Nông dân Làng hoa Sa Đéc lo mất mùa dịp Tết Nguyên đán 2022

Minh Ánh |

Đồng Tháp - Tết Nguyên đán 2022 còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới, tuy nhiên, người dân trồng hoa tại TP Sa Đéc tỏ ra cẩn trọng, e dè do lo ngại dịch bệnh sẽ khiến khả năng tiêu thụ hoa yếu, mất mùa.

a
Gần đến Tết Nguyên đán 2022, Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bắt đầu "chạy đua" với thời gian để kịp cung cấp hoa cho người dân địa phương và các tỉnh ĐBSCL.
a
Những ngày nay, hoa ở các cánh đồng tại Làng hoa Sa Đéc đã bắt đầu bung nụ.
a
Ghi nhận tại các vườn trồng hoa kiểng Tết, nhiều hộ giảm số lượng, đồng thời triển khai trồng hoa kiểng Tết chậm.
a
Năm nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tính toán gieo giống, chăm sóc và canh cho hoa nở đúng thời điểm Tết không hề dễ dàng. Bởi vậy, các hộ phải tập trung chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng của cây để đảm bảo hoa đạt chất lượng và nở đúng dịp Tết.
 
"4 tháng dịch, mình cũng không mần (làm - PV) được gì. Tết năm nay vì dịch nên mình trồng yếu. Ai cũng sợ nên không dám trồng nhiều, vì người ta sợ lại giãn cách tiếp", bà Nguyễn Thị Tám, Tân Quy Đông (TP Sa Đéc) cho biết.
Phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết hiện nông dân tại làng hoa đã xuống giống khoảng 52 ha hoa để phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Các giống chủ lực được trồng là: cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc Đài Loan, cúc đồng tiền, hoa hồng...
Phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết hiện nông dân tại làng hoa đã xuống giống khoảng 52 ha hoa để phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Các giống chủ lực được trồng là cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc Đài Loan, cúc đồng tiền, hoa hồng...
a
Khảo sát thực tế cho thấy, các hoa kiểng phục vụ cho Tết cũng giảm nhiều so với năm ngoái.
a
Một hộ kinh doanh hoa cúc kiểng tại phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc cho biết: "Mọi năm vào khoảng thời gian này, cả thành phố rực hoa, nhà nhà người người trồng hoa. Cũng vào thời điểm này, các thương lái cũng đặt mua hết rồi. Người ta đặt nhiều mình trồng nhiều. Năm nay thì chán".
a
Dù cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng ông Lâm Văn Bông, TP Sa Đéc cho biết vụ Tết này ông đã trồng 2.700 chậu cúc mâm xôi, tăng số lượng hoa kiểng Tết lên 700 chậu so với năm 2020. Tuy nhiên, hiện tại ông vẫn chưa nắm được giá cả. "Dịch bệnh nên chợ búa cũng chưa mở thường xuyên, nên mình chưa chắc chắn về giá".
 
 
Ông Bông cho biết, "Tôi hy vọng là bà con, thương lái tiêm đủ hết vaccine để yên tâm buôn bán. Giờ ở Đồng Tháp, số ca nhiễm tăng mỗi ngày, tôi cũng lo".
a
Làng hoa Sa Đéc là một trong hai "thủ phủ" hoa, cây giống lớn nhất miền Tây. Đây là nơi nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng, cây cảnh, nghệ thuật tạo hình tứ linh, 12 con giáp bằng cây xanh, si, tắc. 
a
Hàng năm, địa phương này cũng phục vụ hàng triệu sản phẩm hoa cho các thị trường ở Đồng bằng sông Cửu Long, TP HCM, các tỉnh miền Trung và Campuchia.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hoa kiểng tết Miền Tây đìu hiu giữa nỗi lo dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Khác với mọi năm, năm nay không khí chuẩn bị tại các làng hoa tết ở ĐBSCL diễn ra ảm đạm. Người trồng dè dặt đầu tư vào vụ, vì lo ngại sau 1 năm kiệt quệ vì dịch COVID-19 sẽ không có người tiêu thụ…

"Đau đầu" trồng hoa vụ tết

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Là một trong những địa điểm trồng hoa nổi tiếng tại Quảng Bình, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường đang khiến cho những người trồng hoa xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) "đau đầu" về vụ hoa tết năm nay.

Đại hội Phụ nữ Quảng Bình sẽ không nhận hoa chúc mừng

HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Theo kế hoạch, Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng mà thay vào đó, chuyển thành các phần quà trao tặng vào chương trình “triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hoa kiểng tết Miền Tây đìu hiu giữa nỗi lo dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Khác với mọi năm, năm nay không khí chuẩn bị tại các làng hoa tết ở ĐBSCL diễn ra ảm đạm. Người trồng dè dặt đầu tư vào vụ, vì lo ngại sau 1 năm kiệt quệ vì dịch COVID-19 sẽ không có người tiêu thụ…

"Đau đầu" trồng hoa vụ tết

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Là một trong những địa điểm trồng hoa nổi tiếng tại Quảng Bình, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường đang khiến cho những người trồng hoa xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) "đau đầu" về vụ hoa tết năm nay.

Đại hội Phụ nữ Quảng Bình sẽ không nhận hoa chúc mừng

HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Theo kế hoạch, Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng mà thay vào đó, chuyển thành các phần quà trao tặng vào chương trình “triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.