Nơi hết xăng, nơi đông nghẹt khách trước giờ xăng tăng "sốc"

Phương Anh |

Hà Nội - Trước dự báo giá xăng có thể tăng thêm tới 8.000 đồng/lít vào chiều 11.3 khiến nhiều người dân thủ đô chen chân đi đổ xăng trước kỳ tăng giá. Trong khi đó, nhiều cây xăng rơi vào tình trạng "hết hàng".

 
Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh đẩy giá xăng dầu trong nước lên cao. Dự báo, giá xăng dầu chiều nay (11.3) có thể tăng tới 8.000 nghìn đồng/lít nếu không can thiệp bằng quỹ bình ổn.
 
Lo ngại giá xăng sắp tăng mạnh, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng.
 
Người dân chen chân chờ mua xăng tại khu vực Cầu Giấy.
 
Đa số người dân đều tranh thủ đi đổ đầy bình tại cây xăng Ngã Tư Sở.
 
Trái lại, một vài cửa hàng bất ngờ treo biển "Hết xăng". Hình ảnh ghi nhận tại cây xăng trên địa bàn phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
 
Khi được hỏi về lý do, nhân viên cây xăng cho biết, do lượng khách tăng mạnh từ chiều qua nên cửa hàng đã bán hết xăng và chưa kịp về. Tuy nhiên, việc ngưng bán xăng chỉ diễn ra không quá 30 phút vì cửa hàng đã liên hệ bên cung cấp.
 
Theo ghi nhận, tại cửa hàng trên đường  Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân) sáng 11.3 cũng treo biển hết xăng. Sau khi được cung cấp xăng cửa hàng tiếp tục đón lượng khách lớn.
 
Giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới liên tục tăng cao ảnh hưởng đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước và công tác tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.  Hiện giá xăng được sự báo sẽ vượt mốc 30.000 đồng/lít, tiếp tục phá vỡ kỷ lục với 7 lần tăng liên tiếp.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Lo xăng tăng dựng đứng, người dân rồng rắn đi đổ đầy bình không kể ngày đêm

Thùy Dương |

Lo ngại giá xăng sắp tăng mạnh, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng. Thậm chí nhiều người đêm qua đổ đẩy bình xe này, sáng nay đi đổ xăng cho xe khác.

Giá xăng tăng, giá cước tăng: Tài xế méo mặt vì ít khách, lo mất việc

Hà Phương - Phan Anh |

Hà Nội - Giá xăng đang ở đỉnh lịch sử và được dự báo sẽ còn tăng khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí. Theo ghi nhận, các tài xế cho biết, với việc điều chỉnh cước phí dịch vụ khiến giảm số lượng khách, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.

Trước giờ giá xăng tăng sốc: Người dân xếp hàng 30 phút chưa đổ được xăng

Khương Duy |

Trước thông tin giá xăng sắp tăng mạnh, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng trên địa bàn Hà Nội. Có những người xếp hàng 10 phút vẫn chưa đến lượt. Nhiều người cho biết, dù đợi đến đêm cũng sẽ cố để đổ đầy bình xăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lo xăng tăng dựng đứng, người dân rồng rắn đi đổ đầy bình không kể ngày đêm

Thùy Dương |

Lo ngại giá xăng sắp tăng mạnh, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng. Thậm chí nhiều người đêm qua đổ đẩy bình xe này, sáng nay đi đổ xăng cho xe khác.

Giá xăng tăng, giá cước tăng: Tài xế méo mặt vì ít khách, lo mất việc

Hà Phương - Phan Anh |

Hà Nội - Giá xăng đang ở đỉnh lịch sử và được dự báo sẽ còn tăng khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí. Theo ghi nhận, các tài xế cho biết, với việc điều chỉnh cước phí dịch vụ khiến giảm số lượng khách, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.

Trước giờ giá xăng tăng sốc: Người dân xếp hàng 30 phút chưa đổ được xăng

Khương Duy |

Trước thông tin giá xăng sắp tăng mạnh, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng trên địa bàn Hà Nội. Có những người xếp hàng 10 phút vẫn chưa đến lượt. Nhiều người cho biết, dù đợi đến đêm cũng sẽ cố để đổ đầy bình xăng.