Nông dân xuyên đêm thu hoạch lúa trước khi bão Conson đổ bộ

Văn Đức |

Đêm 10 và sáng 11.9, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch mùa vàng xuyên đêm trước khi bão Conson đổ bộ.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5 và mưa lớn, các đơn vị trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5 và mưa lớn, các đơn vị trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, với tinh thần khẩn trương, gấp rút tránh bão; chính quyền xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã huy động nhân lực, phương tiện cùng với bà con nhân dân ngày đêm thu hoạch vụ lúa mùa đã chín trên 80% để tránh bị đổ, ngập ứng khi bão số 5 và hoàn lưu bão gây ra trong thời gian tới.
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, với tinh thần khẩn trương, gấp rút tránh bão, chính quyền xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã huy động nhân lực, phương tiện cùng với bà con nhân dân ngày đêm thu hoạch vụ lúa mùa đã chín trên 80% để tránh bị đổ, ngập ứng khi bão số 5 và hoàn lưu bão dự kiến gây ra trong thời gian tới.
Trong đêm 10.9, trên các cánh đồng tại xã Yên Phú vẫn rộn rã tiếng máy gặt lúa, không khí thu hoạch “ Mùa vàng trong đêm” diễn ra hết sức khẩn trương.
Trong đêm 10.9, trên các cánh đồng tại xã Yên Phú vẫn rộn rã tiếng máy gặt lúa, không khí thu hoạch diễn ra hết sức khẩn trương.
Theo thống kê của UBND xã Yên Phú, toàn xã có 151 ha lúa hiện nay đã chín khoảng 70% diện tích, toàn xã có 11 máy gặt, nếu thời tiết tạnh ráo thì trong 2 ngày xã Yên Phú sẽ thu hoạch xong diện tích lúa mùa và tiến hành trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa.
Theo thống kê của UBND xã Yên Phú, toàn xã có 151 ha lúa hiện nay đã chín khoảng 70%. Toàn xã có 11 máy gặt hoạt động hết công suất để thu hoạch giúp bà con nhân dân.
Ông Trương Ngọc Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: “Xã quyết tâm thu hoạch lúa sớm để đối phó với con bão số 5, tránh thiệt hại về mùa màng, đảm bảo lương thực cho bà con nhân dân trên địa bàn“.
Ông Trương Ngọc Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: “Xã quyết tâm thu hoạch lúa sớm để đối phó với cơn bão số 5, tránh thiệt hại về mùa màng, đảm bảo lương thực cho bà con nhân dân trên địa bàn“.
Ông Tuân cho biết, nếu thời tiết ủng hộ như ngày 10-11.9, xã sẽ sớm hoàn thành việc thu hoạch lúa. Hiện các hộ dân trên địa bàn đang tích cực ngày đêm thu hoạch trước khi bão đổ bộ.
Ông Tuân cho biết, nếu thời tiết ủng hộ như ngày 10-11.9, xã sẽ sớm hoàn thành việc thu hoạch lúa. Hiện các hộ dân trên địa bàn đang tích cực ngày đêm thu hoạch trước khi bão đổ bộ.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lúc 11h00 ngày 07/9/2021, bão Conson đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippin. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào biển Đông và khả năng giật mạnh thêm.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lúc 11h00 ngày 7.9, bão Conson đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào biển Đông và khả năng giật mạnh thêm.
Dự kiến, trong chiều và tối nay, các đoàn viên thanh niên huyện Đoàn Hoà Vang, Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục ham gia hỗ trợ di tản người dân có nhà cửa không vững chắc đến các nhà cộng đồng, nơi sơ tán để trú bão.
Dự kiến, trong chiều và tối nay, xã Yên Phú sẽ tiếp tục ham gia hỗ trợ việc thu hoạch mùa màng giúp bà con nhân dân.
Sau khi thu hoạch xong diện tích lúa mùa, nếu không bị ảnh hưởng do bão, xã Yên Phú sẽ tiến hành trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa.
Sau khi thu hoạch xong diện tích lúa mùa, nếu không bị ảnh hưởng do bão, xã Yên Phú sẽ tiến hành trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson

THUỲ TRANG |

Trong đêm 10 và sáng 11.9, đoàn thanh nhiên các xã phường tại huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã giúp người dân thu hoạch cá, tôm trước khi bão số 5 Conson đổ bộ.

Yên Bái triển khai các biện pháp để 100% học sinh được đến trường

Văn Đức |

Tỉnh Yên Bái đang triển khai sâu rộng các biện pháp trong ngành giáo dục nhằm giúp 100% các em học sinh đến trường trong năm học mới.

Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson

THUỲ TRANG |

Trong đêm 10 và sáng 11.9, đoàn thanh nhiên các xã phường tại huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã giúp người dân thu hoạch cá, tôm trước khi bão số 5 Conson đổ bộ.

Yên Bái triển khai các biện pháp để 100% học sinh được đến trường

Văn Đức |

Tỉnh Yên Bái đang triển khai sâu rộng các biện pháp trong ngành giáo dục nhằm giúp 100% các em học sinh đến trường trong năm học mới.

Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.