Nữ nhiếp ảnh gia 68 tuổi có hàng trăm bức ánh được trưng bày triển lãm

Minh Thành |

Gần 10 năm gắn bó với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, bà Trần Thị Kim Dung (68 tuổi) hiện đang là nhiếp ảnh gia nữ lớn tuổi nhất trong hội. Với niềm đam mê nhiếp ảnh từ khi còn là một cô bé chưa biết đến máy ảnh, đến nay bà đã có hàng trăm bức ảnh được trưng bày triển lãm, đặc biệt trong buổi triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" với chủ đề " Tự hào Thăng Long - Hà Nội", 2 bức ảnh của bà Dung nhận được sự đánh giá cao từ các hội viên.
Ngày 8.10, triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi năm 2020, với chủ đề "Tự hào Thăng Long - Hà Nội" chính thức khai mạc với sự có mặt của nhiều nhiếp ảnh gia và đông đảo người quan tâm.
Triển lãm diễn ra nhân dịp kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2020). 70 bức ảnh sinh động về một Thủ đô có bề dày lịch sử nghìn năm và một Hà Nội ngày nay đang trên đà phát triển đã được giới thiệu tới công chúng.
Triển lãm ảnh được chia làm 3 phần chính gồm: Hà Nội năng động, sáng tạo giàu bản sắc truyền thống, thân thiện, hội nhập; Hà Nội - Thành phố xanh, văn minh và hiện đại; Những nỗ lực của chính quyền và nhân dân Hà Nội trong phòng chống dịch COVID - 19.
Đặc biệt, trong số các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, có hai bức ảnh của nhiếp ảnh gia Kim Dung - Thành viên nữ lớn tuổi nhất trong Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.
"Tôi yêu thích nhiếp ảnh từ những năm 70, lúc đó chỉ mới là cô bé 16 - 17 tuổi, lúc nào tôi cũng đòi bố mua cho 1 chiếc máy ảnh. Gần 20 năm trước, khi đang đi chụp ảnh trên phố Hàng Bông, một nhiếp ảnh gia khen những bức hình tôi chụp và giới thiệu tôi vào Hội, phấn đấu đến nay tôi đã vào hội được 8 năm", nhiếp ảnh gia Kim Dung chia sẻ.
Bà Kim Dung chụp hình lưu niệm cùng hội trưởng Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội và người thân.
Buổi triển lãm năm nay được các nhiếp ảnh gia đánh giá thành công hơn những năm trước, bởi lượng người quan tâm lớn hơn và đặc biệt các tác phẩm đạt chất lượng cao do được lựa chọn kĩ càng.
Diễn ra từ ngày 8 đến 14.10 tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi lần thứ 15" mang một ý nghĩa lớn hướng tới chào mừng kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự kiến trong những ngày tới triển lãm sẽ thu hút được đông đảo du khách tới tham quan.

Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

''Hà Nội 1967 - 1975’’ qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Đức

LÊ QUANG VINH |

Triển lãm ảnh ''Hà Nội 1967 - 1975’’ của Thomas Billhardt - một trong những nhiếp ảnh gia đặc biệt nhất của Cộng hoà Dân chủ Đức (trước đây) - đã được khai mạc vào tối 3.10.2020 tại Hà Nội. Triển lãm này hẳn sẽ thu hút không chỉ với những người dân Thủ đô…

Nét đẹp mê hoặc của người Việt qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Pháp

THANH NGA |

Hơn 10 năm định cư tại Việt Nam, Réhahn - nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp đã rong ruổi khắp mọi miền để chụp những bức ảnh về phong cảnh và con người của vùng đất mà anh gọi là "nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo" của mình. Nét đẹp người Việt qua con mắt của anh thực sự tinh tế và thu hút người xem.

3 nhiếp ảnh gia người Mỹ cá tính, thể hiện cái tôi riêng

Tuấn Đạt |

3 nhiếp ảnh gia gốc Mỹ dưới đây trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết bởi những bức ảnh nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

''Hà Nội 1967 - 1975’’ qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Đức

LÊ QUANG VINH |

Triển lãm ảnh ''Hà Nội 1967 - 1975’’ của Thomas Billhardt - một trong những nhiếp ảnh gia đặc biệt nhất của Cộng hoà Dân chủ Đức (trước đây) - đã được khai mạc vào tối 3.10.2020 tại Hà Nội. Triển lãm này hẳn sẽ thu hút không chỉ với những người dân Thủ đô…

Nét đẹp mê hoặc của người Việt qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Pháp

THANH NGA |

Hơn 10 năm định cư tại Việt Nam, Réhahn - nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp đã rong ruổi khắp mọi miền để chụp những bức ảnh về phong cảnh và con người của vùng đất mà anh gọi là "nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo" của mình. Nét đẹp người Việt qua con mắt của anh thực sự tinh tế và thu hút người xem.

3 nhiếp ảnh gia người Mỹ cá tính, thể hiện cái tôi riêng

Tuấn Đạt |

3 nhiếp ảnh gia gốc Mỹ dưới đây trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết bởi những bức ảnh nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng.