Nước hồ Tây lại cuồn cuộn chảy qua khu thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Vi |

Trưa 31.7, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa xả khoảng  700 - 800 nghìn m3 nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch khiến nước sông Tô Lịch lại bắt đầu có dòng chảy mạnh và trong xanh.

 
Khoảng 12h ngày 31.7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước) bắt đầu  xả nước vào sông Tô Lịch.
 
Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: "Theo tín toán, đợt xả nước này sẽ xả khoảng 700 - 800 nghìn m3".
 
Nguyên nhân xả nước  được giải thích là để chuẩn bị cho công tác phòng chống úng ngập cơn bão số 3, sau khi kiểm tra mực nước tại Hồ Tây, đơn vị thấy rằng mực nước hồ đang ở cao trình 5.8 m, vượt 0.2 so với cao trình cho phép là 5.6 m.
 
Cty đang thực hiện việc xả nước ra sông Tô Lịch theo kế hoạch điều tiết nước hàng năm.
 
 
Khu vực trình diễn xử lý bùn tạm thời ngừng cấp nước từ bên ngoài vào.
 
Lần xả này, Công ty thoát nước Hà Nội đã thông báo cho Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) trước 1 ngày, vị đại diện cho biết thêm.
 
Dòng nước này cũng chảy qua khu vực đang thực hiện thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nhật Bản trên sông Tô Lịch.
Như trước đó đã đưa tin, việc tiếp nhận nước từ hồ Tây khiến hệ toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong vòng gần 2 tháng qua đã trong chốc lát bị cuốn trôi.
Như trước đó đã đưa tin, việc tiếp nhận nước từ hồ Tây khiến hệ toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong vòng gần 2 tháng qua đã trong chốc lát bị cuốn trôi.
 
Hiện đang trong thời gian Công ty Cổ phần đầu tư môi trường Nhật Việt (JVE) và đoàn chuyên gia Nhật Bản tiếp tục thực hiện thí điểm xử lý kéo dài thêm 2 tháng  (kể từ khi nhận hơn 1 triệu m3 nước).
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Phòng ngập do bão Wipha, Hà Nội tiếp tục xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch

Hà Vi |

Trưa 31.7, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa xả từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để hạ mực nước mưa mặt hồ này, đồng thời chuẩn bị cho công tác phòng chống úng ngập do cơn bão số 3 gây ra.

Sau 3 tháng làm sạch, sông Tô Lịch có thể đỡ bẩn tới đâu?

Hà Phương - Tô Thế |

Các chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sau 3 tháng phải đạt được.

Toàn bộ sinh vật có lợi bị cuốn trôi khỏi khu thử nghiệm trên sông Tô Lịch

Tô Thế - Hà Phương |

Sau đợt Công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây vào, toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm Bioreactor đặt trên sông Tô Lịch kích hoạt trong vòng gần 2 tháng qua đã bị cuốn trôi. Do đó, chuyên gia Nhật Bản xin lùi thời gian lấy mẫu đánh giá kết quả thử nghiệm đến ngày 17.9.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phòng ngập do bão Wipha, Hà Nội tiếp tục xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch

Hà Vi |

Trưa 31.7, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa xả từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để hạ mực nước mưa mặt hồ này, đồng thời chuẩn bị cho công tác phòng chống úng ngập do cơn bão số 3 gây ra.

Sau 3 tháng làm sạch, sông Tô Lịch có thể đỡ bẩn tới đâu?

Hà Phương - Tô Thế |

Các chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sau 3 tháng phải đạt được.

Toàn bộ sinh vật có lợi bị cuốn trôi khỏi khu thử nghiệm trên sông Tô Lịch

Tô Thế - Hà Phương |

Sau đợt Công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây vào, toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm Bioreactor đặt trên sông Tô Lịch kích hoạt trong vòng gần 2 tháng qua đã bị cuốn trôi. Do đó, chuyên gia Nhật Bản xin lùi thời gian lấy mẫu đánh giá kết quả thử nghiệm đến ngày 17.9.