Nới lỏng việc đi lại, những chuyến phà liên tỉnh ở Cần Thơ vẫn vắng khách

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau khoảng thời gian dài 10 ngày hoạt động trở lại, các bến phà từ Cần Thơ đi liên tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp vẫn vắng bóng khách.

Theo ghi nhận của Lao Động, các bến phà ở Cần Thơ đã được hoạt động trở lại khoảng 10 ngày nay nhưng vẫn thưa khách đi lại.
Theo ghi nhận của Lao Động, các bến phà ở Cần Thơ đã được hoạt động trở lại khoảng 10 ngày nay nhưng vẫn thưa khách đi lại.
Tại bến phà Cô Bắc (quận Bình Thủy) mặc dù là giờ cao điểm nhưng lượng khách không còn đông như trước nữa.
Tại bến phà Cô Bắc (quận Bình Thủy) mặc dù là giờ cao điểm nhưng lượng khách không còn đông như trước.
Anh Nguyễn Hữu Hùng (48 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, chuyến phà liên tỉnh hoạt động là cơ hội giúp mọi người trở lại các công việc mưu sinh thường ngày. “Mặc dù được đi lại thoải mái hơn trước nhưng giờ tôi cũng rất e ngại ra ngoài trừ khi có việc cần thiết nhất là thời điểm hiện tại dịch bệnh đang có dấu hiệu quay trở lại”, anh Hùng nói.
Anh Nguyễn Hữu Hùng (48 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, chuyến phà liên tỉnh hoạt động là cơ hội giúp mọi người trở lại các công việc mưu sinh thường ngày. “Mặc dù được đi lại thoải mái hơn trước nhưng giờ tôi cũng rất e ngại ra ngoài trừ khi có việc cần thiết, nhất là thời điểm hiện tại dịch bệnh đang có dấu hiệu quay trở lại”, anh Hùng nói.
Tương tự, anh Nguyễn Ca Bo (22 tuổi, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) làm nghề shipper cũng vô cùng phấn khởi khi phà Thới An hoạt động lại. Anh Bo chia sẻ, nếu không có phà, muốn giao hàng hóa sang TP.Cần Thơ anh phải đi đường vòng mất khoảng 60 - 70 km còn bây giừo chỉ mất khoảng 15 - 20 phút.
Tương tự, anh Nguyễn Ca Bo (22 tuổi, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) làm nghề shipper cũng vô cùng phấn khởi khi phà Thới An hoạt động lại. Anh Bo chia sẻ, nếu không có phà, muốn giao hàng hóa sang TP.Cần Thơ anh phải đi đường vòng mất khoảng 60 - 70 km còn bây giờ chỉ mất khoảng 15 - 20 phút.
Ông Nguyễn Văn On – Giám đốc HTX vận tải thủy – bộ Bình An (quận Bình Thủy) cho hay, từ khi hoạt động trở lại đến nay lượng khách giảm so với trước khoảng 60%. Đều đặn 1 ngày 30 tuyến từ 6h sáng đến 20h tối.
Ông Nguyễn Văn On – Giám đốc HTX vận tải thủy – bộ Bình An (quận Bình Thủy) cho hay, từ khi hoạt động trở lại đến nay lượng khách giảm so với trước khoảng 60%. Đều đặn 1 ngày 30 tuyến từ 6h sáng đến 20h tối.
Cũng theo ông On, thời điểm hiện tại dịch bệnh đang có xu hướng tăng trở lại nên lượng khách đi lại lại càng giảm nữa, cộng với giá xăng, dầu tăng thêm phần lỗ.
Cũng theo ông On, thời điểm hiện tại dịch bệnh đang có xu hướng tăng trở lại nên lượng khách đi lại càng giảm nữa, cộng với giá xăng, dầu tăng thêm phần lỗ.
Tại bến phà Vàng Xáng (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) mặc dù được phép hoạt động xuyên suốt trong trời gian giãn cách nhưng đến thời điểm hiện tại lượng khách vẫn chưa tăng cao.
Tại bến phà Vàm Xáng (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) mặc dù được phép hoạt động xuyên suốt trong thời gian giãn cách nhưng đến thời điểm hiện tại lượng khách vẫn chưa tăng cao.
Tất cả những người qua phà đều phải tuân thủ 5K, đứng theo vạch vôi kẻ sẵn.
Tất cả những người qua phà đều phải tuân thủ 5K, đứng theo vạch vôi kẽ sẵn.
Loa phát thanh tuyên truyền đến người qua phà.
Loa phát thanh tuyên truyền đến người qua phà.
Trước đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 27.10, Cần Thơ cho phép các bến phà khách ngang sông liên tỉnh giữa Cần Thơ với Vĩnh Long, Đồng Tháp được phép hoạt động trở lại với tần suất bình thường.
Trước đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 27.10, Cần Thơ cho phép các bến phà khách ngang sông liên tỉnh giữa Cần Thơ với Vĩnh Long, Đồng Tháp được phép hoạt động trở lại với tần suất bình thường.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Triều cường lên cao, hàng loạt xe chết máy

Tạ Quang - Trần Lưu |

Cần Thơ – Chiều ngày 5.11, triều cường ở TP.Cần Thơ tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực ngập nặng đúng giờ tan tầm, nhiều xe chết máy.

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Cần Thơ: Tận thấy tuyến đường hơn 1km chi chít “ổ voi”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng từ nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít hàng trăm ổ gà, ổ voi, ám ảnh người dân khi đi qua đây.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cần Thơ: Triều cường lên cao, hàng loạt xe chết máy

Tạ Quang - Trần Lưu |

Cần Thơ – Chiều ngày 5.11, triều cường ở TP.Cần Thơ tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực ngập nặng đúng giờ tan tầm, nhiều xe chết máy.

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Cần Thơ: Tận thấy tuyến đường hơn 1km chi chít “ổ voi”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng từ nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít hàng trăm ổ gà, ổ voi, ám ảnh người dân khi đi qua đây.