Nước ngập đến trước thềm nhà, phụ huynh lội nước, cõng con đến trường

Chân Phúc |

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường, con hẻm bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Sáng ngày 26.10, triều cường dâng cao khiến con hẻm 719 đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM) bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.
Sáng 26.10, triều cường dâng cao khiến con hẻm 719 đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM) bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.
 
 
Nước dâng cao khiến cuộc sống tại con hẻm này "chậm" hơn thường ngày. Khi người dân ra khỏi nhà thường phải tháo giày dép, xắn quần lội bộ ra khỏi nhà.
 
Nhiều em học sinh được phụ huynh cõng đến trường, vượt qua đoạn đường ngập.
 
Nhiều phụ huynh lựa chọn việc dắt bộ xe thay vì chạy xe để đảm bảo an toàn.
 
 
Một em học sinh khác xắn quần, tháo giày xách tay đi qua đoạn ngập. Con đường tới trường trở nên khó khăn hơn thường ngày.
 
Ông Nguyễn Hữu Hòa (52 tuổi, ngụ quận 7) cho biết, ngập đã trở thành điều quen thuộc đối với người dân nơi đây. "Hơn 10 năm rồi chứ không phải ngày một, ngày hai. Nhiều hộ gia đình đã phải nâng lên cao để tránh nước vào nhà. Hệ thống thoát nước ở đây xuống cấp quá rồi thành ra nước rút rất chậm", ông Hòa nói.
 
Theo chia sẻ của người dân nơi đây, những ngày này gần như con hẻm không thể khô ráo vì sáng nước lên chưa kịp rút thì đã đến con nước chiều. Đến gần 8h cùng ngày, cả con hẻm vẫn đang bị ngập sâu.
 
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn hiện ở mức cao trên báo động 3. Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,68-1,73m (cao hơn báo động 3 từ 0,08 – 0,13m). Đỉnh triều có thể tiếp tục xuất hiện vào ngày mai 27.10, thời gian từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Triều cường gây ngập sâu, nhiều người dân TPHCM xách dép lội nước về nhà

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, người dân phải xách dép lội nước về nhà.

Triều cường vượt báo động 3, Cần Thơ áp dụng lịch học linh hoạt

YẾN PHƯƠNG |

Do tình hình triều cường đầu tháng 10 Âm lịch cao hơn mức báo động III, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều nên Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Ma trận ổ gà, ổ voi sau triều cường tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhiều năm qua, đường Hoàng Quốc Việt được xem là nỗi ngán ngẩm của người tham gia giao thông tại Cần Thơ. Sau đợt triều cường lịch sử, tuyến đường vốn đã khổ sở này càng khổ sở hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Triều cường gây ngập sâu, nhiều người dân TPHCM xách dép lội nước về nhà

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, người dân phải xách dép lội nước về nhà.

Triều cường vượt báo động 3, Cần Thơ áp dụng lịch học linh hoạt

YẾN PHƯƠNG |

Do tình hình triều cường đầu tháng 10 Âm lịch cao hơn mức báo động III, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều nên Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Ma trận ổ gà, ổ voi sau triều cường tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhiều năm qua, đường Hoàng Quốc Việt được xem là nỗi ngán ngẩm của người tham gia giao thông tại Cần Thơ. Sau đợt triều cường lịch sử, tuyến đường vốn đã khổ sở này càng khổ sở hơn.