“Nốt lặng” tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đứng trước những hàng bia mộ trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, mỗi người cảm thấy lòng như chùng xuống, thành kính tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích gần 7 ha tại thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn – Nghệ An) và là nghĩa trang lớn nhất quy tập các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích gần 7 ha tại thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn – Nghệ An) và là nghĩa trang lớn nhất quy tập các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: QĐ
Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Lào và là công trình biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt - Lào anh em.
Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc và là biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt - Lào anh em. Ảnh: QĐ
Tại đây có văn bia Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào do Giáo sư Phan Ngọc soạn.
Tại đây có văn bia Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào do Giáo sư Phan Ngọc soạn.
Tại đây có văn bia Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào do Giáo sư Phan Ngọc soạn thảo. Ảnh: QĐ

Nơi đây chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, trong đó có nhiều phần mộ chưa biết tên liệt sĩ.
Nơi đây chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, trong đó có nhiều phần mộ chưa biết tên liệt sĩ. Ảnh: QĐ
Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đây.
Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đây. Ảnh: QĐ
Các đoàn và cá nhân dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lý tưởng cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em.
Các đoàn và cá nhân dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lý tưởng cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em. Ảnh: QĐ
Năm nay, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào: Lễ khai quang ngày 20.7; Lễ yết cáo ngày 24.7, Lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân được tổ chức vào 19h ngày 25.7.
Năm nay, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào: Lễ khai quang ngày 20.7; Lễ yết cáo ngày 24.7, Lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân được tổ chức vào 19h ngày 25.7. Ảnh: QĐ
Đoàn công tác công an tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Đoàn công tác công an tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Lương Hạnh
Những ngôi mộ chưa biết tên tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào làm nhói lòng đồng đội và nhân dân.
Những ngôi mộ chưa biết tên tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào làm nhói lòng đồng đội và nhân dân. Ảnh: QĐ


QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công an Nghệ An thăm, dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An -  Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn Đại biểu Hội Phụ nữ đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn.

Nghệ An: Chủ tịch Quốc hội trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ

Minh Khuê |

Nghệ An- Sáng 16.7, tại TP. Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ với sự tham dự của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, lãnh đạo tỉnh Nghệ An...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi gia đình liệt sĩ Gạc Ma

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Ngày 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành (ở thôn 1, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa), tại đây, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao Động đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Đỗ Viết Thành và thăm hỏi, trao quà cho gia đình liệt sĩ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

CĐ Công an Nghệ An thăm, dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An -  Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn Đại biểu Hội Phụ nữ đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn.

Nghệ An: Chủ tịch Quốc hội trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ

Minh Khuê |

Nghệ An- Sáng 16.7, tại TP. Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ với sự tham dự của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, lãnh đạo tỉnh Nghệ An...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi gia đình liệt sĩ Gạc Ma

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Ngày 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành (ở thôn 1, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa), tại đây, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao Động đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Đỗ Viết Thành và thăm hỏi, trao quà cho gia đình liệt sĩ.