Nông dân Thái Bình rộn ràng xuống đồng ngày đầu năm mới

Lương Hà |

Nhiều nơi ở Thái Bình, nông dân không ngại mưa lạnh, ra đồng nhổ mạ, tranh thủ làm bờ, cuốc đất, cấy lúa sớm. Không khí Tết đang được bà con nông dân chuyển dần từ trong nhà ra ngoài đồng.

Ghi nhận của PV Lao Động sáng mùng 5 Tết Nguyên đán, trên các cánh đồng xã Hồng Việt, xã Hồng Châu (cùng huyện Đông Hưng), xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy),... từ sáng sớm đã có rất đông bà con nông dân ra thăm đồng đầu xuân năm mới. Người nhổ mạ, người làm bờ, người cấy lúa,... cầu mong một năm mới mùa màng bội thu. Ảnh: Lương Hà
Ghi nhận của PV Lao Động sáng mùng 5 Tết Nguyên đán, trên các cánh đồng xã Hồng Việt, xã Hồng Châu (cùng huyện Đông Hưng), xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy),... từ sáng sớm đã có rất đông bà con nông dân ra thăm đồng đầu xuân năm mới. Người nhổ mạ, người làm bờ, người cấy lúa,... cầu mong một năm mới mùa màng bội thu. Ảnh: Lương Hà
Ghi nhận của PV Lao Động sáng mùng 5 Tết nguyên đán, trên các cánh đồng xã Hồng Việt, xã Hồng Châu (huyện Đông Hưng), xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy),... từ sáng sớm đã có rất đông bà con nông dân ra thăm đồng đầu xuân năm mới. Người nhổ mạ, người làm bờ, người cấy lúa,... cầu mong một năm mới mùa màng bội thu. Ảnh: Lương Hà
 
 
Để kịp cho vụ mùa, nhiều bà con nông dân tranh thủ nhổ mạ lúc sáng sớm, đợi khi thời tiết nắng ấm buổi trưa của ngày đầu xuân năm mới, bắt đầu đi cấy lấy ngày.
 
 
Tay nhanh thoăn thoắt nhổ mạ, bà Nguyễn Thị Oanh (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - chia sẻ: “Vụ Xuân này, gia đình tôi cấy 7 mẫu ruộng, chủ yếu là cấy lúa V10 để sau này còn cân bán. Thời điểm trước Tết, do thời tiết nắng ấm, việc lấy nước thuận lợi nên đã hoàn thành làm đất, đổ ải và cấy một số diện tích lúa xuân sớm”. Ảnh: Lương Hà
 
Bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần thời tiết nắng ấm, mọi người đều tranh thủ ra cấy lúa đầu xuân cho kịp thời vụ.
Cùng vợ nhổ mạ để chuẩn bị cho buổi trưa đi cấy, ông Nguyễn Văn Thi (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - cười nói - cho biết: “Nhà tôi cấy 9 sào V10, 2 vợ chồng tranh thủ đi nhổ mạ để chiều cấy, tiện công khai xuân, cho năm mới mùa màng bội thu nữa. Những ngày này ngoài việc chú ý mực nước trong ruộng, chúng tôi còn phải để ý tới thời thiết, để đi cấy không bị cóng“. Ảnh: Lương Hà
Cùng vợ nhổ mạ để chuẩn bị cho buổi trưa đi cấy, ông Nguyễn Văn Thi (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - cười nói - cho biết: “Nhà tôi cấy 9 sào V10, 2 vợ chồng tranh thủ đi nhổ mạ để chiều cấy, tiện công khai xuân, cho năm mới mùa màng bội thu nữa. Những ngày này ngoài việc chú ý mực nước trong ruộng, chúng tôi còn phải để ý tới thời thiết, để đi cấy không bị cóng“. Ảnh: Lương Hà
Cùng vợ nhổ mạ để chuẩn bị cho buổi trưa đi cấy, ông Nguyễn Văn Thi (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) cho biết: “Nhà tôi cấy 9 sào V10, 2 vợ chồng tranh thủ đi nhổ mạ để chiều cấy khai xuân, cho năm mới mùa màng bội thu nữa. Những ngày này ngoài việc chú ý mực nước trong ruộng, chúng tôi còn phải để ý tới thời tiết, để đi cấy không bị cóng tay“. Ảnh: Lương Hà
 
