Nụ cười người thợ điện sau bão số 9

Minh Thành |

Sau bão số 9, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện được tăng cường vào nơi tâm bão đi qua để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân.
Gần 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân điện được huy động về Quảng Ngãi để khắc phục sự cố do bão số 9 gây ra

Khoảng 1.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân điện được huy động về tâm bão Quảng Nam, Quảng Ngãi để khắc phục sự cố lưới điện do bão số 9 gây ra.
Khoảng 1.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân điện được huy động về tâm bão Quảng Nam, Quảng Ngãi để khắc phục sự cố lưới điện do bão số 9 gây ra.
Lực lượng kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên đêm nhằm cấp điện sớm nhất phục vụ đời sống nhân dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Lực lượng kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên đêm nhằm cấp điện sớm nhất phục vụ đời sống nhân dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Dù làm việc trong điều kiện khó khăn, xa nhà lâu ngày. Một số gia đình công nhân vẫn chưa khắc phục xong hậu quả bão lụt gây ra. Nhưng đành nhờ gia đình ở nhà tự xoay xở, còn mình đi vào vùng tâm bão để “cứu điện”
Dù làm việc trong điều kiện khó khăn, xa nhà lâu ngày. Một số gia đình công nhân vẫn chưa khắc phục xong hậu quả bão lụt gây ra nhưng đành nhờ gia đình ở nhà tự xoay xở, còn mình đi vào vùng tâm bão để “cứu điện”
Các đoàn công nhân tăng cường nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ chính quyền, nhân dân những nơi đoàn đến công tác. Ảnh: nhân dân thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh tặng quà động viên đoàn công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị tại hiện trường.
Các đoàn công nhân đến tăng cường tại vùng tâm bão đi qua đã nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ chính quyền và nhân dân những nơi đoàn đến công tác. Ảnh: Nhân dân thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh tặng quà động viên đoàn công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị tại hiện trường.
Bên cạnh đó, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo và công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung và đơn vị cũng là niềm khích lệ đối với công nhân, người lao động. Ảnh: Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Trị đến thăm hỏi công nhân tại hiện trường công tác.
Bên cạnh đó, sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung và đơn vị cũng là niềm khích lệ đối với công nhân, người lao động. Ảnh: Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Trị đến thăm hỏi công nhân tại hiện trường công tác.
Đến 7h ngày 5/11/2020, còn 32.392 khách hàng ở 13 xã, phường của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum chưa được cấp điện trở lại, chiếm 0,94% trên tổng số 3.438.034 khách hàng của 11 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9.
Đến 7h ngày 5.11.2020, còn 32.392 khách hàng ở 13 xã, phường của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum chưa được cấp điện trở lại, chiếm 0,94% trên tổng số 3.438.034 khách hàng của 11 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9.

Chủ yếu các khách hàng trên ở khu vực này bị sạt lở, chia cắt, ngập nước. Như vậy tính từ sau bão số 9, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cấp điện trở lại cho hơn 99% khách hàng bị ảnh hưởng.
Chủ yếu các khách hàng trên ở khu vực này bị sạt lở, chia cắt, ngập nước. Như vậy tính từ sau bão số 9, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cấp điện trở lại cho hơn 99% khách hàng bị ảnh hưởng.


Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung, Tây Nguyên: Cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện trong hôm nay

Hữu Phúc |

Dự kiến hôm nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cơ bản sẽ được cấp điện trở lại sau bão số 9, trừ những khu vực còn đang bị ngập nước, sạt lở chưa thể tiếp cận.

Dồn sức nối điện ở Quảng Ngãi - nơi tâm bão đi qua

Minh Thành |

Bão số 9 đã gây mất điện toàn bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Lưới điện trung, hạ áp nhiều nơi ở tỉnh này đã bị hư hỏng nặng, làm cho đời sống của người dân nơi đây thêm phần khó khăn.

Hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi

Hữu Phúc |

Sáng 30.10, Công ty Điện lực Quảng Trị đã điều động lực lượng xung kích gồm 21 cán bộ, công nhân và 1 xe cẩu, nâng, 1 xe bán tải và 1 xe 16 chỗ cùng các vật tư, thiết bị lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Miền Trung, Tây Nguyên: Cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện trong hôm nay

Hữu Phúc |

Dự kiến hôm nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cơ bản sẽ được cấp điện trở lại sau bão số 9, trừ những khu vực còn đang bị ngập nước, sạt lở chưa thể tiếp cận.

Dồn sức nối điện ở Quảng Ngãi - nơi tâm bão đi qua

Minh Thành |

Bão số 9 đã gây mất điện toàn bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Lưới điện trung, hạ áp nhiều nơi ở tỉnh này đã bị hư hỏng nặng, làm cho đời sống của người dân nơi đây thêm phần khó khăn.

Hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi

Hữu Phúc |

Sáng 30.10, Công ty Điện lực Quảng Trị đã điều động lực lượng xung kích gồm 21 cán bộ, công nhân và 1 xe cẩu, nâng, 1 xe bán tải và 1 xe 16 chỗ cùng các vật tư, thiết bị lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi.