Nông dân ở "thủ phủ" quất cảnh Hải Phòng kì vọng kiếm trăm triệu đồng vụ Tết

Băng Tâm |

Những ngày này, người dân làng trồng quất cảnh Minh Kha (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) tất bật chăm sóc, tạo dáng cho quất, chuẩn bị thu hoạch trước Tết. Với chất lượng quất năm nay, nhiều nông dân kì vọng thắng lớn, thu về hàng trăm triệu đồng.

Làng Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) được ví là “thủ phủ” quất cảnh Tết với những cánh đồng bạt ngạt quất.
Làng Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) được ví là “thủ phủ” quất cảnh Tết với những cánh đồng bạt ngàn quất.
Những ngày cuối tháng 11 âm lịch, các nhà vườn tất bật chăm chút cho từng cây, từng quả quất, chuẩn bị cho mùa thu hoạch vào tháng 12 âm lịch. Bà Bùi Thị Tĩnh (67 tuổi) phấn khởi: “Không phụ công chăm bón, năm nay, quất đều đẹp, quả to, sáng mã.
Những ngày cuối tháng 11 âm lịch, các nhà vườn tất bật chăm chút cho từng cây, từng quả quất, chuẩn bị cho mùa thu hoạch vào tháng 12 âm lịch. Bà Bùi Thị Tĩnh (67 tuổi) phấn khởi: “Không phụ công chăm bón, năm nay, quất đều đẹp, quả to, sáng mã. Cả vườn có 300 cây quất cảnh, đều bảo đảm tiêu chuẩn xuất đợt Tết này".
Nhiều cây quất quả chín vàng ươm, đều đẹp nhờ bàn tay chăm sóc của những người nông dân làng nghề.
Nhiều cây quất quả chín vàng ươm, đều đẹp nhờ bàn tay chăm sóc của những người nông dân làng nghề.
Ông Phiên (57 tuổi) người dân làng Minh Kha cũng có hơn 30 năm trồng quất cảnh. Theo ông Phiên, nhìn chung năm nay chất lượng quất tương đối, tuy không đẹp bằng vụ trước nhưng hi vọng vẫn được giá. Vườn nhà ông Phiên có hơn 200 gốc quất, đủ các kích cỡ từ nhỏ tới lớn, giá dao động từ 400.000 đồng - 1.500.000 đồng/cây.
Ông Phiên (57 tuổi), người dân làng Minh Kha cũng có hơn 30 năm trồng quất cảnh. Theo ông Phiên, nhìn chung năm nay chất lượng quất tương đối, tuy không đẹp bằng vụ trước nhưng hi vọng vẫn được giá. Vườn nhà ông Phiên có hơn 200 gốc quất, đủ các kích cỡ từ nhỏ tới lớn, giá dao động từ 400 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng/cây.
Để chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết, ông Phiên tạm gác công việc chính là đúc đồng, hằng ngày túc trực ở vườn quất để chăm bón, tạo dáng cho từng cây.
Để chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết, ông Phiên tạm gác công việc chính là đúc đồng, hằng ngày túc trực ở vườn quất để chăm bón, tạo dáng cho từng cây. Theo ông Phiên, vụ quất này gia đình kì vọng bán hết, được giá thu được 100-200 triệu đồng. Những năm trước, nhiều vườn lớn trong làng có hộ thu đến tiền tỉ vụ quất cảnh Tết.
Còn với những hộ trồng quất thế như gia đình chị Thảo - anh Nam (thôn Minh Kha), để chăm những cây quất thế cho thuê vụ Tết, vợ chồng chị bỏ ra nhiều công sức, có ngày phải dựng lều ngủ ngay tại vườn. Như vụ Tết năm trước, mỗi cây quất chị Thảo cho thuê từ 5-8 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay, quất chăm muộn do khách giữ lại chơi Tết dài ngày nên quả nhỏ hơn. Tuy vậy, quả vẫn sai, chín đều, dự báo một vụ Tết “đắt khách“.
Còn với những hộ trồng quất thế như gia đình chị Thảo - anh Nam (thôn Minh Kha), để chăm những cây quất thế cho thuê vụ Tết, vợ chồng chị bỏ ra nhiều công sức, có ngày phải dựng lều ngủ ngay tại vườn. Như vụ Tết năm trước, mỗi cây quất chị Thảo cho thuê từ 5-8 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay, quất chăm muộn do khách giữ lại chơi Tết dài ngày nên quả nhỏ hơn. Tuy vậy, quả vẫn sai, chín đều, dự báo một vụ Tết “đắt khách“.
Cũng theo chị Thảo, để có những cây quất dáng đẹp, cho thuê dịp Tết, từ 5 năm trước, vợ chồng chị đã đầu tư mua quất giống 1,5 triệu đồng/cây, chăm 3 năm mới được thu hoạch. Cùng với quất cảnh, gia đình chị Thảo cũng trồng xen đào thế, hoa lay ơn...để có thêm thu nhập dịp Tết.
Cũng theo chị Thảo, để có những cây quất dáng đẹp, cho thuê dịp Tết, từ 5 năm trước, vợ chồng chị đã đầu tư mua quất giống 1,5 triệu đồng/cây, chăm 3 năm mới được thu hoạch. Cùng với quất cảnh, gia đình chị Thảo cũng trồng xen đào thế, hoa lay ơn...để có thêm thu nhập dịp Tết.
Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái cho biết -
Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái - cho biết: Xã Đồng Thái hiện có hơn 52 ha đất trồng đào, quất cảnh. Nhiều năm qua, nghề trồng đào, quất cảnh mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành điểm rèn luyện thể chất công đoàn đầu tiên ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 4.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức ra mắt mô hình "Điểm rèn luyện thể chất công đoàn" tại Nhà thi đấu quận Kiến An.

Hải Phòng chuẩn bị khởi công dự án nhà ở xã hội gần 6.000 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Hải Phòng dự kiến khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải vào ngày 6.1.

Về làng bánh chưng Hải Phòng nghe cụ ông U80 kể chuyện truyền nghề 5 thế hệ

Mai Dung |

Làm bánh chưng quanh năm nhưng mỗi dịp cuối năm, người dân làng nghề bánh chưng Thuỷ Đường (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bận rộn hơn cho kịp những đơn hàng gần, xa. Theo ông Nguyễn Tất La (78 tuổi), nghề làm bánh chưng tuy vất vả sớm hôm, song người dân vẫn duy trì qua nhiều thế hệ, đưa thương hiệu bánh chưng Thuỷ Đường ngày càng vươn xa.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Khai trừ Đảng, cảnh cáo hàng loạt cán bộ ở Lâm Đồng; kỷ luật nhiều cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận); kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt; cảnh cáo phó chủ tịch xã nhận tiền trái quy định... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 1.1 - 5.1).

Phạm Thị Hồng Lệ - cô gái nhỏ bé đã chia tay Đội tuyển điền kinh quốc gia

HOÀI VIỆT |

Cô gái nhỏ nhắn người Bình Định - Phạm Thị Hồng Lệ đã chính thức chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 2024.

Ngao ngán những cây cột điện giữa đường tại Hạ Long, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được thi công xong nhưng người dân vẫn ngao ngán bởi những cây cột điện nằm chình ình giữa đường chưa được di chuyển.

Hàng loạt chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết

KHÁNH AN |

Khi Tết đã cận kề, thời điểm cuối năm âm lịch cũng là thời điểm nở rộ các chiêu lừa đảo với hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vừa sửa xong Nghị định 80 về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng nghị định mới

Anh Tuấn |

Gần 2 tháng sau khi ban hành Nghị định 80 về quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các Sở Công Thương địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới.

Khánh thành điểm rèn luyện thể chất công đoàn đầu tiên ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 4.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức ra mắt mô hình "Điểm rèn luyện thể chất công đoàn" tại Nhà thi đấu quận Kiến An.

Hải Phòng chuẩn bị khởi công dự án nhà ở xã hội gần 6.000 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Hải Phòng dự kiến khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải vào ngày 6.1.

Về làng bánh chưng Hải Phòng nghe cụ ông U80 kể chuyện truyền nghề 5 thế hệ

Mai Dung |

Làm bánh chưng quanh năm nhưng mỗi dịp cuối năm, người dân làng nghề bánh chưng Thuỷ Đường (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bận rộn hơn cho kịp những đơn hàng gần, xa. Theo ông Nguyễn Tất La (78 tuổi), nghề làm bánh chưng tuy vất vả sớm hôm, song người dân vẫn duy trì qua nhiều thế hệ, đưa thương hiệu bánh chưng Thuỷ Đường ngày càng vươn xa.