 
Những bó mạ sau khi bó buộc gọn gàng được người dân vận chuyển đến khu ruộng cấy.  Ảnh: Lương Hà
 
 
Ngoài việc cấy bằng phương pháp thủ công, thiết bị máy móc hiện đại như máy cấy cũng được người dân lựa chọn nhiều trong những ngày thời tiết lạnh kéo dài. Ảnh: Lương Hà
“Chúng tôi tranh thủ đầu năm mới được nghỉ, các gia đình trong cùng làng đi cấy hộ nhau. Mọi người sẽ đi từ 6h sáng, đi cấy đổi công cho nhau” - bà Nguyễn Thị Nghĩa cho hay. Ảnh: Lương Hà
“Chúng tôi tranh thủ đầu năm mới được nghỉ, các gia đình trong cùng làng đi cấy hộ nhau. Mọi người sẽ đi từ 6h sáng, đi cấy đổi công cho nhau” - bà Nguyễn Thị Nghĩa cho hay. Ảnh: Lương Hà
“Chúng tôi tranh thủ đầu năm mới được nghỉ, các gia đình trong cùng làng đi cấy hộ nhau. Mọi người sẽ đi từ 6h sáng, nhổ mạ xong sẽ đi cấy đổi công cho nhau” - bà Nguyễn Thị Nghĩa (xã Thuỵ Hưng, huyện Thái Thuỵ) - cho hay. Ảnh: Lương Hà
Không khí lao động phấn khởi ngày đầu xuân của bà con nông dân. Ảnh: Lương Hà
Không khí lao động phấn khởi ngày đầu xuân của bà con nông dân. Ảnh: Lương Hà

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Giá thực phẩm tươi sống bình ổn, giá rau củ giảm vào mùng 3 Tết

Lương Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 24.1 (tức mùng 3 Tết Quý Mão 2023), nhiều khu chợ ở Thái Bình đã trở lại hoạt động bình thường nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Giò nây - Hương vị Tết đặc biệt của người Thái Bình

Lương Hà |

Với nhiều gia đình ở Thái Bình, có lẽ đã rất quen thuộc với đặc sản giò nây (giò cuốn, giò thúc hay giò mỡ) được gói từ nguyên tảng thịt ba chỉ, thưởng thức cùng hành củ muối trong những ngày Tết.

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, những tuyến đường cửa ngõ đổ vào trung tâm TPHCM thông thoáng, khác hẳn hình ảnh kẹt xe những ngày bình thường. 

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Xuân Bắc “vạ miệng” và câu chuyện ứng xử văn minh

my lan |

Sòng phẳng nhìn nhận, Nam Tào Xuân Bắc đang vướng phải ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp, khi câu chuyện ngụ ngôn anh kể phản tác dụng, khiến anh phải đối diện với làn sóng giận dữ khắp các diễn đàn, dư luận.

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thái Bình: Giá thực phẩm tươi sống bình ổn, giá rau củ giảm vào mùng 3 Tết

Lương Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 24.1 (tức mùng 3 Tết Quý Mão 2023), nhiều khu chợ ở Thái Bình đã trở lại hoạt động bình thường nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Giò nây - Hương vị Tết đặc biệt của người Thái Bình

Lương Hà |

Với nhiều gia đình ở Thái Bình, có lẽ đã rất quen thuộc với đặc sản giò nây (giò cuốn, giò thúc hay giò mỡ) được gói từ nguyên tảng thịt ba chỉ, thưởng thức cùng hành củ muối trong những ngày Tết.