sở sản xuất 80 tấn/ngày...
Chủ cơ sở này, ông L.V.X cho biết, cơ sở của ông có 5 cái ao chứa nước thải để làm lắng sau đó mới xả ra suối.
Chủ cơ sở này, ông L.V.X cho biết, cơ sở của ông có 5 cái ao chứa nước thải để làm lắng sau đó mới xả ra suối.
Tuy nhiên, tại thời điểm PV ghi hình, cơ sở vẫn có hàng chục công nhân đang hoạt động, thế nhưng ao chứa nước thải lại không hề có nước...
Tuy nhiên, tại thời điểm PV ghi hình, cơ sở vẫn có hàng chục công nhân đang hoạt động, thế nhưng ao chứa nước thải lại không hề có nước...
Đây được cho là hệ thống xử lý nước thải của 1 cơ sở sản xuất hàng chục tấn dong riềng mỗi ngày.
Đây được cho là hệ thống xử lý nước thải của 1 cơ sở sản xuất hàng chục tấn dong riềng mỗi ngày.
Lần theo dòng suối đầu nguồn sông Nậm Rốm thì PV tận mắt chứng kiến những điểm xả thải như thế này.
Lần theo dòng suối đầu nguồn sông Nậm Rốm thì PV tận mắt chứng kiến nhiều điểm xả thải trực tiếp như thế này.
Và đây là điểm xả thải của một cơ sở đã qua xử lý...
Và đây là điểm xả thải của một cơ sở đã qua xử lý...
Có thể nhận thấy, hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến dong riếng đều chọn vị trí gần suối để dễ dàng xả thải mà không phải lo bể chứa.
Có thể nhận thấy, hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến dong riềng đều chọn vị trí gần suối để dễ dàng xả thải mà không phải lo bể chứa.
Các dòng nước thải đen kịt kéo dài gần 20km dọc theo những con suối đầu nguồn sông Nậm Rốm.
Các dòng nước thải đen kịt kéo dài gần 20km dọc theo những con suối đầu nguồn sông Nậm Rốm.
Sau đó bị chặn lại ở Đập đầu mối của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm.
Sau đó nước thải bị chặn lại ở Đập đầu mối của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm rồi theo hệ thống kênh tả - hữu chảy đi khắp lòng chảo Điện Biên.
 
Ông Nguyễn Văn Duyên - Chủ tịch chuyên trách kiêm Giám đốc Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên cho biết: "Đây là vấn đề rất nhức nhối từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có chức năng điều phối nguồn nước thủy lợi chứ không có chức năng xử lý các cơ sở gây ô nhiễm. Chúng tôi cũng đã phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, tuy nhiên... rất khó".
“Chúng tôi cũng đã có cảnh báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản hạn chế lấy nước vào các ao hồ nếu không thực sự cần thiết do nguồn nước đang ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng” - ông Duyên cho biết thêm.
“Chúng tôi cũng đã có cảnh báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản hạn chế lấy nước vào các ao hồ nếu không thực sự cần thiết do nguồn nước đang ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng” - ông Duyên cho biết thêm.
Sáng 15.12, trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Vương - Giám đốc Sở TNMT Điện Biên cho biết, toàn tỉnh Điện Biên hiện có 18 cơ sở sản xuất, chế biến dong riềng, trong đó có 15 cơ sở đang hoạt động, riêng khu vực Nà Tấu có 8 cơ sở hoạt động liên tục.
Sáng 15.12, trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Vương - Giám đốc Sở TNMT Điện Biên cho biết, toàn tỉnh Điện Biên hiện có 18 cơ sở sản xuất, chế biến dong riềng, trong đó có 15 cơ sở đang hoạt động, riêng khu vực Nà Tấu có 8 cơ sở hoạt động liên tục.
“Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hầu hết các cơ sở xây dựng hệ thống xử lý chất thải chưa đảm bảo yêu cầu. Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Tuy vậy, theo thẩm quyền, UBND cấp huyện cần phải nâng cao chất lượng thẩm định, cơ sở sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường mới chứng nhận, cấp phép (về quy trình xử lý bám sát văn bản hướng dẫn của Sở đã hướng dẫn); sau cấp phép phải kiểm tra, rà soát lại hiện trạng thực tế so với cam kết đã cấp phép để yêu cầu cơ sở điều chỉnh, bổ sung các hạng mục xử lý, phát hiện và  xử lý các sai phạm.
Qua kiểm tra hầu hết các cơ sở có hệ thống xử lý chất thải chưa đảm bảo. Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. "Tuy vậy, theo thẩm quyền thì UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm định, cấp phép; sau đó phải thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm" - ông Vương thông tin thêm.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 4 năm dày công chăm sóc, 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ theo mô hình liên kết của gia đình ông Lò Văn Tình đã biến thành... bưởi dại!

Điện Biên dự kiến mở lại nhiều lễ hội sau 2 năm bất khả vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm vắng bóng các hoạt động văn hóa du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022.

Yên Bái: Cá, ngan chết hàng loạt, dân tố ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy

Văn Đức |

Yên Bái – Nhiều ngày liên tiếp cá, ngan của các hộ gia đình gần hồ thủy lợi tại xã Văn Phú, TP.Yên Bái chết hàng loạt, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 4 năm dày công chăm sóc, 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ theo mô hình liên kết của gia đình ông Lò Văn Tình đã biến thành... bưởi dại!

Điện Biên dự kiến mở lại nhiều lễ hội sau 2 năm bất khả vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm vắng bóng các hoạt động văn hóa du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022.

Yên Bái: Cá, ngan chết hàng loạt, dân tố ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy

Văn Đức |

Yên Bái – Nhiều ngày liên tiếp cá, ngan của các hộ gia đình gần hồ thủy lợi tại xã Văn Phú, TP.Yên Bái chết hàng loạt, khiến người dân vô cùng lo lắng.