Nông dân Vĩnh Châu "khóc ròng" khi hành tím rớt giá

Thành Nhân - Nhật Hồ |

Trong vụ hành tím năm nay, nông dân ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) trồng hơn 5.000 hecta hành tím, sản lượng hơn 100.000 tấn. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ xuất khẩu, nội địa gặp khó khăn nên hiện còn tồn đọng khoảng 50.000 tấn, giá thấp khiến khiến người nông dân trồng hành tím không có lợi nhuận trong năm nay.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Trên cánh đồng, chỉ còn hành tím giống, còn hành tím sản xuất không còn. Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Trên cánh đồng, chỉ còn hành tím giống, còn hành tím sản xuất không còn. Ảnh: Th.N
Ghi nhận trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), trên các cánh đồng hiện chỉ còn hành tím giống, hành tím sản xuất không còn.
Nông dân thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) trồng hành tím chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer.
Nông dân thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) trồng hành tím chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer.
Nông dân thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) trồng hành tím chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer.
Nông dân thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) trồng hành tím chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer. Hành tím rớt giá khiến cuộc sống người nông dân càng gặp thêm khó khăn.
Anh Lâm Đết (38 tuổi, ngụ ở thị xã vĩnh châu, tỉnh sóc Trăng) cho biết: Vừa có trồng 4 công hành tím đã thu hoạch 5 tấn. Từ trước đến giờ chưa năm nào khổ như năm nay, mấy năm trước giá có rẻ còn 7.000 -8.000 đồng/kg cũng có người mua, còn năm nay thì thua.
Anh Lâm Đết (38 tuổi, ngụ ở thị xã Vĩnh Châu) cho biết: Vừa trồng 4 công hành tím đã thu hoạch 5 tấn. Từ trước đến giờ chưa năm nào khổ như năm nay, mấy năm trước giá có rẻ còn 7.000 - 8.000 đồng/kg cũng có người mua, còn năm nay thì thua. Theo anh Lâm Đết, nông dân ở thị xã Vĩnh Châu sinh sống chủ yếu thu nhập nhờ vào trong trồng hành tím nhưng năm nay lỗ rất nặng, cộng với chi phí đầu tư trên 40 triệu đồng, giờ không có tiền trả đại lý phân bón khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng - cho biết: "Người dân huyện Vĩnh Châu trồng hành tím hơn 5.000 hecta, sản lượng hơn 100.000 tấn. Đến thời điểm hiện tại còn khoảng 50.000 tấn hành tím". Trong ảnh người dân đang bó hành tím lại từng chùm chờ tiêu thụ.
Liên quan đến vì sao hành tím bị ứ đọng? ông Sơn cho rằng: Do chi phí sản xuất trồng hành tím cao trong khi giá bán lại thấp nên người nông dân chờ giá cao mới bán nên xảy ra việc ứ đọng hành tím. Trong thời gian tới, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Sở công thương các tỉnh, thành để hỗ trợ thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản cho người dân.
Theo ông Sơn, trong thời gian tới, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Sở Công thương các tỉnh, thành để hỗ trợ thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản cho người dân.
Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đã chỉ đạo huyện Vĩnh Châu sớm có quy hoạch lại diện tích trồng hành tím cho phù hợp, khuyến khích mô hình sản xuất sạch và an toàn.
Liên quan đến hành tìm bị tồn đọng, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết: Đã chỉ đạo huyện Vĩnh Châu sớm có quy hoạch lại diện tích trồng hành tím cho phù hợp, khuyến khích mô hình sản xuất sạch và an toàn. Trong ảnh, hành tím bó lại và bảo quản trong nhà.
Thành Nhân - Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở địa bàn TX Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Chiều ngày 23.4, tại hội trường Thị ủy, UBND TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Họp mặt doanh nghiệp tìm cách “giải cứu” hành tím cho người dân Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Ngày 23.4, UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đại diện các doanh nghiệp đã đăng ký mua hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu.

Giải cứu hành tím cho nông dân không chỉ bằng lòng từ thiện

Lê Thanh Phong |

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tồn đọng hơn 50.000 tấn hành tím nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân sản xuất.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sóc Trăng: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở địa bàn TX Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Chiều ngày 23.4, tại hội trường Thị ủy, UBND TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Họp mặt doanh nghiệp tìm cách “giải cứu” hành tím cho người dân Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Ngày 23.4, UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đại diện các doanh nghiệp đã đăng ký mua hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu.

Giải cứu hành tím cho nông dân không chỉ bằng lòng từ thiện

Lê Thanh Phong |

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tồn đọng hơn 50.000 tấn hành tím nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân sản xuất.